Cấp hộ chiếu sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng cũng phải bị xử lý

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Đoàn TP. Hà Nội) cho rằng người có chức vụ, quyền hạn cấp hộ chiếu sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng cũng phải bị xử lý, để tránh trường hợp như Vũ "nhôm" có tới 3 hộ chiếu.

Cấp hộ chiếu sai quy định, trách nhiệm người cấp ở đâu?

Sáng 12.6, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Góp ý vào dự thảo luật, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Đoàn TP.Hà Nội) đề nghị bổ sung quy định xử lý đối với người có chức vụ quyền hạn cấp hộ chiếu sai quy định, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thời gian vừa qua.

Đại biểu này dẫn lại việc Vũ "nhôm" có tới 3 hộ chiếu. Từ đó, đại biểu đề nghị phải xây dựng quy định cấp hộ chiếu ngoại giao tránh chồng chéo, lạm quyền.

Đại biểu Vũ Xuân Hùng (đoàn Thanh Hoá). Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Vũ Xuân Hùng (Đoàn Thanh Hoá). Ảnh: Quochoi.vn

Cùng góp ý vào nội dung này, đại biểu Vũ Xuân Hùng (Đoàn Thanh Hoá) đề nghị, đối với cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, cần mang tính nguyên tắc chung cho cả đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

Đại biểu đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết để phù hợp với tình hình cải cách, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị hiện nay.

Đồng tình với các đại biểu trên, đại biểu Nguyễn Sơn (Đoàn Hà Tĩnh) cũng cho rằng, phải rà soát chặt chẽ thủ tục cấp hộ chiếu và giấy thông hành.

Xem xét kỹ lưỡng quy định cấm, hoãn xuất cảnh

Góp ý vào dự án luật, đại biểu Dương Minh Tuấn (Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) đề nghị phải xem xét kỹ lưỡng với quy định người đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế, người đang nợ thuế không được xuất cảnh.

Đại biểu Dương Minh Tuấn (đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Dương Minh Tuấn (Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: Quochoi.vn

Theo đại biểu, thực tế hiện nay có nhiều trường hợp người nộp thuế không muốn vi phạm, không biết mình vi phạm, không biết mình đang nợ thuế, đến khi làm thủ tục xuất cảnh mới biết mình nợ thuế, nhưng số tiền nợ thuế thấp, chỉ vài trăm ngàn đồng.

"Do đó, dự thảo luật phải quy định cụ thể theo hướng “thoáng hơn”, có các mức xác định nợ thuế để người dân không bị hoãn khi xuất cảnh một cách đáng tiếc", ông Tuấn nói.

Ngoài ra, đại biểu này cũng đề nghị xem lại quy định hoãn xuất cảnh với lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm, lây lan, truyền nhiễm. Vì có trường hợp người bị bệnh sang nước ngoài để chữa bệnh nhưng bị cấm xuất cảnh vì cho rằng đây là bệnh truyền nhiễm, nhưng họ có cơ hội khỏi bệnh nếu được sang nước ngoài chữa trị.

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung
TIN LIÊN QUAN

Không kiểm tra được bên trong khu đất Vũ "nhôm" mua lại của Bộ Công an

Cường Ngô |

Về khối tài sản 129 Pasteur, TPHCM, theo đánh giá của đại diện Tổng cục IV - Bộ Công an, hiện nay, diện tích đất và nhà vẫn nguyên trạng, chỉ làm thêm 2 cầu đi bộ. Tuy nhiên, cơ quan này không kiểm tra được phía bên trong khu đất, bởi thuộc đơn vị khác quản lý.

Bán "đất vàng" ở TPHCM, Vũ "nhôm" báo cáo cấp trên... đã nghỉ hưu

Cường Ngô |

Vũ "nhôm" khẳng định, khi bán tài sản ở 129 Pasteur (TPHCM) đã báo cáo cấp trên là ông Phan Hữu Tuấn. Nhưng thời điểm đó, ông Tuấn đã về hưu, chuyển sang công tác giảng dạy.

Vũ "nhôm" thừa nhận gì khi tự bán cổ phần cho chính mình?

Cường Ngô |

Khai nhận trước tòa phúc thẩm, Vũ "nhôm" cho biết ngoài tên  chính Phan Văn Anh Vũ, bị cáo còn có 2 giấy chứng minh nhân dân mang tên Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Và, trong một lần giao dịch, Vũ "nhôm" từng bán cổ phần cho chính mình.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Không kiểm tra được bên trong khu đất Vũ "nhôm" mua lại của Bộ Công an

Cường Ngô |

Về khối tài sản 129 Pasteur, TPHCM, theo đánh giá của đại diện Tổng cục IV - Bộ Công an, hiện nay, diện tích đất và nhà vẫn nguyên trạng, chỉ làm thêm 2 cầu đi bộ. Tuy nhiên, cơ quan này không kiểm tra được phía bên trong khu đất, bởi thuộc đơn vị khác quản lý.

Bán "đất vàng" ở TPHCM, Vũ "nhôm" báo cáo cấp trên... đã nghỉ hưu

Cường Ngô |

Vũ "nhôm" khẳng định, khi bán tài sản ở 129 Pasteur (TPHCM) đã báo cáo cấp trên là ông Phan Hữu Tuấn. Nhưng thời điểm đó, ông Tuấn đã về hưu, chuyển sang công tác giảng dạy.

Vũ "nhôm" thừa nhận gì khi tự bán cổ phần cho chính mình?

Cường Ngô |

Khai nhận trước tòa phúc thẩm, Vũ "nhôm" cho biết ngoài tên  chính Phan Văn Anh Vũ, bị cáo còn có 2 giấy chứng minh nhân dân mang tên Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Và, trong một lần giao dịch, Vũ "nhôm" từng bán cổ phần cho chính mình.