Chân dung tân Bí thư Ban cán sự Đảng bộ TTTT: Hai câu chuyện chiêm nghiệm về thành công

T.CHÍ |

Bộ Chính trị vừa có quyết định về việc chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT). Có 2 câu chuyện cách nhau chừng 10 năm ghi dấu ấn về ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Hai câu chuyện trên của tân Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TTTT đã truyền cảm hứng cho giới kinh doanh, starup về khát vọng thay đổi để tạo ra giá trị khác biệt.

Làm khác biệt

Ngày 25.9.2009, ông Nguyễn Mạnh Hùng khi đó là Phó Tổng GĐ Viettel đã có một cuộc giao lưu thú vị với Câu lạc bộ học viện Lãnh đạo FPT - FLI Club. Tại buổi này, ông Hùng nói: Viettel có định nghĩa rằng những người nào làm khác mình là giỏi hơn mình. Vì sao Viettel lại nghĩ thế, vì Viettel nghĩ rằng làm cái khác tức là giỏi.

Một ngày đẹp trời nọ, nếu có một người đến hỏi: “Vì sao ông không lập một công ty để đánh lại FPT đi”, tôi nghĩ lại thấy nếu bây giờ làm một công ty để đánh lại FPT chắc tôi cũng đủ tiền làm, nhưng làm để làm giỏi như FPT thì chắc là không có cửa. Viettel chỉ có một cửa duy nhất để hơn được FPT là làm cái khác đi. Vì vậy, tôi cũng không sợ bị “lộ bài”.

Và sau đó, ông chia sẻ câu chuyện Viettel vượt qua các nhà mạng khác là đổ bộ về nông thôn, chiến lược này được gói gọn trong 6 chữ “ nông thôn bao vây thành thị”. Ông kể, thời gian trước khoảng 2005, 2006 Viettel tìm được một câu “Nông thôn bao vây thành thị” từ sách của Mao Trạch Đông và quyết định áp dụng chiến lược “Nông thôn bao vây thành thị”.

Từ đó Viettel bỏ thành phố, về đầu tư tại nông thôn. Lắp đặt các trạm tại nông thôn rất tốn kém, đầu tư khó khăn dù cũng chưa biết liệu có thuê bao nào không? Tuy nhiên chiến lược này cuối cùng đã rất thành công vì nhờ đó mà điện thoại di động đã trở thành thứ bình dân, giới bình dân có tới 70% ở nông thôn.

Ông Hùng nói, ở nông thôn không có sóng MobiFone, Viettel lại có. Người dân sẽ cảm nhận rằng: “A, ông này ở đây còn có sóng thì chắc hẳn ở thành phố còn tốt hơn”.

“Vậy là người ta có ấn tượng về Viettel rất tốt, từ đó mà Viettel đã rất thành công. Sau khi Viettel đã thành công tại nông thôn rồi thì các nhà mạng khác đã quay về nông thôn để làm. Vậy là họ đã chậm hơn Viettel từ một năm rưỡi đến hai năm. Sau khi các nhà mạng khác về nông thôn thì Viettel lại không đầu tư vào nông thôn nữa mà lại quay lại thành phố để làm. Khi đó thì câu chuyện đã khác” - ông Hùng đúc kết.

Và thành công rồi biến mình thành số 0

Phát biểu tại Hội nghị khoa học Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 ngày 26.2, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, đặt trước bối cảnh công nghệ đang thay đổi vào tận ngõ ngách cuộc sống thì không còn cách nào khác khi đi sau phải khác biệt.

Một điểm thuận lợi theo ông Hùng, các công cụ 4.0 chủ yếu đều hỗ trợ cho những việc làm khác biệt. 4.0 cũng đi với từ “phá hủy” hay “sự sáng tạo mang tính phá huỷ”. Các quốc gia có nền tảng hoành tráng và rất hoành tráng sẽ không đủ can đảm dám phá huỷ. Trong khi đó, chỉ có những người, những quốc gia không có gì thì sẵn sàng làm việc này” - ông Hùng nói.

Liên hệ với chính câu chuyện của Viettel, ông Hùng kể: “Hơn 10 năm trước, khi Viettel còn bé nhỏ, thời điểm chúng tôi chỉ có vài tỉ đồng tiền vốn, trong khi đó VNPT có hạ tầng cơ sở nhiều. Khi đó, tôi mang chuyện đặt vấn đề với giáo sư người Malaysia chuyện Viettel “không người, không vốn”.

Ngay lúc đó, ông cười bảo là chúng tôi có trong tay mọi thứ để thắng. Bởi khi họ có rất nhiều thì họ dễ sợ mất”. “Tôi biết ơn câu nói đấy. Đó là cách “khai sáng” Viettel. Và giờ chúng tôi vẫn tiếp tục câu nói đấy và khi thành công rồi thì sau đó chúng tôi lại biến mình về con số 0 vì... chỉ số 0 mới có sức sáng tạo” - CEO Viettel chia sẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh ngày 24.7.1962 tại tỉnh Phú Thọ. Năm 1979, ông Hùng thi đỗ vào ĐH Kỹ thuật Quân sự. Sau một năm học ĐH đạt kết quả xuất sắc, ông được Bộ Quốc phòng tuyển chọn đi du học kỹ sư quân sự tại Liên Xô. Ông tốt nghiệp Kỹ sư chuyên ngành Điện tử viễn thông ở Liên Xô (cũ), thạc sĩ viễn thông ở Australia, thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Kinh tế Quốc dân.

Năm 2000, bổ nhiệm giữ chức Phó GĐ Cty Viễn thông Quân đội. Năm 2010, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng GĐ Tập đoàn Viettel. Ngày 1.3.2014, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng GĐ Tập đoàn Viettel.

Năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã trúng cử vào BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII. Ngoài ra ông còn là Ủy viên Quân ủy Trung ương. Tháng 6.2018, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Tập đoàn Viettel.

T.CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Tân Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: Dám làm và khác biệt!

T.CHÍ |

Giới kinh doanh nhớ tới ông Nguyễn Mạnh Hùng, cựu CEO Tập đoàn Viettel vừa mới được chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2016 - 2021 là người dám nghĩ, dám làm và làm khác biệt.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông

Thành Trung |

Bộ Chính trị vừa có quyết định về việc chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sẽ tiếp tục triển khai đề án quy hoạch báo chí

Đức Thành - Xuân Hải |

Tại phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, nhiều đại biểu thể hiện sự đồng tình với các giải trình chất vấn. Nội dung chất vấn chủ yếu tập trung nhiều ở các nhóm vấn đề: Triển khai thực hiện Chính phủ điện tử; quản lý mạng xã hội trong đó bao gồm quản lý thông tin xấu, độc… Đặc biệt, Bộ trưởng còn cho biết kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển báo chí tới năm 2025.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Những cầu thủ U20 Việt Nam được kỳ vọng bùng nổ tại giải U20 Châu Á 2023

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023, những cái tên như Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Văn Trường,... được kỳ vọng sẽ toả sáng giúp U20 Việt Nam giành vé dự World Cup.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Bản tin công đoàn: Công nhân lo lắng khi bị nợ lương, bảo hiểm xã hội

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Thanh tra sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh xác nhận một số công ty cho thuê lại lao động có sai phạm; Đề xuất lao động ký hợp đồng một tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; Triển khai hỗ trợ người lao động bị giảm giờ làm...

Tân Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: Dám làm và khác biệt!

T.CHÍ |

Giới kinh doanh nhớ tới ông Nguyễn Mạnh Hùng, cựu CEO Tập đoàn Viettel vừa mới được chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2016 - 2021 là người dám nghĩ, dám làm và làm khác biệt.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông

Thành Trung |

Bộ Chính trị vừa có quyết định về việc chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sẽ tiếp tục triển khai đề án quy hoạch báo chí

Đức Thành - Xuân Hải |

Tại phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, nhiều đại biểu thể hiện sự đồng tình với các giải trình chất vấn. Nội dung chất vấn chủ yếu tập trung nhiều ở các nhóm vấn đề: Triển khai thực hiện Chính phủ điện tử; quản lý mạng xã hội trong đó bao gồm quản lý thông tin xấu, độc… Đặc biệt, Bộ trưởng còn cho biết kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển báo chí tới năm 2025.