Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Dựng tượng vua bằng đóng góp của cán bộ ngành

Việt Dũng |

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao cho hay, việc xây dựng bức tượng vua Lý Thái Tông nếu có trong tương lai, sẽ bằng sự đóng góp của cán bộ, không phải ngân sách Nhà nước.

Chiều 28.4, kết luận tại phiên họp Hội đồng nghệ thuật xây dựng tượng vua Lý Thái Tông và cố Chánh án TAND Tối cao qua các thời kỳ, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nêu: Thông qua việc xây dựng hình tượng, còn gửi gắm vào đó thông điệp khẳng định vị thế của dân tộc.

“Chúng ta đã chọn hoàng đế, tỉ mỉ, nhất quán. Đây không phải là việc làm không có căn cứ khoa học mà là có bài bản”, Chánh án Nguyễn Hòa Bình phát biểu và cho hay có dựa vào ý kiến của các nhà khoa học để làm dự án này.

Theo Chánh án, các nhà kiến trúc, điêu khắc… đã lao tâm khổ tứ, sáng tác công phu, nghiên cứu lịch sử, văn hóa từng thời kỳ và tham khảo ý kiến các nhà sử học để gửi vào những phác thảo (3 hình mẫu vua Lý Thái Tông).

Sau phiên họp, Chánh án thấy, các ý kiến đều lựa chọn phương án một, nhưng có điều chỉnh. Tinh thần chung, các nhà sử học, kiến trúc sư… muốn tác giả thể hiện bức tượng thuần Việt hơn, mang bản sắc thời Lý, bản sắc thời kỳ công lý xét xử sâu sát hơn; nhằm giáo dục phẩm chất thanh liêm, gần dân, thanh dân của các đời vua Lý.

Thời gian vừa qua, Tòa án Tối cáo thận trọng, lấy ý kiến của đông đảo người dân. “Tôi đồng ý việc có ý kiến thì áp lực nhiều. Như vậy thể hiện chúng ta lắng nghe dư luận và tiếp thu ý kiến, thì chất lượng sẽ rất cao”, Chánh án nói và khẳng định, việc tổ chức lấy ý kiến là cần thiết, ngành trân trọng, lắng nghe.

Sau phiên họp hôm nay, Chánh án đề nghị, trước đó đã lấy ý kiến đông đảo trên mạng xã hội, đến nay không lấy nữa; với tác giả điêu khắc, đây là ý kiến ban đầu, tiếp thu ý kiến của các nhà sử học, để hoàn thiện. Trước mắt trong thời gian dịch COVID-19, ngành chưa đặt ra việc xây dựng; việc xây dựng bức tượng này nếu có trong tương lai sẽ bằng sự đóng góp của cán bộ, không phải ngân sách Nhà nước.

Trước đó, trong công văn 141, TAND Tối cao đưa ra 3 mẫu phác thảo tượng vua Lý Thái Tông để làm biểu tượng cho ngành, lấy ý kiến của người dân. Trước việc này, nhiều người dân cho rằng lãng phí nếu xây dựng tượng ở khắp các trụ sở tòa án.

Tuy nhiên, Chánh Văn phòng TAND Tối cao khẳng định, việc dựng tượng chỉ ở quảng trường Công Lý của trụ sở mới TAND Tối cao ở 43 Hai Bà Trưng. Ban đầu, chi phí dự kiến nằm trong gói Dự án xây dựng trụ sở.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vì sao ngành tòa án lấy ý kiến dựng biểu tượng vua Lý Thái Tông?

Việt Dũng |

Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã lựa chọn vua Lý Thái Tông là biểu tượng công lý của TAND, đồng thời đang xin ý kiến để lựa chọn mẫu phác thảo tượng đặt tại trụ sở hệ thống toà án trên toàn quốc.

Chánh án gửi thư khen phiên tòa đầu tiên liên quan đển dịch COVID-19

Mai Hường |

Chánh án TAND Tối cao vừa có thư gửi biểu dương TAND huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh vì đưa ra xét xử nhanh chóng, kịp thời vụ án đầu tiên liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngành tòa án phải tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để oan sai

Việt Dũng |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu ngành tòa án phải tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh: Vi phạm mua sắm trang thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh rất lớn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 16.2, phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp gặp Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để nắm bắt thông tin về vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Hà Tĩnh mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển miền Trung

An Thượng |

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, diễn biến thời tiết trên biển miền Trung chuyển biến xấu, xuất hiện gió to, sóng mạnh từ Quảng Trị đến Bình Định.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Người dân, ứng dụng Hue-S đóng góp rất lớn để dẹp tín dụng đen

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bí thư Thành ủy Huế khẳng định, người dân và Hue-S đóng góp rất lớn để lực lượng chức năng triệt xóa những ổ nhóm tội phạm, cho vay nặng lãi.

Chứng khoán: Kỳ vọng dòng tiền sẽ ở lại với thị trường

Gia Miêu |

Việc thị trường chứng khoán tăng điểm với thanh khoản không cải thiện và đà tăng giá mạnh nhất ngày lại tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu midcaps và smallcaps cũng tiềm ẩn rủi ro, đà giảm có thể tiếp diễn trở lại.

Vì sao ngành tòa án lấy ý kiến dựng biểu tượng vua Lý Thái Tông?

Việt Dũng |

Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã lựa chọn vua Lý Thái Tông là biểu tượng công lý của TAND, đồng thời đang xin ý kiến để lựa chọn mẫu phác thảo tượng đặt tại trụ sở hệ thống toà án trên toàn quốc.

Chánh án gửi thư khen phiên tòa đầu tiên liên quan đển dịch COVID-19

Mai Hường |

Chánh án TAND Tối cao vừa có thư gửi biểu dương TAND huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh vì đưa ra xét xử nhanh chóng, kịp thời vụ án đầu tiên liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngành tòa án phải tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để oan sai

Việt Dũng |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu ngành tòa án phải tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.