Chống COVID-19, không để xảy ra vi phạm kỷ luật quân đội trong khu cách ly

VƯƠNG TRẦN |

Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh điều này tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng nay (28.5), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách công tác phòng chống dịch.

Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên – Cục trưởng Cục Quân y đã báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong Quân đội từ 7.5-27.5.

Cục trưởng Cục Quân y cho biết, trong Quân đội, đến nay chưa phát hiện ca bệnh COVID-19 trong các đơn vị trong nước. Tuy nhiên, đã xuất hiện các ca dương tính SARS-CoV-2 trong số học viên quân sự ở nước ngoài.

“Từ tình hình trên, đòi hỏi công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn phải được quan tâm duy trì một cách quyết liệt, chặt chẽ và hiệu quả” – Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên nói.

Cũng theo Cục trưởng Cục Quân y, từ đầu tháng 4.2020 đến ngày 27.5, các đơn vị đã tiếp nhận 28 chuyến máy bay, cách ly 5.974 công dân nhập cảnh. Trong số người nhập cảnh này đã phát hiện 50 trường hợp dương tính, trong đó, 17 trường hợp từ UEA về cách ly tại Bạc Liêu, 33 trường hợp từ Nga về cách ly tại Thái Bình và Hải Dương.

Dự kiến từ ngày 28.5 đến 15.6 sẽ tiếp nhận 10 chuyến máy bay với tổng số khoảng 3.000 công dân về nước.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo COVID-19 Bộ Quốc phòng đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, vừa chống dịch vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhất là tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp trong Quân đội. Kiên quyết không để dịch lây lan vào quân đội.

"Mặt khác, không để quân đội vi phạm kỷ luật, vi phạm trong khu cách ly" - Thượng tướng Trần Đơn nói.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, không gian mạng, kịp thời xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện tốt kiểm soát chặt cửa khẩu biên giới, chốt chặn đường mòn lối mở, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập trái phép và các hoạt động tội phạm, giữ ổn định an ninh, xã hội khu vực vùng biên.

Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền nhân dân phát hiện kịp thời các trường hợp  vượt biên trái phép, nhất là tuyến biên giới Tây Nam.

Tiếp tục tổ chức tốt việc tiếp nhận, vận chuyển và cách ly công dân từ nước ngoài về nước theo đúng quy định, không để lây chéo trong khu cách ly.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Cần một chiến lược phục hồi kinh tế từ y tế

HUYÊN NGUYỄN - ĐÌNH TRƯỜNG |

Y tế Việt Nam thời gian qua được người dân và thế giới ghi nhận với nhiều thành tựu nổi bật nhưng để phát triển vững mạnh hơn chúng ta không được “ngủ quên” trên chiến thắng. Việt Nam cần một chiến lược phát triển hậu COVID-19 bền vững, đặc biệt là chiến lược phục hồi kinh tế từ y tế.

Thảo luận về hợp tác quốc phòng ASEAN trong phòng, chống dịch COVID-19

Ái Vân |

Ngày 15.5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì khai mạc Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM). Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM Việt Nam chủ trì hội nghị.

Thủ tướng: Việt Nam không còn tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

THEO VGP |

Kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ hôm nay, 15.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chúng ta không còn tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, không được mất cảnh giác khi dịch bệnh còn lây nhiễm ở nhiều nước và chưa có vaccine, thuốc đặc trị.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Cần một chiến lược phục hồi kinh tế từ y tế

HUYÊN NGUYỄN - ĐÌNH TRƯỜNG |

Y tế Việt Nam thời gian qua được người dân và thế giới ghi nhận với nhiều thành tựu nổi bật nhưng để phát triển vững mạnh hơn chúng ta không được “ngủ quên” trên chiến thắng. Việt Nam cần một chiến lược phát triển hậu COVID-19 bền vững, đặc biệt là chiến lược phục hồi kinh tế từ y tế.

Thảo luận về hợp tác quốc phòng ASEAN trong phòng, chống dịch COVID-19

Ái Vân |

Ngày 15.5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì khai mạc Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM). Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM Việt Nam chủ trì hội nghị.

Thủ tướng: Việt Nam không còn tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

THEO VGP |

Kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ hôm nay, 15.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chúng ta không còn tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, không được mất cảnh giác khi dịch bệnh còn lây nhiễm ở nhiều nước và chưa có vaccine, thuốc đặc trị.