Cấp hơn 3 triệu số định danh cá nhân và 15 triệu thẻ căn cước công dân

Ái Vân |

Chiều 7.4, Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư (BCĐ 896) họp hội nghị trực tuyến dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Nêu rõ yếu kém, giải pháp khắc phục trong thực hiện Đề án 896

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ dẫn lời Phó Thủ tướng  Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết: Đề án 896 tạo bước đột phá trong quản lý dân cư từ thủ công sang hiện đại, chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối với các hệ thông thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương giúp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

Trong năm 2019, hoạt động của Ban Chỉ đạo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thường trực Chính phủ đã họp chỉ đạo bố trí vốn, điều chỉnh chủ trương đầu tư và phương án lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; việc thu thập và quét phiếu thu thập thông tin dân cư của 63 địa phương đã cơ bản hoàn thành; công tác truyền thông, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc được tăng cường...

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn tồn tại, hạn chế như 5 nhiệm vụ trong Kế hoạch của Ban Chỉ đạo năm 2019 chưa được thực hiện, hoặc thực hiện chậm tiến độ; còn 5 bộ, ngành chưa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính của bộ, ngành mình.

Việc thu thập thông tin dân cư vẫn chưa hoàn thành do khó khăn khi người dân đăng ký thường trú ở địa phương này nhưng thực tế đang cư trú ở địa phương khác; phải điều chỉnh thông tin về nơi cư trú của công dân do việc sáp nhập, chia tách, thành lập mới các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện...

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo 896, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 đánh giá kỹ tình hình, kết quả các nhiệm vụ đã được phân công trong Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2019.

Phó Thủ tướng cũng đề cập việc phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Tư pháp trong xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến việc thu thập thông tin dân cư, nhất là các trường phải đăng ký lại khai sinh, cải chính hộ tịch.

Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ) báo cáo về việc xử lý khó khăn, vướng mắc đối với việc xác định và ghi thông tin tôn giáo khi thu thập thông tin dân cư. Ủy ban Dân tộc báo cáo về việc xử lý khó khăn, vướng mắc đối với việc xác định và ghi thông tin về dân tộc khi thu thập thông tin dân cư; dự kiến nhiệm vụ và kiến nghị, đề xuất để thực hiện hiệu quả Kế hoạch năm 2020, cũng là năm cuối cùng thực hiện Đề án 896.

Cấp hơn 3 triệu số định danh cá nhân và 15 triệu thẻ căn cước công dân

Báo cáo của Ban Chỉ đạo 896 cho biết: Về việc cấp số định danh cá nhân, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an nâng cấp, hoàn thiện hệ thống và tổ chức cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khai sinh theo quy định của Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch.

Trong đó, mở rộng phạm vi các địa phương trên toàn quốc chính thức triển khai hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp từ 38 lên 60 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 22 địa phương so với năm 2018).

Đến nay đã tổ chức cấp hơn 3 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh tại 60 tỉnh, thành phố. Bộ Công an tiếp tục cấp thẻ căn cước công dân (từ 14 tuổi trở lên) tại 16 tỉnh, thành phố. Từ năm 2012 đã cấp được 15 triệu trường hợp.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Mẫu tờ khai làm thẻ căn cước công dân có gắn chip 2021

Như Mai |

Mẫu tờ khai làm thẻ căn cước công dân có gắn chip 2021 được ban hành theo thông tư 41/2019/TT-BCA ngày 01.10.2019

Đổi chứng minh thư sang căn cước công dân: Tránh phiền hà cho dân

VƯƠNG TRẦN |

Bắt đầu từ ngày 1.1.2020, việc cấp thẻ Căn cước công dân sẽ được thực hiện trên cả nước, thay vì chỉ có 16 tỉnh, thành như hiện nay. Từ 1.12.2019, trình tự cấp thẻ Căn cước công dân đã được Bộ Công an sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 48/2019/TT-BCA có hiệu lực.

Nhiều đối tượng được miễn phí cấp, đổi thẻ căn cước công dân

CẨM HÀ |

Bộ Tài chính ngày 24.9 cho hay, kể từ ngày 16.10 tới đây, nhiều đối tượng sẽ được miễn lệ phí khi thực hiện đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.

Gần 300 công nhân, thợ lò được cấp căn cước công dân tại nơi làm việc

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 11.7 cho biết, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cấp Căn cước công dân (CCCD) lưu động cho cán bộ, công nhân, thợ lò Cty than Uông Bí ngay tại nơi làm việc và trên khai trường của đơn vị này, nhằm tạo điều kiện tối đa, giảm thời gian đi lại cho người thợ ở đây.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Mẫu tờ khai làm thẻ căn cước công dân có gắn chip 2021

Như Mai |

Mẫu tờ khai làm thẻ căn cước công dân có gắn chip 2021 được ban hành theo thông tư 41/2019/TT-BCA ngày 01.10.2019

Đổi chứng minh thư sang căn cước công dân: Tránh phiền hà cho dân

VƯƠNG TRẦN |

Bắt đầu từ ngày 1.1.2020, việc cấp thẻ Căn cước công dân sẽ được thực hiện trên cả nước, thay vì chỉ có 16 tỉnh, thành như hiện nay. Từ 1.12.2019, trình tự cấp thẻ Căn cước công dân đã được Bộ Công an sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 48/2019/TT-BCA có hiệu lực.

Nhiều đối tượng được miễn phí cấp, đổi thẻ căn cước công dân

CẨM HÀ |

Bộ Tài chính ngày 24.9 cho hay, kể từ ngày 16.10 tới đây, nhiều đối tượng sẽ được miễn lệ phí khi thực hiện đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.

Gần 300 công nhân, thợ lò được cấp căn cước công dân tại nơi làm việc

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 11.7 cho biết, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cấp Căn cước công dân (CCCD) lưu động cho cán bộ, công nhân, thợ lò Cty than Uông Bí ngay tại nơi làm việc và trên khai trường của đơn vị này, nhằm tạo điều kiện tối đa, giảm thời gian đi lại cho người thợ ở đây.