Chính phủ đề nghị trích 30% lợi nhuận sau thuế của Viettel vào ngân sách Trung ương từ 2019

Nguyên - Hùng - Trung |

Chính phủ đề nghị từ năm 2019 sẽ đưa 32% tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà và 30% lợi nhuận sau thuế của Viettel vào ngân sách Trung ương.

Chiều 22.10, ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đã trình bày Thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019; sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016-2020; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017.

Theo báo cáo này, Chính phủ xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2019 tăng 3,9% so với ước thực hiện năm 2018 là mức tăng tương đối thấp so với mấy năm gần đây.

Báo cáo đã đưa ra đánh giá về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018.

Trong đó chú trọng vào những vấn đề như: Đánh giá tình hình thu, chi ngân sách; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; cân đối ngân sách.

Báo cáo cũng đưa ra đánh giá về dự toán ngân sách năm 2019 và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019.

Đáng chú ý, Ủy ban Tài chính  - Ngân sách của Quốc hội cơ bản nhất trí với đề nghị của Chính phủ từ năm 2019 đưa 32% tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà (từ năm 2018 trở về trước đầu tư trở lại cho PVN) và 30% lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Vietel vào ngân sách Trung ương.

Năm 2017, Viettel đạt tổng doanh thu 250.800 tỷ đồng, tăng trưởng 9,4% so với năm 2016. Tổng lợi nhuận năm 2017 của Viettel đạt gần 44.000 tỷ đồng, tăng 12%.

Nguyên - Hùng - Trung
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 9 tháng 2018: Công nghiệp tăng trưởng tạo đà lạc quan cho nền kinh tế

NHÓM PHÓNG VIÊN KINH TẾ |

Sáng 22.10, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra nhiều con số lạc quan:

Cử tri bức xúc với hoạt động "tín dụng đen", "bảo kê" và "tham nhũng vặt"

Xuân Hùng - Cao Nguyên |

Bạo lực gia đình; lừa đảo qua mạng, hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi; “bảo kê”, băng nhóm “xã hội đen”, sử dụng “đầu gấu” đòi nợ thuê… là những bức xúc của cử tri được  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, ngày 22.10. 

Công bố trình tự các bước bầu Chủ tịch Nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Xuân Hải |

Theo chương trình, công tác nhân sự bầu Chủ tịch Nước sẽ được bắt đầu từ chiều 22.10, kết quả sẽ được công bố vào chiều 23.10, ngay sau đó Chủ tịch Nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kinh tế 9 tháng 2018: Công nghiệp tăng trưởng tạo đà lạc quan cho nền kinh tế

NHÓM PHÓNG VIÊN KINH TẾ |

Sáng 22.10, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra nhiều con số lạc quan:

Cử tri bức xúc với hoạt động "tín dụng đen", "bảo kê" và "tham nhũng vặt"

Xuân Hùng - Cao Nguyên |

Bạo lực gia đình; lừa đảo qua mạng, hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi; “bảo kê”, băng nhóm “xã hội đen”, sử dụng “đầu gấu” đòi nợ thuê… là những bức xúc của cử tri được  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, ngày 22.10. 

Công bố trình tự các bước bầu Chủ tịch Nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Xuân Hải |

Theo chương trình, công tác nhân sự bầu Chủ tịch Nước sẽ được bắt đầu từ chiều 22.10, kết quả sẽ được công bố vào chiều 23.10, ngay sau đó Chủ tịch Nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.