Chính sách đặc thù cho 4 địa phương: Không bội chi, không vượt trần nợ công

VƯƠNG TRẦN |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, việc trao cơ chế, chính sách đặc thù cho cho 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế phù hợp với cân đối ngân sách và không ảnh hưởng đến bội chi, vượt trần nợ công.

Tạo cú hích cho các địa phương có tiềm năng

Hôm nay (27.10), sau 31 ý kiến phát biểu thảo luận liên quan tới các dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm một số ý kiến.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, các địa phương có điều kiện khác nhau, trình độ phát triển khác nhau và khả năng phát triển cũng sẽ khác nhau. Nếu tạo nên cú hích cho các địa phương có tiềm năng, lợi thế phát triển nhanh lên được thì cần phải có một số cơ chế, chính sách đặc thù.

Chủ trương này vừa để đảm bảo phát triển của các vùng kinh tế trọng điểm, vùng động lực làm đầu tàu để phát triển nhưng cũng phải quan tâm hài hòa với các địa phương khác.

"Chủ trương này nhằm khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, bứt phá, phát triển tạo động lực mới, các cực tăng trưởng mới, lan tỏa, thúc đẩy các tỉnh trong vùng, đóng góp cho phát triển chung của cả nước và đặc biệt là điều tiết ngân sách lớn hơn về cho Trung ương" - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự thảo được xây dựng dựa trên việc vừa đề cao sự tự lực, tự cường, vươn lên, cũng như tính năng động, chủ động, sáng tạo của các địa phương. Phù hợp với năng của cân đối ngân sách và không ảnh hưởng đến bội chi, vượt trần nợ công.

Bên cạnh đó là tăng cường phân cấp, phân quyền nhưng phải đi đôi với xác định trách nhiệm cũng như các cơ chế để kiểm soát, kiểm tra, giám sát, phù hợp với năng lực, điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Không hụt thu

Người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng giải thích một số vấn đề cụ thể các đại biểu nêu.

Thứ nhất là về chính sách dư nợ vay, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, việc xác định chính sách dư nợ vay của các địa phương phải phù hợp với nhu cầu đầu tư phát triển của từng địa phương, cũng như khả năng hấp thụ vốn, khả năng vay và khả năng trả nợ của từng địa phương. Mức dư nợ này thì đương nhiên là sẽ khác nhau, mỗi tỉnh, thành phố có quy mô lớn, thu ngân sách lớn khác nhau thì dư nợ mức trần cũng khác nhau.

"Ví dụ như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là 90% hay Nghệ An, Thừa Thiên Huế là 40%, trong khi đó Thanh Hóa là 60%, các căn cứ vào các khả năng thì mức này cũng sẽ khác nhau"- ông Dũng nói.

Về vấn đề bổ sung có mục tiêu từ tiền tăng thu trên địa bàn của các tỉnh, thành phố, ông Dũng cho biết, Chính phủ đã tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó quy định ngân sách trung ương hỗ trợ mục tiêu cho các tỉnh, thành phố tăng từ tăng thu nhưng không vượt quá 70% và phải đảm bảo hai điều kiện khống chế.

Đó là không vượt quá tổng số tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu so với thực hiện thu của năm trước. Đây là điều kiện để các tỉnh không được hạ dự báo kế hoạch để được hưởng cao hơn.

Điều kiện tiếp đó là ngân sách trung ương không hụt thu. Đây là 2 điều kiện để khống chế. Chính sách này vẫn đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và khả năng thực tế hỗ trợ của trung ương để tránh việc dự toán không sát thực tế.

Về chính sách phí và lệ phí trên địa bàn, ông Dũng cho biết việc thực hiện chính sách này là thực hiện chủ trương phân cấp, trao quyền cho Hội đồng nhân dân của cấp tỉnh được chủ động, linh hoạt trong thực hiện chính sách này để bảo đảm nguồn thu phát huy hiệu quả.

Mỗi địa phương có thể lựa chọn điều chỉnh phí và lệ phí khác nhau và phí môi trường, phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng công cộng, cảng biển… Tuy nhiên, việc ban hành các phí, lệ phí này phải có lộ trình phù hợp với thực tế.

 

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Triển khai cơ chế đặc thù giúp tăng thu nhập công chức, giữ chân người tài

Đặng Chung |

Nhờ được thí điểm triển khai một số cơ chế đặc thù, TPHCM đã thực hiện chính sách thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nhờ vậy đã tạo không khí làm việc tốt hơn, phần nào giữ được nhân tài cho thành phố.

Trao cơ chế đặc thù 4 địa phương: Đột phá thoát khỏi "tấm chăn" ngân sách

Vương Trần |

Thảo luận về các dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự quan tâm tới vấn đề cân đối ngân sách.

Có cơ chế đặc thù để 4 tỉnh, thành trở thành cực tăng trưởng kinh tế

Phạm Đông - Trần Vương |

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, khi có cơ chế, chính sách đặc thù sẽ giúp Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An, Thừa Thiên Huế trở thành động lực tăng trưởng của khu vực và cả nước. Trên cơ sở kết quả thí điểm sẽ tổng kết, đánh giá và nhân rộng trên toàn quốc.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Triển khai cơ chế đặc thù giúp tăng thu nhập công chức, giữ chân người tài

Đặng Chung |

Nhờ được thí điểm triển khai một số cơ chế đặc thù, TPHCM đã thực hiện chính sách thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nhờ vậy đã tạo không khí làm việc tốt hơn, phần nào giữ được nhân tài cho thành phố.

Trao cơ chế đặc thù 4 địa phương: Đột phá thoát khỏi "tấm chăn" ngân sách

Vương Trần |

Thảo luận về các dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự quan tâm tới vấn đề cân đối ngân sách.

Có cơ chế đặc thù để 4 tỉnh, thành trở thành cực tăng trưởng kinh tế

Phạm Đông - Trần Vương |

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, khi có cơ chế, chính sách đặc thù sẽ giúp Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An, Thừa Thiên Huế trở thành động lực tăng trưởng của khu vực và cả nước. Trên cơ sở kết quả thí điểm sẽ tổng kết, đánh giá và nhân rộng trên toàn quốc.