Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Vùng 4

NGUYÊN ANH |

Vùng Cảnh sát biển 4 duy trì nghiêm túc hệ thống trực các cấp, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ khi có lệnh; nắm chắc tình hình trên vùng biển được phân công.

Ngày 20.1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển do Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 và đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã chủ động triển khai nghiêm túc, toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Duy trì nghiêm túc hệ thống trực các cấp, lực lượng - phương tiện trực luôn đảm bảo theo quy định, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ khi có lệnh; nắm chắc tình hình trên vùng biển được phân công, tham mưu đề xuất cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Triển khai hiệu quả thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy, buôn bán người, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Triển khai 2 tổ công tác, 1 tàu, 1 xuồng phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì ổn định tình hình vi phạm trật tự an toàn xã hội vùng biển Tây Cà Mau. Tham gia Sở chỉ huy liên hợp chỉ đạo hoạt động chống khai thác IUU trên vùng biển được phân công. Xây dựng kế hoạch tổ chức chu đáo các hoạt động vui xuân, đón Tết cho bộ đội bảo đảm an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Trung tướng Bùi Quốc Oai trao cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023. Ảnh: BTL vùng CSB4
Trung tướng Bùi Quốc Oai trao cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023. Ảnh: BTL vùng CSB4

Tại buổi kiểm tra, Trung tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục nắm, quản lý chặt chẽ tư tưởng bộ đội; duy trì nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình trên biển, thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Nâng cao hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển bảo đảm an tuyệt đối về mọi mặt. Tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho cán bộ, chiến sĩ đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2024.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Bộ Quốc phòng kiểm tra sở chỉ huy liên hợp chống khai thác IUU ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chiều 18.1, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) - làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra Sở chỉ huy liên hợp chống khai thác IUU đặt tại Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4.

Cảnh sát biển siết chặt tuần tra sau loạt vụ tranh chấp ở ngư trường Cà Mau

NGUYÊN ANH |

Trước diễn biến phức tạp tranh chấp ngư trường tại vùng biển Cà Mau, Bộ tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4 đã phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương triển khai nhiều biện pháp góp phần ổn định tình hình khu vực, bảo đảm an ninh, an toàn để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Vùng Cảnh sát biển 4 bắt trên 2,2 triệu lít dầu DO, nộp ngân sách hơn 45 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 đã xử phạt vi phạm hành chính 586 vụ/655 lượt tàu trong nước và 2 vụ/2 lượt tàu nước ngoài, tịch thu hơn 2,2 triệu lít dầu DO, tổng số tiền thu từ xử phạt và bán tài sản tịch thu do vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước hơn 45 tỉ đồng.

Tuyển thủ điền kinh Việt Nam phá kỷ lục quốc gia marathon tồn tại hơn 20 năm

HOÀI VIỆT |

Các tuyển thủ Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa của điền kinh Việt Nam cùng phá kỷ lục quốc gia trên đường chạy marathon đã tồn tại lâu dài.

Nợ có khả năng mất vốn tại TPBank tăng gấp đôi

Minh Ánh - Vân Khánh |

Trong năm 2023, trong khi lợi nhuận giảm sâu, nợ có khả năng mất vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tăng gấp đôi lên mức cao kỷ lục.

Các nước NATO tính xây boongke bê tông ở biên giới Nga

Thu Ánh |

Các nước NATO dự kiến xây “Tuyến phòng thủ Baltic” sát biên giới Nga, bắt đầu vào năm 2025.

Bắt giữ người tông xe vào CSGT đang làm nhiệm vụ tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 21.1, theo thông tin từ cơ quan chức năng TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đối tượng điều khiển xe môtô tông vào chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ là Cao Hà Đức, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại phường Thanh Vinh, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Nhà trong ngõ khoảng 3 tỉ đồng ở Hà Nội vẫn hút khách

Tuyết Lan |

Là một phân khúc phù hợp với nhu cầu thực, nhà trong ngõ vẫn được nhiều người ưa chuộng về mức giá và thuận tiện trong việc di chuyển đến nơi làm việc và trường học.

Bộ Quốc phòng kiểm tra sở chỉ huy liên hợp chống khai thác IUU ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chiều 18.1, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) - làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra Sở chỉ huy liên hợp chống khai thác IUU đặt tại Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4.

Cảnh sát biển siết chặt tuần tra sau loạt vụ tranh chấp ở ngư trường Cà Mau

NGUYÊN ANH |

Trước diễn biến phức tạp tranh chấp ngư trường tại vùng biển Cà Mau, Bộ tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4 đã phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương triển khai nhiều biện pháp góp phần ổn định tình hình khu vực, bảo đảm an ninh, an toàn để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Vùng Cảnh sát biển 4 bắt trên 2,2 triệu lít dầu DO, nộp ngân sách hơn 45 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 đã xử phạt vi phạm hành chính 586 vụ/655 lượt tàu trong nước và 2 vụ/2 lượt tàu nước ngoài, tịch thu hơn 2,2 triệu lít dầu DO, tổng số tiền thu từ xử phạt và bán tài sản tịch thu do vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước hơn 45 tỉ đồng.