Chi hơn 1.000 tỉ triển khai đề án về cấp hộ chiếu điện tử

V.T |

Ngày 4.4, đại diện Bộ Công an cho biết, "đề án sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử" được Thủ tướng thông qua với kinh phí hơn 1.000 tỉ đồng, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia và tăng cường hội nhập quốc tế...

Theo đó, Bộ Công an đang nghiên cứu, xây dựng đề án trên nguyên tắc, công nghệ nhận dạng vân tay phải tương thích với các công nghệ nhận dạng vân tay sử dụng trong hệ thống chứng minh nhân dân điện tử và hệ thống tàng thư tội phạm.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ chiếu điện tử phải đảm bảo khả năng mở rộng và tích hợp để trao đổi, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác về dân cư, về chứng minh nhân dân, về tội phạm.

Bộ Công an cũng cho biết, cơ quan này đang xây dựng Luật xuất cảnh, nhập cảnh để tạo cơ sở pháp lý trong việc cấp, quản lý và sử dụng hộ chiếu điện tử.

Hộ chiếu điện tử (hộ chiếu sinh trắc học) là hộ chiếu giấy bình thường nhưng được gắn chíp điện tử rất mỏng. Bên cạnh những thông tin cá nhân thường thấy (như: họ tên, ngày sinh, ảnh, chữ ký, quốc tịch...), con chíp sẽ lưu lại một hoặc nhiều loại thông tin dùng để nhận dạng sinh trắc học của chủ nhân như khuôn mặt, dấu vân tay, và mống mắt, tùy vào quy định của quốc gia phát hành.

Đến tháng 6.2018, 150 nước đã sử dụng hộ chiếu điện tử.

Trước đó, ngày 10.12, Bộ Công an công bố Dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh trình Chính phủ và lấy ý kiến đóng góp của các ban ngành, người dân. Dự thảo có nhiều điểm mới như quy định hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông được gắn chíp điện tử để lưu trữ thông tin sinh trắc học đặc trưng của người đề nghị cấp hộ chiếu như dấu vân tay, ảnh, thông tin cá nhân và chữ ký số.

Dự án Luật này đã hết hạn lấy ý kiến và đang chờ trình lên Quốc hội. Nếu được thông qua sẽ có hiệu lực từ 1.1.2020.

V.T
TIN LIÊN QUAN

Đánh mất hộ chiếu cần phải làm gì?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email khaihungx@xx hỏi: Vừa qua, tôi chảng may làm mất hộ chiếu. Tôi có phải trình báo công an về việc mất hộ chiếu hay không? Trường hợp của tôi được pháp luật quy định như thế nào?

“Rồng rắn” xếp hàng chờ làm hộ chiếu

ANH ĐỨC |

Sau dịp nghỉ tết Kỷ Hợi 2019, số lượng người tới làm hộ chiếu, giấy thông hành xuất ngoại tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An tăng cao đột biến, có ngày lên tới hơn nghìn người.

Bế con nhỏ, đội mưa đi làm hộ chiếu ngày đầu năm

TRẦN TUẤN |

Sáng 11.2 là ngày đầu tiên cơ quan hành chính nhà nước đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019. Trong ngày đầu này, đã có hàng trăm người dân đội mưa, trong đó có nhiều phụ nữ mang theo cả con nhỏ, đi làm hộ chiếu tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Hà Tĩnh.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Đánh mất hộ chiếu cần phải làm gì?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email khaihungx@xx hỏi: Vừa qua, tôi chảng may làm mất hộ chiếu. Tôi có phải trình báo công an về việc mất hộ chiếu hay không? Trường hợp của tôi được pháp luật quy định như thế nào?

“Rồng rắn” xếp hàng chờ làm hộ chiếu

ANH ĐỨC |

Sau dịp nghỉ tết Kỷ Hợi 2019, số lượng người tới làm hộ chiếu, giấy thông hành xuất ngoại tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An tăng cao đột biến, có ngày lên tới hơn nghìn người.

Bế con nhỏ, đội mưa đi làm hộ chiếu ngày đầu năm

TRẦN TUẤN |

Sáng 11.2 là ngày đầu tiên cơ quan hành chính nhà nước đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019. Trong ngày đầu này, đã có hàng trăm người dân đội mưa, trong đó có nhiều phụ nữ mang theo cả con nhỏ, đi làm hộ chiếu tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Hà Tĩnh.