Chi 168,8 nghìn tỉ đồng phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đặng Chung |

Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền 168,8 nghìn tỉ đồng. Đây là số liệu do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh công bố tại phiên họp sáng 22.7 đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021.

Kinh tế tăng trưởng khá cao so với mặt bằng chung của thế giới

Sáng 22.7, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe các báo cáo về kinh tế-xã hội. Đánh giá, thẩm tra về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021, theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, những tháng đầu năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt tại khu vực Châu Á, trong đó có Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp đã được ban hành kịp thời với mục tiêu hàng đầu là chăm lo, bảo vệ sức khỏe và sinh mạng của người dân; duy trì, ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng; hỗ trợ người dân, người lao động và các doanh nghiệp; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội.

Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền 168,8 nghìn tỉ đồng.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, hướng tới triển khai chiến lược vaccine tạo miễn dịch cộng đồng, Chính phủ đã thành lập Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19, nhận được sự đồng lòng, đồng hành và chia sẻ của nhân dân, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn một bước nhân sự chủ chốt của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương, đồng thời bảo đảm công tác điều hành xuyên suốt, rất quyết liệt, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vượt qua thách thức.

Theo ông Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế tán thành với nhận định trong Báo cáo của Chính phủ, theo đó, GDP 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 5,64%, tuy thấp hơn mục tiêu đề ra, nhưng đây là mức tăng tích cực trong bối cảnh khó khăn, tăng trưởng khá cao so với mặt bằng chung của thế giới.

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được cả 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế đồng loạt nâng điểm triển vọng lên “Tích cực”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị Chính phủ quan tâm, đánh giá kỹ hơn một số vấn đề như: Việc triển khai chính sách, thực hiện các gói hỗ trợ đã góp phần khắc phục những khó khăn trong đời sống của nhân dân, người lao động và hoạt động của doanh nghiệp, tuy nhiên, việc triển khai còn chậm.

Chiến lược vaccine của nước ta gặp nhiều thách thức; nhiều nước Châu Á, trong đó có Việt Nam, có nguy cơ lỡ nhịp với nền kinh tế thế giới vì không có đủ nguồn cung và công nghệ sản xuất vaccine.

Giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 29,02% kế hoạch, thấp hơn mức 34% của cùng kỳ năm trước…

Thực hiện phương châm “cứu doanh nghiệp như cứu người bệnh”

Đánh giá cao những nỗ lực và hiệu quả từ các giải pháp mà Chính phủ đã và đang thực hiện để tháo gỡ khó khăn, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ cần quan tâm một số nhiệm vụ cụ thể trong 6 tháng cuối năm.

Trong đó, xác định ổn định kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ hàng đầu; kiểm soát dịch bệnh là mục tiêu ưu tiên, kiên trì thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” phù hợp với tình hình thực tiễn và địa bàn cụ thể. Thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng.

Triển khai hiệu quả hơn chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Duy trì và phục hồi hoạt động doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, tạo việc làm cho người lao động; thực hiện phương châm “cứu doanh nghiệp như cứu người bệnh” để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, sẵn sàng chuẩn bị cho giai đoạn hậu COVID-19.

Bảo đảm an ninh lương thực, thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông sản. Nghiêm túc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa lợi nhuận của các ngân hàng thương mại với khó khăn của doanh nghiệp, giảm lãi suất cho vay một cách thực chất…

Có kế hoạch dạy, học và thi phù hợp cho từng cấp học tại từng địa phương. Chú trọng đầu tư cho hệ thống y tế, đặc biệt là tuyến cơ sở; biểu dương, khen thưởng và có chính sách hỗ trợ, động viên kịp thời đội ngũ, nhân viên trong ngành y tế, các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ cảm ơn đồng bào chung tay trong phòng chống dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Trong phần phát biểu trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã gửi lời cảm ơn của Chính phủ tới đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài luôn đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực khắc phục khó khăn, chung tay trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hôm nay, Quốc hội thảo luận cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới

VƯƠNG TRẦN |

Dự kiến, trong ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân sự giữ vị trí Tổ trưởng Tổ Đảng các Uỷ ban Quốc hội, Hội đồng dân dộc

VƯƠNG TRẦN |

9 Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội được chỉ định làm Tổ trưởng Tổ đảng Thường trực các Uỷ ban.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Chính phủ cảm ơn đồng bào chung tay trong phòng chống dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Trong phần phát biểu trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã gửi lời cảm ơn của Chính phủ tới đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài luôn đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực khắc phục khó khăn, chung tay trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hôm nay, Quốc hội thảo luận cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới

VƯƠNG TRẦN |

Dự kiến, trong ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân sự giữ vị trí Tổ trưởng Tổ Đảng các Uỷ ban Quốc hội, Hội đồng dân dộc

VƯƠNG TRẦN |

9 Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội được chỉ định làm Tổ trưởng Tổ đảng Thường trực các Uỷ ban.