Chỉ được tố cáo vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước là chưa phù hợp

HUYÊN NGUYỄN |

Đại biểu Quốc hội Triệu Thế Hùng (đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai) cho rằng dự thảo Luật Tố cáo trình Quốc hội đang có những điều quy định hạn chế quyền tố cáo chỉ đối với việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước… là chưa phù hợp.

Theo ĐB Triệu Thế Hùng: Hiến pháp quy định “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo…” cần được hiểu quyền tố cáo không chỉ là quyền của cá nhân, có thể là nhiều người cùng phát hiện ra hành vi vi phạm và cùng tố cáo, có thể đó là tập thể, là pháp nhân. Điều 26 của dự thảo Luật này cũng nói đến chủ thể của tố cáo không chỉ là cá nhân. Để phù hợp với Hiến pháp và khắc phục mâu thuẫn trong dự thảo Luật thì cần sửa điều 2 và các điều có liên quan theo hướng chủ thể tố cáo không chỉ là cá nhân, như quy định tại điều 26.

Bên cạnh đó, Hiến pháp cũng quy định mọi người có quyền tố cáo đối với “những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân...” nói chung, không chỉ trong lĩnh vực quản lý nhà nước mà đối với tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trong xã hội. Vì vậy quy định như tại điều 1 của dự thảo hạn chế quyền tố cáo chỉ đối với “việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước…” là chưa phù hợp, cần phải được cân nhắc thêm.

Quy định này tại điều 1 cũng mâu thuẫn với điều 27 của dự thảo xác định việc tố cáo không chỉ đối với vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước mà còn đối với các lĩnh vực hình sự, dân sự. Trong thực tế không ít tố cáo vi phạm vừa mang tính dân sự vừa có những nội dung hình sự vừa thể hiện các quan hệ hành chính, quản lý. Ví dụ một công dân tố cáo một doanh nghiệp về hành vi thường xuyên xả nước thải độc hại ra môi trường, hay một công dân tố cáo một công dân khác có hành vi phá hủy một công trình công cộng…

Theo ông, trước đây khiếu nại và tố cáo là đối tượng điều chỉnh chung của Luật Khiếu nại, Tố cáo, nay tách ra thành 2 luật thì phải xử lý như thế nào?

- Tố cáo và khiếu nại là 2 khái niệm pháp lý khác nhau nhưng đều là một trong những quyền cơ bản của con người, trong nhiều trường hợp có nhiều tố cáo chứa đựng cả những nội dung khiếu nại. Để bảo đảm thực hiện quyền con người về khiếu nại, tố cáo thì Luật cần bổ sung các trường hợp tố cáo đồng thời có nội dung khiếu nại. Trước đây khiếu nại và tố cáo là đối tượng điều chỉnh chung của Luật khiếu nại, tố cáo, nay tách ra thành 2 luật thì vẫn phải xử lý những trường hợp tố cáo đồng thời có nội dung khiếu nại ngay tại Luật này.

Ngoài ra cần nhấn mạnh tới nội dung thẩm quyền giải quyết tố cáo đã được xác định khá rõ ràng tại mục 1 chương III của Dự thảo Luật. Thực chất của sự xác định thẩm quyền là sự phân công trách nhiệm trong nội bộ bộ máy nhà nước, cán bộ công chức nhà nước nếu thực hiện quyền tố cáo cần gửi tố cáo tới đúng các địa chỉ thẩm quyền.

Tuy nhiên đối với mọi người, mọi công dân nói chung thì họ có thể và cần phải được gửi tin báo tố cáo tới bất cứ cơ quan nhà nước nào, việc tiếp nhận, phân loại và xử lý các thông tin tố cáo là trách nhiệm của cơ quan nhà nước, không phải là của công dân, không thể buộc công dân phải gửi tố cáo tới đúng địa chỉ thẩm quyền. Để thực hiện “một cửa”, xây dựng “nhà nước kiến tạo phát triển”, xây dựng bộ máy nhà nước phục vụ nhân dân thì không thể yêu cầu dân phải chạy theo sự phân công thẩm quyền của nhà nước. Yêu cầu này chưa được thể hiện rõ trong dự thảo.

Dư luận khá quan tâm đến vấn đề bảo vệ người tố cáo. Trong dự thảo mới, điều này được quy định như thế nào?

- Vấn đề bảo vệ người tố cáo, bảo đảm an toàn cho người tố cáo quy định tại điều 5, 52, 55 có phần nặng về thủ tục. Việc bảo vệ người tố cáo trong dự thảo chú ý nhiều đến giai đoạn giải quyết tố cáo. Trong thực tế, sự đe dọa đối với người tố cáo phần nhiều diễn ra sau khi việc tố cáo đã được xử lý xong, kể cả khi người tố cáo đã yêu cầu chấm dứt sự bảo vệ, nhưng sự đe dọa vẫn có thể diễn ra, thậm chí đến hết cuộc đời.

Chính vì vậy sau khi việc bảo vệ người tố cáo đã chấm dứt trong 2 trường hợp như quy định tại điều 55 thì cần có quy định để người tố cáo có quyền yêu cầu được bảo vệ trở lại khi thấy cần thiết. Mặt khác đã có quy định về người tố cáo có yêu cầu chấm dứt sự bảo vệ thì cũng cần có quy định người tố cáo yêu cầu được bảo vệ trở lại.

Tố cáo tồn tại không chỉ là hiện tượng khách quan nảy sinh trong dời sống xã hội và quản lý nhà nước mà những tố cáo đúng sẽ có tác dụng chống vi phạm pháp luật, chống tiêu cực nảy sinh, chống tham những quan liêu lãng phí, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh và đội ngũ cán bộ liêm chính, đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân. Chính vì vậy cần khuyến khích các tố cáo đúng và coi đó là công cụ hữu hiệu để xây dựng nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân, xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển phục vụ nhân dân. Các quy phạm khuyến khích đúng cần được thể hiện rõ hơn trong dự thảo Luật.

 Xin cảm ơn ông!

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.