Nhiều câu chuyện xúc động về những tấm gương cán bộ, đảng viên không màng khó khăn, nguy hiểm tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: Theo thống kê của cơ quan này, đã có 27 trường hợp hoãn cưới; 20 trường hợp vợ sinh con chưa về được; 11 trường hợp phải gác lại các công việc cá nhân, công việc của gia đình như người thân mất, việc hiếu, việc hỷ… Có những trường hợp người thân mất nhưng cũng không thể về để chống dịch bệnh COVID-19. Nhiều trường hợp cán bộ, chiến sĩ trực từ Tết tới giờ cũng chưa được về thăm gia đình.
Trao đổi với Lao Động về việc trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông Lê Như Tiến - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho hay, hiện cả nước đang thực hiện lệnh giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua nhiều cán bộ, đảng viên đã nêu gương đi đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Ông Tiến kể lại các câu chuyện như, tại nhiều địa phương, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội, nhiều cán bộ, đảng viên đã gương mẫu khai báo, động viên con em trở về từ vùng dịch đi cách ly theo quy định. Nhiều đảng viên chủ động hoãn việc tổ chức tiệc cưới con, đám giỗ và các sinh hoạt của gia đình, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng làm theo nhằm thiết thực góp phần hạn chế tối đa việc tụ tập đông người trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp với nguy cơ lây nhiễm cao.
“Đó là những việc làm được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và càng thêm quyết tâm vào việc phòng, chống dịch bệnh. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên càng cần phải nâng cao trách nhiệm gương mẫu, tiên phong của mình trong việc thực hiện các công tác phòng, chống dịch bệnh để mọi người cùng noi theo. Có sự đồng lòng, quyết tâm đó, cuộc chiến với dịch COVID-19 của chúng ta nhất định sẽ thắng lợi” - ông Tiến nói.
Ở một khía cạnh khác, theo ông Đinh Duy Vượt - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng, trong những lúc khó khăn như thế này thì hơn lúc nào hết cần sự cố gắng, nỗ lực, đồng lòng cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công việc của mình.
“Sự gương mẫu có thể bắt đầu ngay từ những hành động, việc làm rất nhỏ như tuân thủ nghiêm các quy định về chống dịch, thường xuyên đeo khẩu trang, không tụ tập đông người. Đồng thời, với trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên càng cần phải nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nỗ lực hoàn thành các công việc, phục vụ nhân dân. Không vì lý do dịch bệnh mà ngưng trệ công việc. Việc phục vụ nhân dân vẫn phải kịp thời, đảm bảo, đúng tiến độ” - ông Vượt nói.
Một số vụ việc cán bộ, đảng viên không gương mẫu phải xử lý nghiêm
Ông Lê Như Tiến cho rằng, bên cạnh những cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong thực hiện những chủ trương, giải pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Đảng, Chính phủ, vẫn có những người là cán bộ, đảng viên trở về từ vùng dịch nhưng chưa tự giác khai báo, cách ly. Có những cán bộ, đảng viên không những không tự giác mà còn tìm cách để qua mắt các lực lượng chức năng hòng trốn tránh thực hiện các quy định về khai báo y tế và cách ly, phòng chống dịch bệnh. Đó là những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, chỉ nghĩ đến những cái thuận trước mắt cho riêng mình mà không nghĩ đến tác hại lớn cho cả cộng đồng. Những trường hợp này cần xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật. T.Vương