Chính phủ xuất cấp hơn 130 nghìn tấn gạo hỗ trợ người dân của 24 tỉnh thành

Vương Trần |

Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 130.175,67 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 năm 2021.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 130.175,67 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 năm 2021.

Trong đó: Đắk Lắk: 534, 390 tấn gạo; Đắk Nông: 577,110 tấn gạo; Đồng Tháp 5883,465 tấn gạo; Tây Ninh: 336,255 tấn gạo; Cà Mau: 2.862,330 tấn gạo; Vĩnh Long: 2.103,195 tấn gạo; Long An: 807,000 tấn gạo; Kiên Giang: 2.278,170 tấn gạo; Trà Vinh: 1.738,950 tấn gạo; Khánh Hoà: 2.000,010 tấn gạo; Bình Dương: 11.325 tấn gạo; Bến Tre: 2.408,265 tấn gạo; Bình Định: 1.000,500 tấn gạo; An Giang: 3.362,280 tấn gạo; Nghệ An: 341,100 tấn gạo; Tiền Giang: 3.006,225 tấn gạo; Đồng Nai: 3.128,505 tấn gạo; Bà Rịa - Vũng Tàu: 2.283,495 tấn gạo; Phú Yên: 1.852,665 tấn gạo; Đà Nẵng: 1.630,635 tấn gạo; Cần Thơ: 5.015,490 tấn gạo; Bình Thuận: 4.018,485 tấn gạo; Ninh Thuận: 577,200 tấn gạo; TP.Hồ Chí Minh: 71.104,950 tấn gạo.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định và phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, UBND các tỉnh, thành phố nêu trên báo cáo các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài Chính để trình Thủ tướng xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20.8.

Trước đó, Bộ LĐTBXH đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét xuất cấp hơn 130.000 tấn gạo hỗ trợ cho trên 8,6 triệu người dân có nguy cơ thiếu đói tại 24 tỉnh, thành phố do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo Bộ LĐTBXH, đại dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, việc làm của người dân và người lao động, đặc biệt đối với những người bị giãn, hoãn, ngừng việc, bị mất việc, mất thu nhập, không đảm bảo được đời sống, có nguy cơ bị thiếu đói.

Bộ LĐTBXH trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tổng số 130.175,67 tấn gạo để cứu đói cho 8.678.378 khẩu trong thời gian 1 tháng (mức hỗ trợ 15 kg gạo/khẩu) thuộc 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 năm 2021.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội gửi tặng Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương 6.000 tấn gạo

Nguyễn Hà |

Ngày 19.8, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp, thống nhất chỉ đạo gửi tặng thành phố Hồ Chí Minh 5.000 tấn gạo và tỉnh Bình Dương 1.000 tấn gạo.

Sẵn sàng xuất cấp gạo dự trữ cho TPHCM để lo cho dân

CAO NGUYÊN |

Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Đỗ Việt Đức khẳng định, đơn vị luôn sẵn sàng trong mọi tình huống để xuất cấp hàng hóa, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đề xuất hỗ trợ hơn 130.175 tấn gạo cứu đói cho các tỉnh giãn cách xã hội

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tổng số 130.175,67 tấn gạo cứu đói cho người dân nguy cơ bị thiếu đói do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hà Nội gửi tặng Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương 6.000 tấn gạo

Nguyễn Hà |

Ngày 19.8, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp, thống nhất chỉ đạo gửi tặng thành phố Hồ Chí Minh 5.000 tấn gạo và tỉnh Bình Dương 1.000 tấn gạo.

Sẵn sàng xuất cấp gạo dự trữ cho TPHCM để lo cho dân

CAO NGUYÊN |

Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Đỗ Việt Đức khẳng định, đơn vị luôn sẵn sàng trong mọi tình huống để xuất cấp hàng hóa, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đề xuất hỗ trợ hơn 130.175 tấn gạo cứu đói cho các tỉnh giãn cách xã hội

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tổng số 130.175,67 tấn gạo cứu đói cho người dân nguy cơ bị thiếu đói do ảnh hưởng dịch COVID-19.