Cầu vượt sông Hương: 3 phương án thiết kế có gì đặc biệt?

H.V.M |

Lần thứ 3, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế công bố, lấy ý kiến cộng đồng về 3 phương án thiết kế công trình cầu vượt sông Hương trên đường Nguyễn Hoàng, thành phố Huế.

Cả ba phương án này đã được Thừa Thiên - Huế chọn vào vòng 2 để chuẩn bị cho công tác chấm thi tuyển, lựa ra các phương án được trao giải.

 
Ví trí xây cầu

3 phương án thiết kế cầu vượt sông Hương đã được chọn gồm phương án của Công ty Cổ phần Kiến trúc Lập Phương - CUBIC Architects; phương án Cầu Long Thọ của Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM và phương án cầu Một Vòm của Liên danh Công ty TNHH WSP Phần Lan và Công ty CP Tư vấn kỹ thuật E&R.

Phương án xây cầu bắc qua sông Hương của Công ty Cổ phần Kiến trúc Lập Phương - CUBIC Architects - Ảnh: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
Phương án xây cầu bắc qua sông Hương của Công ty Cổ phần Kiến trúc Lập Phương - CUBIC Architects. Ảnh: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Các phương án trên được Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế công bố tại văn phòng sở bằng hình thức treo pano, bản vẽ và phát phiếu tham gia ý kiến cho các tổ chức, cá nhân và công bố trên website Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Xây dựng.

Phương án cầu Long Thọ - Ảnh: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
Phương án cầu Long Thọ. Ảnh: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Được biết trong đợt thi tuyển phương án thiết kế cầu lần này, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận được 15 phương án thiết kế của 11 đơn vị tham gia thi tuyển.

Sau khi xem xét, thảo luận 15 phương án dự thi, hội đồng thi tuyển đã bỏ phiếu và lựa chọn 3 phương án có số phiếu bình chọn cao nhất để lấy ý kiến chuyên gia và cộng đồng.

Phương án cầu Một Vòm. Ảnh: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
Phương án cầu Một Vòm. Ảnh: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Trước đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành hai cuộc thi tìm phương án xây cầu bắc qua sông Hương. Tuy nhiên, các phương án được trao giải của hai cuộc thi trên đều không được chọn làm phương án để tiến hành xây cầu bởi chưa đáp ứng được yêu cầu.

H.V.M
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng tham quan trưng bày các sản phẩm của doanh nghiệp Việt

Bích Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, máy móc, thiết bị… của một số tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam.

Cán bộ nêu gương, nhân dân giám sát

ÁI VÂN - HOÀNG LONG |

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 40-CT/TƯ về việc tổ chức Tết năm 2020, trong đó nêu rõ: “Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức”. Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, trước tiên mỗi đảng viên, cấp ủy đảng và người đứng đầu các tổ chức cần phải thực hiện nghiêm quy định này. Lãnh đạo phải nêu gương trong việc từ chối quà tặng, biếu xén dịp Tết.

Phát huy lòng tự hào dân tộc để phát triển

phong nguyễn |

Hôm nay (23.12), Hội nghị Thủ tướng đối thoại cùng doanh nghiệp 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sẽ diễn ra tại Hà Nội với chủ đề: “Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp - hội nhập, hiệu quả và bền vững”.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự khai mạc ngày hội Chủ nhật Đỏ

Đ.V |

Ngày 22.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình dự lễ khai mạc ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XII - năm 2020.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Thủ tướng tham quan trưng bày các sản phẩm của doanh nghiệp Việt

Bích Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, máy móc, thiết bị… của một số tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam.

Cán bộ nêu gương, nhân dân giám sát

ÁI VÂN - HOÀNG LONG |

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 40-CT/TƯ về việc tổ chức Tết năm 2020, trong đó nêu rõ: “Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức”. Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, trước tiên mỗi đảng viên, cấp ủy đảng và người đứng đầu các tổ chức cần phải thực hiện nghiêm quy định này. Lãnh đạo phải nêu gương trong việc từ chối quà tặng, biếu xén dịp Tết.

Phát huy lòng tự hào dân tộc để phát triển

phong nguyễn |

Hôm nay (23.12), Hội nghị Thủ tướng đối thoại cùng doanh nghiệp 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sẽ diễn ra tại Hà Nội với chủ đề: “Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp - hội nhập, hiệu quả và bền vững”.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự khai mạc ngày hội Chủ nhật Đỏ

Đ.V |

Ngày 22.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình dự lễ khai mạc ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XII - năm 2020.