Chống COVID-19, Bộ đội Biên phòng phải ngủ lán trại ngay đường mòn, lối mở

Vương Trần |

“Ngay mùa dịch COVID-19 này, Bộ đội Biên phòng cũng vất vả lắm, phải ngủ lán trại ngay đường mòn, lối mở. Đồn là nhà mà có được ở trong đồn đâu” – Chủ tịch Quốc hội nói.

Tiếp tục Chương trình làm việc phiên họp 43, sáng 25.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Trình bày tờ trình dự án Luật Biên phòng Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: Việt Nam có đường biên giới đất liền khoảng 5.036,471 km, bờ biển dài 3.260 km với 44 tỉnh, thành phố có biên giới quốc gia.

Thượng tướng Phan Văn Giang - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh Gia Hân
Thượng tướng Phan Văn Giang - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh Gia Hân

Khẳng định chủ quyền, biên giới quốc gia là bất khả xâm phạm, Thượng tướng Phan Văn Giang cho biết, việc xây dựng dự án luật nhằm mục đích phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân, xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại.

Tán thành sự cần thiết ban hành luật, tuy nhiên Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt nêu một số vấn đề còn những ý kiến khác nhau như về tên gọi dự án luật, về nhiệm vụ biên phòng và nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng, lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng.

Về bảo đảm và chế độ, chính sách về biên phòng, thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh đề nghị Ban soạn thảo rà soát, nghiên cứu để quy đầy đủ các chế độ, chính sách về biên phòng, bảo đảm tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng này.

Cho ý kiến bước đầu về dự án luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị cần có sự phân biệt giữa lược lượng nòng cốt riêng và lực lượng tham gia riêng. Liên quan đến việc truy bắt tội phạm, để tránh chồng chéo, dự thảo luật cần rà soát, quy định rõ, chỗ nào của cơ quan điều tra, chỗ nào của Bộ đội Biên phòng. Đồng ý phải ban hành luật, song bà Nga đề nghị cân nhắc kỹ về phạm vi điều chỉnh, trong đó quan tâm hơn đến chính sách cho bộ đội biên phòng.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh Gia Hân
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh Gia Hân

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, vấn đề biên giới, hợp tác quốc tế trong biên giới, chủ quyền lãnh thổ là vấn đề lớn, hệ trọng, nên để thành một chương riêng là hợp lý. Ông cũng đề nghị phải xác định rõ về nhiệm vụ, quyền hạn từng lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng, tránh trùng lắp và phát huy hiệu quả công tác phối hợp, tránh dễ làm khó bỏ trong bảo vệ biên giới.

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tán thành với sự cần thiết về dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp. Ảnh Gia Hân
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp. Ảnh Gia Hân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh lực lượng biên phòng có vai trò rất quan trọng, là nòng cốt chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Bởi, ngoài nhiệm vụ bảo vệ biên giới, cán bộ chiến sĩ còn có nhiều nhiệm vụ khác như giáo dục, y tế, tham gia tăng cường cán bộ chủ chốt ở cơ sở, giúp dân, sống cùng dân. Do đó, luật cần thể hiện rõ quan điểm của Nhà nước về chính sách với những người sống xa nhà, nơi biên cương của Tổ quốc.

“Ngay mùa dịch COVID-19 này, Bộ đội Biên phòng cũng vất vả lắm, phải ngủ lán trại ngay đường mòn, lối mở. Đồn là nhà mà có được ở trong đồn đâu” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh điều này và đề nghị quan tâm chính sách với lực lượng Bộ đội Biên phòng được quy định trong dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới Tây Nam: Quyết liệt và tình người

LỤC TÙNG |

Với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, những ngày qua, công tác phòng ngừa dịch COVID-19 được các địa phương tại các tỉnh biên giới Tây Nam nâng cấp ở mức chủ động ngăn chặn từ xa. Nhưng đằng sau sự quyết liệt vẫn còn đó những “mềm mại” đầy tính nhân văn.

Thủ tướng: Phải làm tốt 3 vòng chống dịch COVID-19

Theo Chinhphu.vn |

Chiều 23.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 báo cáo tình hình và đưa ra các quyết sách.

Chống dịch COVID-19: Đề xuất xem xét lại việc bố trí cách ly tại khách sạn

Vương Trần |

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đề nghị trước mắt không cách ly người Việt Nam tại các khách sạn, trừ người có hộ chiếu công vụ, khách quốc tế và chuyên gia.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới Tây Nam: Quyết liệt và tình người

LỤC TÙNG |

Với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, những ngày qua, công tác phòng ngừa dịch COVID-19 được các địa phương tại các tỉnh biên giới Tây Nam nâng cấp ở mức chủ động ngăn chặn từ xa. Nhưng đằng sau sự quyết liệt vẫn còn đó những “mềm mại” đầy tính nhân văn.

Thủ tướng: Phải làm tốt 3 vòng chống dịch COVID-19

Theo Chinhphu.vn |

Chiều 23.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 báo cáo tình hình và đưa ra các quyết sách.

Chống dịch COVID-19: Đề xuất xem xét lại việc bố trí cách ly tại khách sạn

Vương Trần |

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đề nghị trước mắt không cách ly người Việt Nam tại các khách sạn, trừ người có hộ chiếu công vụ, khách quốc tế và chuyên gia.