Chia sẻ kinh nghiệm Quốc hội Việt Nam - Lào

KHÁNH MINH |

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 26-29.9, sáng 27.9, tại thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đồng chủ trì Hội thảo chuyên đề với chủ đề “Chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm” và “Công tác phối hợp xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo giữa các cơ quan Quốc hội và Chính phủ và các bộ ngành liên quan”.

Hai chủ đề này liên hệ trực tiếp đến quyền lợi của công dân, liên hệ trực tiếp đến trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cả Quốc hội và Hội đồng nhân dân, từ đó đặt ra yêu cầu phải cùng nhau tham gia vào việc giải quyết những vấn đề trên của nhân dân một cách phù hợp và đúng pháp luật, bảo đảm quyền cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp.

Trước đó, trong ngày 26.9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou và hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Tại các cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chuyến thăm lần này thể hiện quyết tâm của Quốc hội Việt Nam mong muốn góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào nói chung và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp, toàn diện giữa hai cơ quan lập pháp hai nước nói riêng.

KHÁNH MINH
TIN LIÊN QUAN

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII

P.V |

Ngày 27.9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các cán bộ nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Tiểu ban Văn kiện và đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban Văn kiện chủ trì Hội nghị.

Loại bỏ “bóng ma” doanh nghiệp sân sau, lợi ích nhóm

ĐẶNG TIẾN - LINH ANH |

Thông tin Bộ GTVT quyết định hủy thầu quốc tế chọn nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam đã mở lại cánh cửa cho các nhà đầu tư nội địa - vốn bị “ra rìa” gần hết sau vòng sơ tuyển. Với một dự án quan trọng, có yếu tố an ninh quốc phòng như cao tốc Bắc - Nam, việc chọn các nhà thầu Việt, phát huy nội lực là cần làm. Tuy nhiên thách thức sẽ không nhỏ khi mà thực tế nhiều nhà đầu tư nội tham gia lĩnh vực giao thông để lại tiếng xấu với chất lượng thi công không đảm bảo, ngoài ra bóng ma của những “doanh nghiệp sân sau”, “lợi ích nhóm” vẫn là những thách thức rất lớn.

Việt Nam – Mỹ tham vấn quốc phòng

Thanh Hà |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cho rằng hợp tác an ninh - quốc phòng là một điểm sáng trong quan hệ hai nước.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII

P.V |

Ngày 27.9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các cán bộ nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Tiểu ban Văn kiện và đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban Văn kiện chủ trì Hội nghị.

Loại bỏ “bóng ma” doanh nghiệp sân sau, lợi ích nhóm

ĐẶNG TIẾN - LINH ANH |

Thông tin Bộ GTVT quyết định hủy thầu quốc tế chọn nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam đã mở lại cánh cửa cho các nhà đầu tư nội địa - vốn bị “ra rìa” gần hết sau vòng sơ tuyển. Với một dự án quan trọng, có yếu tố an ninh quốc phòng như cao tốc Bắc - Nam, việc chọn các nhà thầu Việt, phát huy nội lực là cần làm. Tuy nhiên thách thức sẽ không nhỏ khi mà thực tế nhiều nhà đầu tư nội tham gia lĩnh vực giao thông để lại tiếng xấu với chất lượng thi công không đảm bảo, ngoài ra bóng ma của những “doanh nghiệp sân sau”, “lợi ích nhóm” vẫn là những thách thức rất lớn.

Việt Nam – Mỹ tham vấn quốc phòng

Thanh Hà |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cho rằng hợp tác an ninh - quốc phòng là một điểm sáng trong quan hệ hai nước.