Chủ động ứng phó của ASEAN trước các thách thức an ninh chung

VƯƠNG TRẦN |

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng rằng trong năm 2020, kênh quốc phòng quân sự sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho toàn người dân.

Ngày 19.2, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN – (ADMM) năm 2020 chính thức khai mại tại Hà Nội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ sự cảm ơn các quốc gia thành viên ủng hộ Việt Nam trong đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh T.Vương
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh T.Vương

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng rằng trong năm 2020, kênh quốc phòng quân sự sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho toàn người dân.

Theo ông Lịch, hội nghị này diễn ra trong bối cảnh các thách thức an ninh diễn biến hết sức phức tạp, nhất là sự bùng phát và lan rộng nhanh chóng của chủng virus Corona mới là thách thức chung của cả thế giới, khu vực, không riêng gì ASEAN.

Về phía Việt Nam, ngay khi dịch bệnh bùng phát, quân đội đã triển khai một loạt biện pháp theo sự chỉ đạo của Chính phủ nhằm ứng phó với dịch bệnh. Với vai trò là Chủ tịch Ban Giám đốc của Trung tâm Quân y ASEAN 2020, Việt Nam đề xuất các nước thành viên nghiên cứu tổ chức diễn tập, xử lý tình huống ứng phó dịch bệnh lan truyền ngay trong năm 2020.

“Chúng ta khuyến khích Brunei và Australia với tư cách là hai nước đồng chủ trì nhóm chuyên gia ADMM+ về quân y chu kỳ 2020-2023 đưa nội dung ứng phó với dịch bệnh lan truyền vào diễn tập thực binh trong kế hoạch hoạt động 3 năm.

Việt Nam đề nghị các nước tăng cường hơn nữa hợp tác nâng cao năng lực ứng phó cho quân y các nước ASEAN, đặc biệt là việc đảm bảo quân y trong ứng phó với dịch bệnh” – Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cho biết, Việt Nam đề nghị các nước tăng cường hơn nữa hợp tác nâng cao năng lực ứng phó cho quân y các nước ASEAN, đặc biệt là việc đảm bảo quân y trong ứng phó với dịch bệnh.

“Tôi đã được nghe báo cáo kết quả làm việc hôm qua của các quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN, rất hài lòng về việc cùng thống nhất ra Tuyên bố chung về hợp tác quốc phòng đối phó với an ninh, đe dọa an ninh phi truyền thống trong dịch bệnh COVID-19. Đây là minh chứng cụ thể về sự đoàn kết, quyết tâm và chủ động ứng phó của ASEAN trước các thách thức an ninh chung” – Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Bộ trưởng Ngô Xuân Xuân Lịch cũng cho biết thêm, là hội nghị cấp cao đầu tiên trong năm 2020, hội nghị ADMM Hẹp lần này có vai trò hết sức quan trọng trong việc định hướng hợp tác ASEAN 2020 cũng như chuẩn bị bước đầu cho hội nghị ADMM, ADMM+ vào cuối năm.

Ông đề xuất tại hội nghị này, các đại biểu cùng trao đổi thẳng thắn, cởi mở về các thách thức an ninh mà thế giới và khu vực, đặc biệt ASEAN đang phải đối mặt.

“Chúng ta cần đánh giá cơ chế hợp tác ADMM, ADMM+, đồng thời trao đổi thống nhất một số định hướng và nội dung hợp tác thời gian tới” – Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM)

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Sáng 19.2, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN – (ADMM) chính thức khai mại tại Hà Nội.

ADMM hẹp: Tăng cường hợp tác quốc phòng thực chất trong ASEAN năm 2020

Song Minh |

Ngày 18.2, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM hẹp) khai mạc tại Hà Nội, mở đầu cho các hoạt động, hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN cấp Bộ trưởng do Bộ Quốc phòng chủ trì, tổ chức trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự cao cấp

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng vừa tổ chức triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hình ảnh khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM)

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Sáng 19.2, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN – (ADMM) chính thức khai mại tại Hà Nội.

ADMM hẹp: Tăng cường hợp tác quốc phòng thực chất trong ASEAN năm 2020

Song Minh |

Ngày 18.2, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM hẹp) khai mạc tại Hà Nội, mở đầu cho các hoạt động, hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN cấp Bộ trưởng do Bộ Quốc phòng chủ trì, tổ chức trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự cao cấp

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng vừa tổ chức triển khai các quyết định về công tác cán bộ.