Chiều nay, Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ giải trình trước Quốc hội

Nguyên - Hùng - Trung |

Chiều nay 26.10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ sẽ giải trình trước Quốc hội một số vấn đề.

Trước đó, trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận về Kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Tổng cộng có 27 đại biểu tham gia phát biểu tại hội trường. Không có đại biểu nào tranh luận.

 
Quang cảnh phiên thảo luận sáng nay 26.10. Ảnh: Quochoi.vn 

Hầu hết các đại biểu tham gia phát biểu tại phiên họp sáng nay đều bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển năm 2019.

Đáng chú ý, các đại biểu tham gia phát biểu đã tập trung vào những vấn đề “nóng” trong thời gian qua như: Đường cao tốc 34.000 tỉ vừa qua vài trận mưa đã hỏng; Các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM đội vốn hàng trăm tỉ đồng; Vấn đề về tinh giản biên chế; tín dụng đen; chi phí logistics; Y tế, giáo dục; ....

Sau khi phát biểu các ý kiến, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp.

Trong phiên họp chiều nay, ngoài Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Quốc hội cũng nghe giải trình của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường.

Sau đó, Quốc hội tiếp tục thảo luận về đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Việc thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nguyên - Hùng - Trung
TIN LIÊN QUAN

Phải khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí từ các công trình dự án nghìn tỉ

Hùng - Trung - Nguyên |

Theo ĐB Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An), để kinh tế phát triển bền vững phải khắc phục được tình trạng thất thoát vốn từ các công trình dự án nghìn tỉ gây lãng phí thời gian qua.

Đại biểu QH đề xuất sáp nhập thêm một số tỉnh, thành phố, để bộ máy bớt cồng kềnh

Nguyên - Hùng - Trung |

Đại biểu Tạ Văn Hạ (Bạc Liêu) cho rằng bộ máy nhà nước vẫn còn cồng kềnh, từ ví dụ việc sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội mang lại hiệu quả tích cực, ông Hạ đề xuất tiếp tục sáp nhập các tỉnh, thành phố.

Đại biểu QH bức xúc vì dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM liên tục đội vốn nghìn tỉ

Nguyên - Hùng - Trung |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) bày tỏ bức xúc với nhiều dự án của ngành giao thông, trong đó có các cao tốc nghìn tỷ vừa xong đã hỏng, các dự án đường sắt đô thị liên tục đội vốn.

Vụ mua bán 100USD bị phạt 270 triệu đồng: Cần sửa Nghị định 96 cho phù hợp

XUÂN HÙNG - CAO NGUYÊN |

Sự việc anh Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bị UBND TP.Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 90 triệu đồng theo Nghị định 96/2014 về hành vi “Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ” trong khi anh chỉ đổi có 100USD đang gây xôn xao dư luận.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Phải khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí từ các công trình dự án nghìn tỉ

Hùng - Trung - Nguyên |

Theo ĐB Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An), để kinh tế phát triển bền vững phải khắc phục được tình trạng thất thoát vốn từ các công trình dự án nghìn tỉ gây lãng phí thời gian qua.

Đại biểu QH đề xuất sáp nhập thêm một số tỉnh, thành phố, để bộ máy bớt cồng kềnh

Nguyên - Hùng - Trung |

Đại biểu Tạ Văn Hạ (Bạc Liêu) cho rằng bộ máy nhà nước vẫn còn cồng kềnh, từ ví dụ việc sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội mang lại hiệu quả tích cực, ông Hạ đề xuất tiếp tục sáp nhập các tỉnh, thành phố.

Đại biểu QH bức xúc vì dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM liên tục đội vốn nghìn tỉ

Nguyên - Hùng - Trung |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) bày tỏ bức xúc với nhiều dự án của ngành giao thông, trong đó có các cao tốc nghìn tỷ vừa xong đã hỏng, các dự án đường sắt đô thị liên tục đội vốn.

Vụ mua bán 100USD bị phạt 270 triệu đồng: Cần sửa Nghị định 96 cho phù hợp

XUÂN HÙNG - CAO NGUYÊN |

Sự việc anh Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bị UBND TP.Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 90 triệu đồng theo Nghị định 96/2014 về hành vi “Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ” trong khi anh chỉ đổi có 100USD đang gây xôn xao dư luận.