Chống dịch do virus Corona: Lây truyền mạnh nhất là bệnh "hoang mang"

Vương Trần - Phạm Đông |

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1.2020 chiều tối 5.2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, lãnh đạo của Chính phủ cũng đã có chỉ đạo về việc chống dịch bệnh do virus Corona là "không chủ quan nhưng không bi quan, hoang mang"

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã có thông tin về kết quả phiên họp Chính phủ tháng 1.2020.

Theo Bộ trưởng, đây là phiên họp Chính phủ đầu tiên của năm 2020, trong bối cảnh chúng ta đang triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt chúng ta đang quyết liệt chống dịch do virus Corona gây ra.

Theo Bộ trưởng, tại phiên họp, Chính phủ dành nhiều thời gian thảo luận phòng chống dịch bệnh do virus Corona, đánh giá tác động của dịch đến tăng trưởng kinh tế xã hội, bàn về công tác xây dựng thể chế.

Ông nhắc lại tinh thần của Chính phủ là "chống dịch như chống giặc" và các Bộ, ngành, địa phương đang triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống dịch.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, lãnh đạo của Chính phủ cũng đã có chỉ đạo về việc chống dịch bệnh do virus Corona là "không chủ quan nhưng không bi quan, hoang mang".

"Bệnh lây truyền mạnh nhất là "bệnh hoang mang". Chúng ta phải đánh giá đúng, xử lý đúng vấn đề. Với quyết tâm không để dịch lây lan, chúng ta đã yêu cầu huy động tất cả các lực lượng trong hệ thống chính trị vào cuộc để ngăn chặn dịch" - ông nhấn mạnh.

Nói về tình hình kinh tế vĩ mô, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1.2020 tăng 1,23% so với tháng 12.2019. "Đây là chỉ số tăng cao so với thời gian gần đây" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thị trường tiền tệ, tín dụng cơ bản ổn định. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước tháng 1.2020 ước đạt 166,7 nghìn tỉ đồng, bằng khoảng 11% dự toán năm, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế - xã hội tháng 1.2020 tiếp tục ổn định, mặc dù có nhiều chỉ số giảm vì tháng 1.2020 trùng với Tết Nguyên đán Canh Tý (chỉ có 18 ngày làm việc trong tháng 1.2020).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,2%; hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ diễn ra sôi động, nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, đa dạng phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết Nguyên đán.

Hoạt động vận tải tăng cao so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa trong dịp Tết tăng mạnh (vận tải hành khách tăng 15,1%; hàng hóa tăng 10,7%). Khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 2 triệu lượt người, cao nhất từ trước đến nay. Tai nạn giao thông giảm mạnh cả 3 tiêu chí.

Mới bước vào năm 2020, nhưng đất nước chúng ta đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp; dịch tả lợn châu Phi chưa xử lý dứt điểm. Dịch nCoV diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, ảnh hưởng lớn đời sống của nhân dân, cũng như tác động mạnh đến mọi mặt kinh tế - xã hội.

Nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Chính phủ xác định tiếp tục kiểm soát dịch đi cùng với khôi phục sản xuất, thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo tăng trưởng kinh tế.

Vương Trần - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Sẽ điều trị miễn phí cho bệnh nhân nhiễm virus Corona

Đặng Chung - Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, theo quy định pháp luật, những người bệnh được xác định dương tính với virus Corona chủng mới sẽ được điều trị miễn phí.

Bộ Y tế bác tin Hà Nội có ca nhiễm virus Corona ở quận Long Biên

L.Hà |

Chiều 5.2, Bộ Y tế cho biết: Trung tâm Kkiểm soát bệnh tật Hà Nội khẳng định: Tới 16h ngày 5.2.2020, Hà Nội không có trường hợp nào dương tính đối với viêm phổi do virus Corona (nCoV).

Phòng chống virus Corona: Nên súc họng bằng dung dịch sát khuẩn

Đình Trường |

Theo khuyến cáo của bác sĩ, người dân có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn để vệ sinh vòm họng từ 2 - 3 lần/ngày trong việc phòng chống virus Corona. Biện pháp này sẽ giúp diệt  trừ các tác nhân gây bệnh như virus, nấm hay vi khuẩn.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Khách du lịch ùn ùn đổ về các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình dịp Tết Quý Mão

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 29 đến ngày mùng 2 Tết) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón hơn 8,5 vạn lượt khách du lịch, tăng gấp 7 lần so với dịp Tết Nguyên đán 2022.

Sẽ điều trị miễn phí cho bệnh nhân nhiễm virus Corona

Đặng Chung - Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, theo quy định pháp luật, những người bệnh được xác định dương tính với virus Corona chủng mới sẽ được điều trị miễn phí.

Bộ Y tế bác tin Hà Nội có ca nhiễm virus Corona ở quận Long Biên

L.Hà |

Chiều 5.2, Bộ Y tế cho biết: Trung tâm Kkiểm soát bệnh tật Hà Nội khẳng định: Tới 16h ngày 5.2.2020, Hà Nội không có trường hợp nào dương tính đối với viêm phổi do virus Corona (nCoV).

Phòng chống virus Corona: Nên súc họng bằng dung dịch sát khuẩn

Đình Trường |

Theo khuyến cáo của bác sĩ, người dân có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn để vệ sinh vòm họng từ 2 - 3 lần/ngày trong việc phòng chống virus Corona. Biện pháp này sẽ giúp diệt  trừ các tác nhân gây bệnh như virus, nấm hay vi khuẩn.