Chánh án TAND tối cao: Tới 2021, ngành toà án sẽ giảm 1.200 biên chế

Xuân Hùng - Thành Trung |

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hoà Bình cho biết, hiện nay, tất cả các toà án đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2017-2021, số lượng biên chế phải giảm là 1.200 người.

Sáng 13.11, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hoà Bình đã trình bày Báo cáo Công tác của các toà án trước Quốc hội.

Theo Chánh án TAND tối cao, năm 2018, hệ thống toà án đã có nhiều đổi mới, tích cực thực hiện 14 giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng xét xử và thu được kết quả tích cực.

“Đáng chú ý, hiện nay tất cả các toà án đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2017 - 2021, số lượng tinh giản là 1.200 người”, Chánh án nói.

Ngoài ra, Chánh an TAND tối cao cho biết, toàn ngành đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội đề ra về giải quyết, xét xử các loại vụ án.

Các toà án đã giải quyết được 441.553 vụ việc trong tổng số 556.838 vụ việc đã thụ lý.

“Quá trình giải quyết đã hạn chế đến mức thấp nhất các vụ án để quá hạn; tỷ lệ các bản án, quyết định bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của toà án là 1,1%, giảm 0,2%, đáp ứng yêu cầu của Quốc hội đề ra”, Chánh án nói.

Người đứng đầu ngành toà án cho biết, đã ban hành và triển khai Thông tư quy định về mô hình phòng xét xử mới, thay vành móng ngựa bằng bục khai báo; vị trí của luật sư và đại diện Viện Kiểm sát được đặt ngang hàng nhau, thể hiện sự bình đẳng giữa bên buộc tội và bên gỡ tôi theo đúng nguyên tắc tranh tụng.

Ngoài ra, mô hình phòng xét xử mới còn có hàng rào ngăn cách giữa khu vực của những người tiến hành tố tụng và những người tham dự phiên toà; có khu vực dành cho báo chí...

Toà án cũng có quy định riêng về phòng xét xử thân thiện, phục vụ các vụ án hôn nhân, gia đình và người chưa thành niên.

“TAND tối cao đã tổng kết công tác xét xử lưu động và xây dựng báo cáo trình Quốc hội xem xét không quy định chỉ tiêu về tổ chức các phiên toà xét xử lưu động là bắt buộc với các toà án”, Chánh án TAND nói.

TAND các cấp đã triển khi thí điểm mô hình hoà giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự và khiếu kiện hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết các loại án này.

Sau 6 tháng tổ chức thí điểm, các trung tâm hoà giải đã hoà giải và đối thoại thành công trên 76% số vụ việc.

Chánh án TAND tối cao cho biết thêm, TAND tối cao đã xây dựng Dự thảo và chuẩn bị hồ sơ đề nghị đưa Dự án Luật hoà giải, đối thoại ngoài tố tụng tại toà án vào Chương trình xây dựng luật, pháp luật của Quốc hội.

Xuân Hùng - Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Tổng Thanh tra Chính phủ: Qua việc tự kiểm tra nội bộ, phát hiện 25 vụ, 27 đối tượng tham nhũng

Xuân Hùng - Thành Trung |

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, năm 2018, riêng Cơ quan điều tra của lực lượng Công an nhân dân đã thụ lý điều tra 427 vụ án, 889 bị can phạm tội về tham nhũng.

Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội: Tham nhũng, lợi ích nhóm gây nhức nhối xã hội

Hùng - Trung - Nguyên |

Quản lý cán bộ sơ hở dẫn tới tướng đánh bạc, bảo kê; cán bộ móc ngoặc thành lập các "nhóm lợi ích", các "công ty bình phong"... là những nhận định trong báo cáo của Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội sáng 13.11.

Bộ trưởng Tô Lâm: Hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, xảy ra ở nhiều địa phương

Xuân Hùng - Thành Trung |

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm có sự đan xen liên quan đến lĩnh vực “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, xảy ra tại nhiều địa phương.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Tổng Thanh tra Chính phủ: Qua việc tự kiểm tra nội bộ, phát hiện 25 vụ, 27 đối tượng tham nhũng

Xuân Hùng - Thành Trung |

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, năm 2018, riêng Cơ quan điều tra của lực lượng Công an nhân dân đã thụ lý điều tra 427 vụ án, 889 bị can phạm tội về tham nhũng.

Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội: Tham nhũng, lợi ích nhóm gây nhức nhối xã hội

Hùng - Trung - Nguyên |

Quản lý cán bộ sơ hở dẫn tới tướng đánh bạc, bảo kê; cán bộ móc ngoặc thành lập các "nhóm lợi ích", các "công ty bình phong"... là những nhận định trong báo cáo của Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội sáng 13.11.

Bộ trưởng Tô Lâm: Hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, xảy ra ở nhiều địa phương

Xuân Hùng - Thành Trung |

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm có sự đan xen liên quan đến lĩnh vực “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, xảy ra tại nhiều địa phương.