Chăm lo cho người lao động để đẩy mạnh thi đua yêu nước

Nam Dương |

“Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG) cần tiếp tục chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, vì đây là lực lượng trực tiếp làm ra của cải, vật chất cho xã hội, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đã nhấn mạnh như trên tại buổi làm việc của Đoàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương với VRG chiều 2.12.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đại diện một số ban của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương cùng tham dự buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những đóng góp của CNVCLĐ thuộc VRG vào sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng đất nước và đề nghị năm 2020, VRG cần tiếp tục phát huy, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (thứ hai từ phải qua) cùng đoàn đi thăm vườn cây caosu của Tổng Công ty Caosu Đồng Nai. Ảnh Văn Khánh
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (thứ hai từ phải qua) cùng đoàn đi thăm vườn cây caosu của Tổng Công ty Caosu Đồng Nai. Ảnh Văn Khánh

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đề nghị lãnh đạo VRG có tiếp tục hỗ trợ với CĐ ngành caosu và tổ chức CĐ Việt Nam, vì đây là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, nhận xét: Qua quá trình kiểm tra thực tế cho thấy không khí thi đua trong từng công ty, đơn vị thuộc tập đoàn rất sôi nổi, thiết thực và có nhiều đóng góp cho sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc khen thưởng các phong trào thi đua được kịp thời đã khích lệ tinh thần thi đua yêu nước trong CNVCLĐ.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị VRG cần tiếp tục xác định phong trào thi đua là đòn bẩy để các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ và kịp thời kiểm tra đánh giá, kiện toàn các mô hình, điển hình thi đua ở các đơn vị cho phù hợp với đặc thù của từng đơn vị. Tập đoàn cũng cần tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, phát hiện các mô hình, điển hình tiên tiến, chú trọng phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong CNVCLĐ, có khen thưởng đột xuất, kịp thời, xứng đáng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi cho đơn vị của NLĐ; chú trọng khen thưởng NLĐ trực tiếp.

Theo ông Huỳnh Văn Bảo, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng VRG, lãnh đạo tập đoàn luôn xem phong trào thi đua là đòn bảy để các đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Vì vậy, các phong trào thi đua yêu nước đều được triển khai một cách chủ động, thiết thực và có hiệu quả.

Phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi, thi đua lao động sản xuất giỏi luôn là phong trào tiêu biểu của ngành caosu, qua phong trào, hằng năm có hơn 90% CN đạt tay nghề khá, giỏi; định kỳ 2 năm một lần, tập đoàn tổ chức Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ; các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động đều được lãnh đạo, CNVCLĐ của tập đoàn hưởng ứng tích cực.

Phó Chỉ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (thừ hai từ phải qua) và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (bìa trái) thăm dây chuyền chế biến sản phẩm của Tổng Công ty Caosu Đồng Nai. Ảnh Nam Dương
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang thăm dây chuyền chế biến sản phẩm của Tổng Công ty Caosu Đồng Nai. Ảnh Văn Khánh.

Trong năm 2018, nhiều tập thể, cá nhân của VRG được Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tặng Huân chương Lao động, Bằng Khen, Cờ thi đua…Tập đoàn đã dành khoảng 300 tỉ đồng cho các chương trình từ thiện – xã hội.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đến thăm, làm việc tại Tổng Công ty Caosu Đồng Nai thuộc VRG.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang làm việc với Công đoàn Lào

Thái Quỳnh Mai Dung (Từ Viêng Chăn) |

Nhận lời mời của Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (Công đoàn Lào), Đoàn Đại biểu cấp cao Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Lào từ ngày 18 – 20.11.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang tặng quà nhân dân thôn Hôn Vàng

Việt Lâm |

Chiều 16.11, chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chào mừng thành công Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng,  Uỷ viên Đoàn chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân” với cán bộ và nhân dân thôn Hôn Vàng, xã An Hạ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Chú trọng giới thiệu điển hình là công nhân lao động trực tiếp sản xuất

T.E.A |

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã ký ban hành Kế hoạch Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội thi đua trong CNVCLĐ tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ, sự kiện lớn của Đảng, của đất nước trong năm 2020.

Công nhân hãy yên tâm vì luôn có Công đoàn

Việt Lâm |

Chiều 18.10, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định để thăm hỏi, động viên các công nhân Cty TNHH Golden Victory Việt Nam đang nằm theo dõi, điều trị do nghi bị ngộ độc khí lạ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang thăm công nhân nghi bị ngộ độc khí

Việt Lâm |

Chiều 18.10, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Ngô Gia Tự đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định để thăm hỏi, động viên các công nhân Cty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam (xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đang nằm theo dõi, điều trị do nghi bị ngộ độc khí lạ.

Điện Biên: CĐ ngành y tế đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Trần Nga |

Công đoàn ngành y tế tỉnh Điện Biên đã phát động nhiều đợt thi đua theo chuyên đề như: Thi đua thực hiện tốt 12 điều y đức, thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp; thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà. Đặc biệt là thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang làm việc với Công đoàn Lào

Thái Quỳnh Mai Dung (Từ Viêng Chăn) |

Nhận lời mời của Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (Công đoàn Lào), Đoàn Đại biểu cấp cao Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Lào từ ngày 18 – 20.11.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang tặng quà nhân dân thôn Hôn Vàng

Việt Lâm |

Chiều 16.11, chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chào mừng thành công Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng,  Uỷ viên Đoàn chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân” với cán bộ và nhân dân thôn Hôn Vàng, xã An Hạ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Chú trọng giới thiệu điển hình là công nhân lao động trực tiếp sản xuất

T.E.A |

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã ký ban hành Kế hoạch Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội thi đua trong CNVCLĐ tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ, sự kiện lớn của Đảng, của đất nước trong năm 2020.

Công nhân hãy yên tâm vì luôn có Công đoàn

Việt Lâm |

Chiều 18.10, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định để thăm hỏi, động viên các công nhân Cty TNHH Golden Victory Việt Nam đang nằm theo dõi, điều trị do nghi bị ngộ độc khí lạ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang thăm công nhân nghi bị ngộ độc khí

Việt Lâm |

Chiều 18.10, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Ngô Gia Tự đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định để thăm hỏi, động viên các công nhân Cty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam (xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đang nằm theo dõi, điều trị do nghi bị ngộ độc khí lạ.

Điện Biên: CĐ ngành y tế đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Trần Nga |

Công đoàn ngành y tế tỉnh Điện Biên đã phát động nhiều đợt thi đua theo chuyên đề như: Thi đua thực hiện tốt 12 điều y đức, thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp; thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà. Đặc biệt là thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.