Chất vấn thực hiện lời hứa của thành viên Chính phủ theo 4 nhóm lĩnh vực

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, về cách thức, sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn theo 4 nhóm lĩnh vực: Kinh tế tổng hợp - vĩ mô; kinh tế ngành; văn hóa, xã hội; tư pháp, nội chính, kiểm toán nhà nước. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức trong 2,5 ngày.

Chiều tối 30.10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc rà soát công tác chuẩn bị chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự.

Tại cuộc làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo công tác chuẩn bị chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu gợi mở nội dung thảo luận. Sau đó, các đại biểu thảo luận về phương thức, thời gian chất vấn và trả lời chất vấn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Qua trao đổi, thảo luận tại cuộc làm việc này giúp tìm ra phương thức chất vấn hiệu quả nhất, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, mục tiêu của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là phải khẳng định được kết quả đã làm được, đồng thời đánh giá những việc còn phải rút kinh nghiệm, góp phần để Quốc hội thực hiện giám sát tối cao. Thủ tướng Chính phủ nhất trí với phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rằng thông qua giám sát để các cơ quan cùng tìm ra giải pháp phù hợp, sát với tình hình thực tiễn, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục phát triển.

Nhấn mạnh rằng hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại Quốc hội luôn nhận được sự quan tâm từ cử tri, nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đề nghị phát huy những điểm tích cực đã đạt được tại các phiên chất vấn trước.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VPQH
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Thắng

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, về cách thức, sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn theo 4 nhóm lĩnh vực: kinh tế tổng hợp - vĩ mô; kinh tế ngành; văn hoá - xã hội và tư pháp, nội chính, kiểm toán nhà nước.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức trong 2,5 ngày (từ sáng 6.11 đến sáng 8.11). Thời gian dành cho mỗi nhóm lĩnh vực khoảng 160-170 phút, nhưng khi điều hành sẽ linh hoạt theo diễn biến tình thực tế.

Với phương châm "coi trọng giám sát những vấn đề sau giám sát", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 là chất vấn về việc thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Tức là chất vấn việc thực hiện “lời hứa” của các thành viên Chính phủ, trưởng ngành theo 10 Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV, Quốc hội khóa XV, không phải là chất vấn những vấn đề nổi lên hiện nay.

Do vậy, các báo cáo và báo cáo tổng hợp của Tổng Thư ký Quốc hội cần nhóm lại những vấn đề chính theo lĩnh vực đã nêu tại các Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn, Nghị quyết giám sát chuyên đề…

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác chất vấn và trả lời chất vấn.

Quá trình diễn ra các phiên chất vấn cần tổng hợp kết quả chất vấn ngay sau khi kết thúc chất vấn từng nhóm lĩnh vực để chuẩn bị dự thảo Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn, kịp thời gửi lấy ý kiến các cơ quan hữu quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội nói về nguyên tắc cho con cá và cần câu để giảm nghèo

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH |

Đại biểu Quốc hội Đinh Thị Ngọc Dung cho rằng, muốn giảm nghèo bền vững, nguyên tắc cho con cá và cho cần câu phải được cân nhắc áp dụng phù hợp cho từng hoàn cảnh hộ nghèo, từng thời điểm.

Quốc hội xem xét chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 6 (từ 30.10 - 3.11), Quốc hội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự.

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm và chất vấn việc thực hiện lời hứa

NHÓM PV |

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Quốc hội sẽ chất vấn việc thực hiện các lời hứa, cam kết và yêu cầu của Quốc hội đối với Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ.

Khách quốc tế bất ngờ với phố Halloween giữa lòng Hà Nội

Đức Anh |

Hà Nội - Ngày 31.10, phố Hàng Mã đón những vị khách cuối cùng tìm mua đồ hóa trang chuẩn bị cho đêm Halloween, trong đó có không ít khách nước ngoài.

Quá trình Mường Thanh thâu tóm 22.000m2 đất vàng Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Công ty CP Đầu tư Thiên triều được giao 22.000m2 đất ven biển Nha Trang để làm dự án. Sau này, công ty tự nguyện trả lại đất để Công ty CP Đầu tư Viễn Triều Nha Trang tiếp tục dự án. Bằng một động thái sáp nhập, Tập đoàn Mường Thanh đến nay đã sở hữu toàn bộ khu đất đắc địa này.

Tin 20h: Hàng nghìn kế toán trường học gửi tâm thư đến Quốc hội

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 31.10: Vụ tai nạn ở Lạng Sơn khiến 15 người thương vong; Đơn hàng, thu nhập giảm, công nhân mong được tăng lương tối thiểu sớm; Hơn 1.900 kế toán trường học 18 tỉnh, thành phố gửi tâm thư đến Quốc hội...

TPHCM đẩy nhanh hoàn thành 4 cây cầu lớn

MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Nam Lý, Tăng Long, Phước Long, Rạch Đỉa là 4 cây cầu nằm trên các đường huyết mạch ở TPHCM với tổng vốn gần 2.900 tỉ đồng, sẽ hoàn thành giai đoạn 2024 – 2025, giúp giảm ùn tắc, tăng kết nối giao thông.

Vạch trần thế giới ngầm game NFT: Gian nan tìm công lý vì kẽ hở pháp luật

NHÓM PV |

Sau những thua lỗ nặng nề từ game NFT, nhiều nhà đầu tư đã "ôm" đơn tố cáo, "gõ cửa" các cơ quan chức năng để tìm lại công lý. Tuy nhiên, có một thực tế là hiện nay khung pháp lý về thị trường tiền mã hoá, cũng như game NFT chưa được hoàn thiện. Chính những khoảng trống pháp lý này, đã trở thành "miếng mồi béo bở" để những nhà phát hành trục lợi từ các giao dịch triệu đô trong game NFT.

Đại biểu Quốc hội nói về nguyên tắc cho con cá và cần câu để giảm nghèo

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH |

Đại biểu Quốc hội Đinh Thị Ngọc Dung cho rằng, muốn giảm nghèo bền vững, nguyên tắc cho con cá và cho cần câu phải được cân nhắc áp dụng phù hợp cho từng hoàn cảnh hộ nghèo, từng thời điểm.

Quốc hội xem xét chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 6 (từ 30.10 - 3.11), Quốc hội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự.

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm và chất vấn việc thực hiện lời hứa

NHÓM PV |

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Quốc hội sẽ chất vấn việc thực hiện các lời hứa, cam kết và yêu cầu của Quốc hội đối với Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ.