Chống tham nhũng, tiêu cực cũng như chống dịch: Phải từ sớm, từ xa

Minh Bằng |

Chúng ta đang dồn sức chống dịch COVID-19, nhưng như thế không có nghĩa là công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong lĩnh vực này bị xem nhẹ.

Một trong những điểm nhấn tại kỳ họp Quốc hội ngày hôm qua (24.10) đó chính là thông tin từ Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong: Năm 2022 sẽ thanh tra phòng chống tiêu cực, tham nhũng liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc.

Đây có thể coi là một lời cảnh báo, một cách phòng chống tham nhũng, tiêu cực “từ sớm- từ xa”.

Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đặt vấn đề: “Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đó là phòng, chống tham nhũng phải gắn liền với chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Phải kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ đầu các hành vi sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn”.

Cần phải nhắc lại, cuối tháng 9, Bộ Y tế đã có Công văn số 7952/BYT-TTrB về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Tại văn bản này, Bộ Y tế đặt ra các nguy cơ có thể xảy ra tiêu cực trong chi phí khám, chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19, trong việc thực hiện xét nghiệm hay việc sản xuất, kinh doanh sinh phẩm, thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch. Văn bản yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để tránh hiện tượng đầu cơ, tăng giá, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; việc thực hiện các gói thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch tránh tình trạng lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong mua sắm…

Tại phiên họp thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã khẳng định: Mục tiêu kiểm toán năm 2022 là rà soát các nguồn lực chống dịch.

“Mục đích sử dụng và hiệu quả thế nào? Chúng ta là nước nghèo, chống dịch phải hiệu quả nhưng chi phí thấp, phải tiết kiệm chi phí. Mà cái này có thể phải trường kỳ kháng chiến chứ không phải ngày một, ngày hai. Mẫu (xét nghiệm) đơn, mẫu gộp thế nào, test nhanh thế nào? Một mẫu xét nghiệm PCR mất nhiều tiền, đắt hơn vaccine nhiều”- Chủ tịch Quốc hội phân tích.

Ngoài ra vấn đề thực thi chính sách các gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp cũng cần rà soát, nói như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: “Quá trình thực hiện có trục lợi chính sách hay không thì phải chỉ rõ ra”.

Đã có những lãnh đạo bệnh viện tuyến Trung ương bị khởi tố, bắt tạm giam. Đã có những lãnh đạo CDC địa phương dính vào lùm xùm đấu thầu trang thiết bị chống dịch. Đã có những địa phương phát hiện chi nhầm đối tượng hỗ trợ…

Chống dịch đang được ưu tiên nhưng trên hết trong công tác chống dịch càng phải tăng cường thanh tra, giám sát để sớm ngăn chặn. Chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí từ sớm, từ xa sẽ có hiệu quả hơn việc khắc phục hậu quả khi các vụ việc bị đưa ra ánh sáng.

Minh Bằng
TIN LIÊN QUAN

Cử tri tin tưởng phòng chống tham nhũng không có vùng cấm, không ngoại lệ

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Cử tri và nhân dân tin tưởng công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, nhất là xử lý một số tướng lĩnh trong quân đội, công an vi phạm pháp luật, minh chứng cho công cuộc này không có vùng cấm, không có ngoại lệ. 


Phòng chống tham nhũng: Còn tình trạng "lót tay, sân sau, lợi ích nhóm"

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Thảo luận về phòng, chống tham nhũng, đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thuỷ bày tỏ băn khoăn khi một số vấn đề đã được nêu lên từ năm trước nhưng đến nay chưa được giải quyết hay có sự chuyển biến rõ rệt như: Tình trạng “lót tay” để được giải quyết công việc, nguy cơ “lợi ích nhóm”, “sân sau” tập trung vào một số lĩnh vực.

Chuyển đổi vị trí công tác 27.316 lượt cán bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng của 27.316 lượt cán bộ, công chức, viên chức (tăng 52,5% so với cùng kỳ năm 2020).

Xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng tại Nhật Cường, Gang thép Thái Nguyên

Vương Trần |

TAND các cấp đã xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng gây ra những thiệt hại đặc biệt lớn, được dư luận xã hội rất quan tâm, do những người có chức vụ, quyền hạn thực hiện như: Vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm xảy ra tại Dự án Ethanol Phú Thọ, vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, Công ty Gang thép Thái Nguyên,…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cử tri tin tưởng phòng chống tham nhũng không có vùng cấm, không ngoại lệ

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Cử tri và nhân dân tin tưởng công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, nhất là xử lý một số tướng lĩnh trong quân đội, công an vi phạm pháp luật, minh chứng cho công cuộc này không có vùng cấm, không có ngoại lệ. 


Phòng chống tham nhũng: Còn tình trạng "lót tay, sân sau, lợi ích nhóm"

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Thảo luận về phòng, chống tham nhũng, đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thuỷ bày tỏ băn khoăn khi một số vấn đề đã được nêu lên từ năm trước nhưng đến nay chưa được giải quyết hay có sự chuyển biến rõ rệt như: Tình trạng “lót tay” để được giải quyết công việc, nguy cơ “lợi ích nhóm”, “sân sau” tập trung vào một số lĩnh vực.

Chuyển đổi vị trí công tác 27.316 lượt cán bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng của 27.316 lượt cán bộ, công chức, viên chức (tăng 52,5% so với cùng kỳ năm 2020).

Xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng tại Nhật Cường, Gang thép Thái Nguyên

Vương Trần |

TAND các cấp đã xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng gây ra những thiệt hại đặc biệt lớn, được dư luận xã hội rất quan tâm, do những người có chức vụ, quyền hạn thực hiện như: Vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm xảy ra tại Dự án Ethanol Phú Thọ, vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, Công ty Gang thép Thái Nguyên,…