Chính phủ yêu cầu: Thường xuyên có báo cáo để đưa ra quyết sách chống dịch

Vương Trần |

Chiều 17.2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp với Thường trực Chính phủ để thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội.

Tại đây, Thủ tướng đã yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 báo cáo về tình hình, diễn biến gần nhất của bệnh dịch.

Thủ tướng yêu cầu, hai ngày một lần, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phải sinh hoạt để nghe, đưa ra những biện pháp cụ thể, xử lý. Ít nhất 1 tuần một lần, hoặc 3, 4 ngày, Chính phủ nghe Ban chỉ đạo chống dịch báo cáo chi tiết để từ đó đưa ra quyết sách, không trì trệ, trên tinh thần "chống dịch như chống giặc".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn lại sự kiện năm 2003, chỉ sau 45 ngày có dịch SARS, Việt Nam là quốc gia đầu tiên được Tổ chức Y tế thế giới công nhận khống chế thành công dịch SARS.

"Ở thời điểm này, chúng ta cần tự tin hơn với những phương tiện, quyết tâm có trong tay. Quyết tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân. Trên thực tế, Việt Nam đã làm rất tốt, nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của hệ thống chính trị, đặc biệt là sự vào cuộc của ngành Y tế" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Người đứng đầu Chính phủ nêu, hiện Việt Nam có 16 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó 7 trường hợp đã được chữa khỏi.

Tại thời điểm hiện nay, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đề cao cảnh giác với dịch bệnh nhưng phải bình tĩnh để đảm bảo cuộc sống bình thường, lo làm ăn kinh tế, giữ vững ổn định xã hội của đất nước.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 báo cáo tình hình để Chính phủ đưa ra một số ý kiến chỉ đạo trong tình hình này.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên y tế Nhật Bản lây nhiễm sau khi chăm bệnh nhân COVID-19

Thanh Hà |

Bệnh viện Sagamihara Chuo ở thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa, gần Tokyo, Nhật Bản thông báo có một nhân viên của bệnh viện được xác nhận nhiễm virus Corona mới (COVID-19).

Xây dựng kịch bản phát triển KTXH phù hợp diễn biến dịch COVID-19

THEO CHINHPHU.VN |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tác động của tình hình dịch viêm phổi cấp do COVID-19 gây ra, cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Vĩnh Phúc tự tin có thể kiểm soát tốt dịch COVID-19

CƯỜNG NGÔ |

Trả lời câu hỏi tỉnh Vĩnh Phúc có căn cứ gì để đảm bảo kiểm soát được dịch, ông Lê Duy Thành - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - khẳng định tất cả những biện pháp của Chính phủ đã được tỉnh triển khai nghiêm ngặt, thậm chí gắt gao hơn. “Với các giải pháp như vậy, chúng tôi tự tin có thể kiểm soát được dịch tốt” - ông Thành nói.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nhân viên y tế Nhật Bản lây nhiễm sau khi chăm bệnh nhân COVID-19

Thanh Hà |

Bệnh viện Sagamihara Chuo ở thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa, gần Tokyo, Nhật Bản thông báo có một nhân viên của bệnh viện được xác nhận nhiễm virus Corona mới (COVID-19).

Xây dựng kịch bản phát triển KTXH phù hợp diễn biến dịch COVID-19

THEO CHINHPHU.VN |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tác động của tình hình dịch viêm phổi cấp do COVID-19 gây ra, cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Vĩnh Phúc tự tin có thể kiểm soát tốt dịch COVID-19

CƯỜNG NGÔ |

Trả lời câu hỏi tỉnh Vĩnh Phúc có căn cứ gì để đảm bảo kiểm soát được dịch, ông Lê Duy Thành - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - khẳng định tất cả những biện pháp của Chính phủ đã được tỉnh triển khai nghiêm ngặt, thậm chí gắt gao hơn. “Với các giải pháp như vậy, chúng tôi tự tin có thể kiểm soát được dịch tốt” - ông Thành nói.