Chính phủ hỗ trợ gần 4.900 tấn gạo cho 6 tỉnh

Xuân Hải |

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền gần 4.900 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 6 tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền gần 4.900 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 6 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định, Quảng Bình, Bình Phước, Lạng Sơn để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Gia Lai 1.098,375 tấn gạo, tỉnh Đắk Lắk 834,24 tấn gạo, tỉnh Bình Định 1.500 tấn gạo, tỉnh Quảng Bình 802,875 tấn gạo, tình Bình Phước 408,480 tấn gạo, tỉnh Lạng Sơn 244,710 tấn gạo

Ủy ban nhân dân 6 tỉnh trên tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Hà Giang, Nghệ An, Ninh Thuận, Cao Bằng để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Bảo hiểm xã hội Hà Nội nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Mai Khanh |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình vừa ký thay Thủ tướng ban hành Quyết định số 1834/QĐ-TTg ngày 18.12.2019 về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thành tích trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

1000 đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ đối thoại với Thủ tướng Chính phủ

Ái Vân |

1000 đại biểu Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ tham dự Chương trình đối thoại với Thủ tướng Chính phủ, chủ đề “Khát vọng thanh niên Việt Nam - vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh”.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường công tác tiêm chủng

T.T |

Để tiếp tục giữ vững và duy trì những thành quả trong phòng, chống dịch bệnh mà công tác tiêm chủng đã đem lại từ nhiều năm qua; nâng cao chất lượng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, sử dụng vaccine trong nước, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị về việc tăng cường công tác tiêm chủng.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Mai Khanh |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình vừa ký thay Thủ tướng ban hành Quyết định số 1834/QĐ-TTg ngày 18.12.2019 về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thành tích trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

1000 đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ đối thoại với Thủ tướng Chính phủ

Ái Vân |

1000 đại biểu Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ tham dự Chương trình đối thoại với Thủ tướng Chính phủ, chủ đề “Khát vọng thanh niên Việt Nam - vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh”.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường công tác tiêm chủng

T.T |

Để tiếp tục giữ vững và duy trì những thành quả trong phòng, chống dịch bệnh mà công tác tiêm chủng đã đem lại từ nhiều năm qua; nâng cao chất lượng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, sử dụng vaccine trong nước, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị về việc tăng cường công tác tiêm chủng.