Chống tham nhũng và tiêu cực: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Vương Trần |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo: “Chú ý theo tinh thần không chỉ chống tham nhũng mà chống cả tiêu cực, đặc biệt là suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; kiên quyết đấu tranh, phản bác các hoạt động tuyên truyền chống Đảng, chống chế độ".

Chủ động nắm chắc tình hình, tuyệt đối không để bị động bất ngờ

Ngày 20.12, tại Hà Nội, Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương đã được tổ chức cho ý kiến về các nội dung quan trọng mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện trong thời gian qua; xác định mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm trong thời gian tới; cho ý kiến về các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự hội nghị. Ảnh Dương Giang
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự hội nghị. Ảnh Dương Giang

Theo TTXVN, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và công tác tổ chức Hội nghị chu đáo, chặt chẽ, chất lượng, có tính chiến đấu cao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, năm 2021 bối cảnh tình hình trong nước, thế giới, khu vực nhiều diễn biến mới, phức tạp. Đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng; chịu tác động, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; có rất nhiều công việc đột xuất, cần tập trung giải quyết. Trong bối cảnh đó chúng ta đã nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững môi trường ổn định, an toàn, nhân dân phấn khởi.

Bày tỏ sự thống nhất cao với các báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư cho rằng, đối với ngành Công an đây là một năm rất vất vả, song cũng rất đáng tự hào, để lại dấu ấn tốt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an nhân dân phấn đấu hoàn thành toàn diện các mặt công tác công an năm 2021.

Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy; làm tốt công tác đối ngoại, công tác dân vận trong điều kiện diễn biến phức tạp; tham gia tích cực chủ động, hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và luôn coi đây là công tác thường xuyên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra sự cố bất ngờ, gây rối, phức tạp.

Không chỉ chống tham nhũng mà chống cả tiêu cực

Về nhiệm vụ, công tác thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy thành tựu, kinh nghiệm trong thời gian qua, chủ động theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình trong nước, quốc tế và khu vực, tuyệt đối không để bị động bất ngờ". Trên cơ sở đó chủ động các phương án, biện pháp xử lý kịp thời tuyệt đối an ninh, an toàn, nhất là diễn biến tình hình dịch COVID-19, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân tham gia tích cực, chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là những vụ việc nghiêm trọng, tồn đọng lâu.

"Chú ý theo tinh thần không chỉ chống tham nhũng mà chống cả tiêu cực, đặc biệt là suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; kiên quyết đấu tranh, phản bác các hoạt động tuyên truyền chống Đảng, chống chế độ", Tổng Bí thư nói.

Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục tuân thủ sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành chức năng và quần chúng nhân dân, nhất là tại cơ sở; làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng để tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự phải là của nhân dân; các cấp ủy đảng và nhân dân phải vào cuộc; lực lượng Công an nhân dân đóng vai trò nòng cốt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân đặc biệt coi trọng, tập trung chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, có tính chiến đấu cao. "Tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn, mất cảnh giác, không sợ khuyết điểm, không giấu khuyết điểm; nội bộ phải giữ gìn phẩm chất, đạo đức, chính trị, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đã làm tốt rồi càng làm tốt hơn", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, tập trung hoàn thành Đề án “xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” để sớm trình Bộ Chính trị cho ý kiến. Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục hoàn thiện các văn bản và chuẩn bị tổ chức thật tốt, thật hiệu quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77, tạo khí thế mới, phong trào mới và tinh thần chiến đấu mới, để kết quả năm sau cao hơn năm trước.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh BCA
Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh BCA

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đại tướng Tô Lâm khẳng định, đây là những định hướng quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngay trong năm 2022 và trong cả nhiệm kỳ.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Công an yêu cầu người tông xe khiến cụ bà tử vong ra trình diện

Quang Việt |

Hà Nội - Sau khi tông xe máy vào cụ bà 80 tuổi, nam thanh niên cùng người đi đường đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu xong rồi bỏ đi.

Trao thưởng cuộc thi "Cây bút vàng" viết về hình tượng Công an nhân dân

Thiều Trang |

Ngày 17.12, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Công an nhân dân (CAND) và Chi hội Nhà văn Công an tổ chức lễ trao thưởng cuộc thi "Cây bút vàng" lần thứ 4 (2018 - 2021) với đề tài viết về hình tượng người chiến sĩ CAND và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an Hà Nội cảnh báo bẫy lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng online

Việt Dũng |

Nhiều người dân bị sập bẫy lừa đảo từ hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online trên mạng xã hội của các đối tượng rồi bị chiếm đoạt tiền.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công an yêu cầu người tông xe khiến cụ bà tử vong ra trình diện

Quang Việt |

Hà Nội - Sau khi tông xe máy vào cụ bà 80 tuổi, nam thanh niên cùng người đi đường đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu xong rồi bỏ đi.

Trao thưởng cuộc thi "Cây bút vàng" viết về hình tượng Công an nhân dân

Thiều Trang |

Ngày 17.12, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Công an nhân dân (CAND) và Chi hội Nhà văn Công an tổ chức lễ trao thưởng cuộc thi "Cây bút vàng" lần thứ 4 (2018 - 2021) với đề tài viết về hình tượng người chiến sĩ CAND và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an Hà Nội cảnh báo bẫy lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng online

Việt Dũng |

Nhiều người dân bị sập bẫy lừa đảo từ hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online trên mạng xã hội của các đối tượng rồi bị chiếm đoạt tiền.