Theo đại biểu HĐND Nguyễn Thị Hồng Phượng, Tổ đại biểu huyện Kiên Lương, theo bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính hàng năm (PAR Index) được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố thì Kiên Giang trong 3 năm gần đây liên tiếp bị tụt hạng.
Cụ thể năm 2019 Kiên Giang được xếp hạng thứ 54/63 tỉnh, thành phố, năm 2020 hạng 61/63 tỉnh, thành phố, đặc biệt năm 2021 bị xếp hạng thấp nhất cả nước là 63/63 tỉnh, thành phố. Đại biểu đặt vấn đề nguyên nhân vì sao và làm gì để nâng thứ hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.
Theo ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nguyên nhân do thực hành công vụ của một số bộ phận công chức, viên chức từng lúc, từng nơi chưa tốt.
Ông Lâm Minh Thành nhấn mạnh: "Ngay từ đầu năm 2022, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt vấn đề này, rà soát tổng thể toàn bộ năm 2021 đã làm được gì và điểm nào chưa được rồi đề ra giải pháp. Tập trung giải quyết tốt vấn đề cải cách hành chính, công khai minh bạch, đổi mới công tác tuyên truyền làm sao nâng cao được nhận thức vai trò của cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ”.
Về Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc được khởi công từ năm 2015 đến nay vẫn chưa hoàn thành, đại biểu Ngô Trung Nguyên, Tổ đại biểu huyện Châu Thành chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh nguyên nhân vì sao và biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án này.
Theo ông Lâm Minh Thành, cảng này đã làm từ lâu, nếu không vô khai thác sẽ rất lãng phí còn nếu vô khai thác lại chưa đồng bộ cũng không khai thác được. Tính hiệu quả đầu tư do nguồn vốn không đồng bộ.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết: "Trung ương sẽ không bố trí nguồn vốn nữa mà để tỉnh thực hiện bằng nguồn ngân sách địa phương. Tỉnh đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP Phú Quốc rà soát tất cả các hạng mục còn lại cùng ngành giao thông vận tải để bố trí lại 29% vốn ngân sách thực hiện hoàn thành dự án này trong quý 3".