Theo Cục BVTV, từ tháng 4.2017 đến nay, châu chấu tre đã xuất hiện và gây hại trên diện tích khoảng 1.700ha tại các tỉnh miền núi phía Bắc, chủ yếu là trên các diện tích rừng tre, nứa, luồng… Một số nơi, hiện châu chấu tre đã bắt đầu di chuyển xuống ven đồi và gây hại cây nông nghiệp (ngô, lúa) ở khu vực ven đồi.
Theo Cục BVTV, từ tháng 4.2017 đến nay, cơ quan chức năng Lào đã phát hiện tổng cộng 81 ổ dịch châu chấu tại 5 tỉnh bắc Lào. Hiện đang giai đoạn thu hoạch lúa tại Lào, cũng là giai đoạn mùa mưa, điều kiện rất thuận lợi cho châu chấu sinh sôi phát triển. Cơ quan chức năng Lào đã cảnh báo về việc dịch châu chấu tại nước này diễn biến ngày càng phức tạp, có khả năng phát tán trên diện rộng và lây lan ra các địa bàn lân cận, trong đó có các tỉnh biên giới với Việt Nam giáp với các tỉnh bắc Lào. Đây là khu vực đang có mật độ và số ổ dịch châu chấu rất lớn, khó kiểm soát do địa hình phức tạp và có thể bùng phát thành dịch nghiêm trọng nếu không có các biện pháp khống chế kịp thời.
Để chủ động ngăn chặn dịch châu chấu tre, Cục BVTV đề nghị các tỉnh chỉ đạo và có các giải pháp triển khai ngay việc xây dựng kế hoạch, phương án chủ động phương tiện phun thuốc BVTV, thuốc BVTV và nhân lực phòng, chống dịch châu chấu… để chủ động triển khai ngay công tác diệt trừ, không để châu chấu tràn từ Lào sang Việt Nam.