Chốt số lượng cấp tướng của lực lượng Công an Nhân dân

Xuân Hùng - Thành Trung |

Sáng 20.11, Quốc hội khoá XIV đã biểu quyết thông qua Luật Công an Nhân dân (sửa đổi).

Kết quả biểu quyết tổng thể Luật Công an Nhân dân (sửa đổi): Số đại biểu tham gia: 464, đạt 95,67%; số tán thành: 416, đạt 85,77%; số không tán thành: 40, đạt 8,25%; số không biểu quyết là 8, chiếm 1,65%. Như vậy, Quốc hội đã thông qua Luật Công an Nhân dân (sửa đổi).

Theo đó, hệ thống tổ chức của Công an Nhân dân bao gồm: Bộ Công an; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Công an xã, phường, thị trấn. Việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy sẽ do Chính phủ quy định cụ thể.

Tại Điều 25, luật quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an Nhân dân như sau: Đại tướng: Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng: Thứ trưởng Bộ Công an. Số lượng không quá 6.

Trung tướng: Số lượng không quá 35.

Thiếu tướng: Số lượng không quá 157, trong đó có Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông. Số lượng không quá 11.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương: Số lượng không quá 3.

Phó Cục trưởng, Phó Tư lệnh và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. Số lượng: 17 đơn vị mỗi đơn vị không quá 4, các đơn vị còn lại mỗi đơn vị không quá 3.

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh: Số lượng mỗi đơn vị không quá 3.

Sĩ quan biệt phái được phê chuẩn chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng hoặc tương đương.

Cũng theo luật, Chủ tịch Nước phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan Công an Nhân dân. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an; quyết định nâng lương cấp bậc hàm Đại tướng, Thượng tướng.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định nâng lương cấp bậc hàm Trung tướng, Thiếu tướng; quy định việc phong, thăng, nâng lương các cấp bậc hàm, bổ nhiệm các chức vụ, chức danh còn lại trong Công an Nhân dân.

Người có thẩm quyền phong, thăng cấp bậc hàm nào thì có thẩm quyền giáng, tước cấp bậc hàm đó; mỗi lần chỉ được thăng, giáng một cấp bậc hàm, trừ trường hợp đặc biệt mới xét thăng, giáng nhiều cấp bậc hàm. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ nào thì có thẩm quyền miễn nhiệm, cách chức, giáng chức đối với chức vụ đó. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nào thì có thẩm quyền miễn nhiệm đối với chức danh đó.

Xuân Hùng - Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Tô Lâm nói về lực lượng công an xã

Nguyên - Hùng - Trung |

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh tại các địa phương đã triển khai lực lượng công an xã chính quy, khi sơ kết cho kết quả rất tốt.

Quy định giám đốc công an 63 tỉnh, thành có cấp hàm thiếu tướng là không phù hợp

Nguyên - Hùng - Trung |

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho rằng, không nên đặt vấn đề quy định cho tất cả 63 giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giữ cấp hàm thiếu tướng vì có thể phát sinh thêm số lượng cấp tướng.

Bộ Công an có tân Cục trưởng Cục Trang bị và Kho vận

Cường Ngô |

Ngày 24.10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận (TB&KV). Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự, trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bộ trưởng Tô Lâm nói về lực lượng công an xã

Nguyên - Hùng - Trung |

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh tại các địa phương đã triển khai lực lượng công an xã chính quy, khi sơ kết cho kết quả rất tốt.

Quy định giám đốc công an 63 tỉnh, thành có cấp hàm thiếu tướng là không phù hợp

Nguyên - Hùng - Trung |

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho rằng, không nên đặt vấn đề quy định cho tất cả 63 giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giữ cấp hàm thiếu tướng vì có thể phát sinh thêm số lượng cấp tướng.

Bộ Công an có tân Cục trưởng Cục Trang bị và Kho vận

Cường Ngô |

Ngày 24.10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận (TB&KV). Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự, trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ.