Chạy theo mạng xã hội, một số cơ quan báo chí tự đánh mất mình

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) |

Lợi dụng mạng xã hội để đạt mục đích xấu

Câu chuyện “anh em nương tựa” giữa một đại gia và một nữ ca sĩ đang trở thành chủ đề gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội (MXH) trong suốt những ngày qua. Những thông tin, hình ảnh nhạy cảm liên quan đến mối quan hệ này mỗi ngày lại có thêm những tình tiết mới khiến cho cộng đồng mạng theo đó cứ “nóng” dần lên. Người nói, người kể, người lên tiếng, người phản pháo… và thế là từ chuyện đời tư đến những hình ảnh thân mật và cả những tin nhắn nhạy cảm của đại gia U60 với cô ca sĩ cứ thế được bày ra cho bàn dân thiên hạ đua nhau tranh cãi, luận bàn, đàm tiếu.

Những câu chuyện vi phạm bí mật đời tư kiểu như thế trên MXH không phải là hiếm gặp. Gần đây nhất là câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng với ông Võ Hoàng Yên cũng từng làm “dậy sóng” cộng đồng mạng trong suốt một thời gian dài.

Đặc biệt là tình trạng một số cá nhân mang ý đồ xấu lợi dụng đặc tính lan truyền nhanh, rộng khắp, tác động mạnh tới nhiều người của MXH để tung những tin đồn không chính thống, sai lệch thực tế, mang tính chất tiêu cực. Không ít cá nhân lợi dụng MXH, ngang nhiên vi phạm quyền riêng tư của người khác như: Tiết lộ bí mật đời tư; tung hình ảnh đi chơi, đi ăn uống, nhậu nhẹt, thậm chí là cả những hình ảnh sexy nhạy cảm; xúc phạm uy tín danh dự, nhân phẩm; tiết lộ thông tin liên quan đến quan hệ, giao dịch làm ăn. Không chỉ vậy, họ còn móc nối, phối hợp với nhau thành nhóm để tung tin bịa đặt, nói xấu, triệt hạ nhau trong sản xuất, kinh doanh theo kịch bản định sẵn...

Những thông tin tiêu cực kia đã kích thích trí tò mò, muốn biết, muốn tìm hiểu, muốn bày tỏ quan điểm, thái độ cá nhân của cộng đồng mạng. Điều này là cực kỳ nguy hiểm. Khi thông tin cá nhân và các mối quan hệ bị tung tin thất thiệt, nhiều trường hợp bị cộng đồng mạng “truy tìm” với những suy diễn, bình phẩm, công kích, thậm chí bịa đặt… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp. Không ít thông tin còn mang tính kích động người dân, nhất là giới trẻ quay lưng với xã hội... tiếp tay cho kẻ xấu tuyên truyền, phát tán nội dung xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Hậu quả từ tình trạng trên là rất xấu với xã hội, nhất là với những người bị lộ thông tin cá nhân, bị xúc phạm, vu khống. Đã có những nữ ca sĩ khi bị xúc phạm trên MXH họ cảm thấy như sụp đổ, bế tắc, không biết đối diện với mọi người, với cuộc sống như thế nào, thậm chí đã có những người tìm đến cái chết. Có những trường hợp sau khi bị đăng tải thông tin bịa đặt, xúc phạm đời tư gặp thiệt hại không hề nhỏ mất nhiều hợp đồng việc làm và quảng cáo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống gia đình. Không ít doanh nghiệp chịu thiệt hại nặng nề khi trở thành nạn nhân của những thông tin sai trái, xấu độc từ MXH. Không chỉ vậy những thông tin sai trái, xấu độc ấy còn dễ dẫn đến nghi kỵ, mất đoàn kết, mất định hướng và nghiêm trọng hơn là nguồn cơn dẫn đến những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một số bộ phận nhân dân, nhất là lớp trẻ…

Một số báo chính thống chạy theo mạng xã hội, tự đánh mất mình

Nguy hại là thế nhưng đáng tiếc là những câu chuyện ấy không chỉ dừng trên MXH mà lại trở thành chủ đề “hot” của một số báo, đài chính thống. Chỉ vì câu chuyện tăng “view” với báo mạng, tăng “tia ra” phát hành với báo in hay tăng “rating” với đài truyền hình mà một số cơ quan báo chí, truyền thông chính thống đã bất chấp tôn chỉ, mục đích, vượt ra ngoài chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, chạy theo MXH đi vào khai thác những đề tài theo hướng giật gân câu khách.

MXH đang phát triển ngày càng mạnh mẽ. Báo chí chính thống hiện nay đang trong giai đoạn phải chung sống với MXH. Sự bùng nổ thông tin từ MXH đang tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt với thông tin trên báo chí, truyền thông chính thống. Nhưng không vì thế mà báo chí, truyền thông chính thống đánh mất mình, chạy đua với MXH.

Trong tình hình mới, báo chí, truyền thông chính thống đang chuyển dần sang mô hình truyền thông đa phương tiện, thực hiện nhiều loại hình báo chí, cung cấp nhiều dịch vụ liên quan đến truyền thông, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày đa dạng, phong phú của công chúng. Tận dụng ưu thế của MXH nhất là tính năng “bình luận”, “chia sẻ”, lan truyền nhanh và sức lan tỏa rộng, nhiều cơ quan báo chí đã lập những Fanpage trên MXH để vừa chuyển tải các bài viết trên báo in, báo điện tử theo cách tiếp cận mới, phù hợp với nhu cầu của bạn đọc, vừa tăng sự tương tác, tiếp nhận nhanh các phản hồi về những nội dung thông tin và cũng là kênh để quảng bá cho “thương hiệu” của cơ quan báo chí.

Tuy nhiên, dù có chuyển đổi theo hướng nào đi chăng nữa thì bạn đọc vẫn luôn cần tới những tác phẩm báo chí có chất lượng chứ không phải những bài báo chỉ để thỏa trí tò mò, giật gân, câu khách. Báo chí, truyền thông chính thống vẫn luôn là nơi để độc giả kiểm chứng, xác minh độ chính xác của thông tin chứ không phải là những bài báo dễ dãi, chạy theo thị hiếu tầm thường. Do vậy, trong cuộc chạy đua thông tin với MXH, báo chí cần giữ vững thế mạnh của mình đó là nội dung chất lượng và sự chuyên nghiệp. Độ nhanh nhạy của thông tin cùng khả năng mổ sẻ, phân tích, kiểm chứng tính trung thực và vai trò định hướng sẽ mang đến những tác phẩm báo chí có chất lượng thông tin cao hơn những thông tin từ MXH. Chỉ có như vậy báo chí, truyền thông chính thống mới tạo ra ưu thế và chiến thắng trong cuộc chạy đua thông tin với MXH.

Đời sống xã hội có biết bao nhiêu sự kiện, vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…đang diễn ra và rất cần sự vào cuộc, tuyên truyền, hiến kế của báo chí, truyền thông chính thống. Báo chí Việt Nam có bề dày hơn 95 năm xây dựng, trưởng thành và lớn mạnh cùng lịch sử hào hùng của dân tộc. Nghề báo là nghề cao quý. Các cơ quan báo chí, truyền thông, các nhà báo đừng vì chạy theo MXH mà đánh mất những gì tốt đẹp mà mình đã có.

Trong điều kiện Internet và MXH rất khó quản lý, giám sát và không thể kiểm duyệt nội dung nên các thế lực thù địch triệt để lợi dụng để tuyên truyền xuyên tạc, kích động, tạo dựng lực lượng chống đối từ bên trong, móc nối bên ngoài nhằm chống Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Với trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, các cơ quan báo chí, truyền thông chính thống không chỉ làm tốt vai trò định hướng, phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội qua việc thông tin nhanh nhất, chân thực nhất những sự kiện thời sự, mà còn phải luôn đề cao cảnh giác tránh để kẻ xấu lợi dụng, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam)
TIN LIÊN QUAN

Giả mạo tài khoản mạng xã hội của Bí thư TP.Hội An để lừa đảo

Thanh Chung |

Quảng Nam - Một số đối tượng giả mạo tài khoản mạng xã hội của ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy TP.Hội An để kết bạn với các tài khoản khác nhằm mục đích để lừa đảo.

Vận động nữ CNVCLĐ Thủ đô thực hiện văn hoá ứng xử trên mạng xã hội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội triển khai Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” trong nữ công nhân viên chức lao động giai đoạn 2022 – 2026, với một trong những nội dung là thực hiện văn hoá ứng xử trên mạng xã hội.

Con mê mạng xã hội: Phụ huynh ứng xử sao cho đúng?

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện cùng 2 vị khách mời: PST.TS - Chuyên gia tâm lý Trần Thu Hương và cô giáo Nguyễn Thị Hoa về vấn đề kiểm soát ra sao khi con dùng mạng xã hội.

Sẽ xử lý những vụ việc ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến làm từ thiện

Phạm Đông - Vương Trần |

Liên quan việc một số cá nhân lên mạng xã hội "tố cáo" nhiều người không minh bạch tiền kêu gọi từ thiện, Viện trưởng VKSND tối cao cho biết sẽ xem xét những hành vi này để xử lý, đảm bảo trật tự kỉ cương của xã hội.

Thanh lọc những trang, nhóm trên mạng xã hội mạo danh chính quyền

Minh Bằng |

Thủ tướng vừa yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi cố ý thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đáng chú ý, nhiều thông tin sai sự thật lại xuất hiện ở những trang fanpage, nhóm trên mạng xã hội mạo danh chính quyền.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giả mạo tài khoản mạng xã hội của Bí thư TP.Hội An để lừa đảo

Thanh Chung |

Quảng Nam - Một số đối tượng giả mạo tài khoản mạng xã hội của ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy TP.Hội An để kết bạn với các tài khoản khác nhằm mục đích để lừa đảo.

Vận động nữ CNVCLĐ Thủ đô thực hiện văn hoá ứng xử trên mạng xã hội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội triển khai Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” trong nữ công nhân viên chức lao động giai đoạn 2022 – 2026, với một trong những nội dung là thực hiện văn hoá ứng xử trên mạng xã hội.

Con mê mạng xã hội: Phụ huynh ứng xử sao cho đúng?

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện cùng 2 vị khách mời: PST.TS - Chuyên gia tâm lý Trần Thu Hương và cô giáo Nguyễn Thị Hoa về vấn đề kiểm soát ra sao khi con dùng mạng xã hội.

Sẽ xử lý những vụ việc ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến làm từ thiện

Phạm Đông - Vương Trần |

Liên quan việc một số cá nhân lên mạng xã hội "tố cáo" nhiều người không minh bạch tiền kêu gọi từ thiện, Viện trưởng VKSND tối cao cho biết sẽ xem xét những hành vi này để xử lý, đảm bảo trật tự kỉ cương của xã hội.

Thanh lọc những trang, nhóm trên mạng xã hội mạo danh chính quyền

Minh Bằng |

Thủ tướng vừa yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi cố ý thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đáng chú ý, nhiều thông tin sai sự thật lại xuất hiện ở những trang fanpage, nhóm trên mạng xã hội mạo danh chính quyền.