Chống tham nhũng: ĐBQH nói "tôi chống, anh chống, chúng ta cùng chống"

Nhóm PV |

Theo đại biểu Quốc hội, không ai có thể chia động từ chống tham nhũng, chống tiêu cực, chống tội phạm một ngôi được, mà phải chia nhiều ngôi. "Có nghĩa là tôi chống, anh chống, chúng ta cùng chống. Có như vậy, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực mới thành công được".

Tội phạm tham nhũng tăng 40%

Sáng nay (8.11), Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an trình bày trước Quốc hội báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022.

Theo Đại tướng Tô Lâm, trong năm 2022 đã phát hiện 5.117 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, giảm 36,68%, cụ thể đã khởi tố 2.390 vụ án với 4.135 bị can. Trong khi đó, phát hiện 523 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ, tăng 40,97%, trong đó khởi tố 501 vụ với 1.211 bị can.

Nổi lên là các sai phạm trong các lĩnh vực chứng khoán, cụ thể các vụ án như vụ Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC; vụ Nguyễn Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Louis Holdings; vụ Nguyễn Văn Nam - Giám đốc Công ty cổ phần ASA.

Sai phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp như vụ án Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tân Hoàng Minh - cùng đồng phạm đã thông qua phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ để lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.000 tỉ đồng của hơn 6.000 nhà đầu tư.

Cạnh đó là sai phạm trong hoạt động đấu thầu, đấu giá, mua sắm công, tập trung vào khâu thẩm định giá, thẩm định thầu, làm rõ thủ đoạn thông đồng chia nhỏ dự án, gói thầu để chỉ định thầu. Dùng “quân xanh, quân đỏ” để thao túng giá trúng thầu, mua bán “lòng vòng” để nâng giá nhiều lần.

Trao đổi với Lao Động bên hành lang Quốc hội, đại biểu, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi (đoàn Hải Phòng) cho rằng, thời gian qua, việc chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả tích cực và có nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc. Từ những bài học đó, chúng ta thấy được đầu tiên phải rà soát lại các lỗ hổng của cơ chế, chính sách, đồng thời nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Đại biểu Nguyễn Chu Hồi. Ảnh: VT
Đại biểu Nguyễn Chu Hồi. Ảnh: VT

"Tội phạm tham nhũng, tiêu cực có hiện đại, phức tạp đến mấy đều do con người quyết định. Bởi vậy, yếu tố con người trong một tổ chức, đơn vị hành chính, cũng như đúng đầu một cộng đồng… rất quan trọng. Người đứng đầu mà có uy tín sẽ thay đổi được hành vi của một tổ chức, một nhóm người, hướng mọi người đến những điều tốt đẹp, tích cực", ông nói.

Không ai chia động từ "chống tham nhũng" một ngôi được

Cũng theo đại biểu Nguyễn Chu Hồi, để phòng chống tội phạm tham nhũng, cần cả hệ thống chính trị vào cuộc, chung tay, chung sức, chung lòng, chung hành động.

"Không ai có thể chia động từ chống tham nhũng, chống tiêu cực, chống tội phạm một ngôi được, mà phải chia nhiều ngôi. Có nghĩa là tôi chống, anh chống, chúng ta cùng chống, có như vậy mới thành công được.

Và muốn làm được như vậy, cần có chính sách khuyến khích cán bộ dám chống, dám làm, dám lên tiếng và công tác tuyên truyền phải rất tốt.

Chừng nào mọi người chung nhận thức thì mới có thể chung hành động để thay đổi hành vi của mọi người. Sự phối hợp luôn luôn phải bao trùm trong thực tiễn", PGS.TS Nguyễn Chu Hồi cho hay.

Trả lời câu hỏi về việc tội phạm tham nhũng, kinh tế tăng 40% nói lên điều gì, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) - cho rằng, con số này thể hiện công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian vừa qua rất quyết liệt.

Đại biểu Hoàng Văn Cường. Ảnh: N.H
Đại biểu Hoàng Văn Cường. Ảnh: N.H

Chính vì quyết liệt, cho nên đã phát hiện ra nhiều vụ việc tham nhũng. Có những vụ việc từ nhiều năm trước chưa phát hiện được, giờ đã phát hiện, kể cả những vụ việc gần như chìm vào quên lãng. "Đây là thành công trong công tác phòng chống tham nhũng, chứ không phải tình trạng tham nhũng tăng lên", ông nói.

Bên cạnh đó, theo ông Cường, cũng có những vụ việc vừa mới xuất hiện, chúng ta phát hiện ngay. Điển hình là những vụ việc trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19 như các vụ mua sắm trang thiết bị y tế, kit test...

"Đây là những vụ việc chưa có trong tiền lệ. Bởi khi thực hiện những công việc được phép làm trong bối cảnh đặc biệt, cho nên có nhiều đơn vị chưa chú trọng trong công tác quản lý chặt chẽ, không ý thức được tính chất tự tuân thủ các quy định của pháp luật nên dẫn đến sai phạm", ông nói.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đã thu hồi hơn 4.000 tỉ đồng từ các vụ án kinh tế, tham nhũng

Nhóm PV |

Theo Chánh án Toà án Nhân dân tối cao, thời gian qua, đã tổ chức xét xử nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng do những người có chức vụ, quyền hạn gây ra những thiệt hại đặc biệt lớn, được dư luận xã hội rất quan tâm, thu hồi số tiền trên 4.027 tỉ đồng.

Tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng nhiều nhất

NHÓM PV |

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí, năm 2022, tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng nhiều nhất, 37,6%. Đáng lưu ý, một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để phạm tội gây hậu quả đặc biệt lớn, gây bất bình trong dư luận xã hội.

Hôm nay Quốc hội thảo luận về phòng chống tội phạm và tham nhũng

PHẠM ĐÔNG |

Trong phiên làm việc, Quốc hội sẽ nghe báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2022; báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022... và thảo luận các nội dung này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đã thu hồi hơn 4.000 tỉ đồng từ các vụ án kinh tế, tham nhũng

Nhóm PV |

Theo Chánh án Toà án Nhân dân tối cao, thời gian qua, đã tổ chức xét xử nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng do những người có chức vụ, quyền hạn gây ra những thiệt hại đặc biệt lớn, được dư luận xã hội rất quan tâm, thu hồi số tiền trên 4.027 tỉ đồng.

Tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng nhiều nhất

NHÓM PV |

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí, năm 2022, tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng nhiều nhất, 37,6%. Đáng lưu ý, một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để phạm tội gây hậu quả đặc biệt lớn, gây bất bình trong dư luận xã hội.

Hôm nay Quốc hội thảo luận về phòng chống tội phạm và tham nhũng

PHẠM ĐÔNG |

Trong phiên làm việc, Quốc hội sẽ nghe báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2022; báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022... và thảo luận các nội dung này.