Cần xác định tiêu chí để đánh giá đô thị văn minh

Nguyễn Hà - Thành Trung |

Chiều 19.9, trong khuôn khổ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, các đại biểu đã phát biểu tham luận về các nội dung trong các chương trình hoạt động của Đại hội.

Đại biểu Phan Hòa - Ủy viên Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam khóa VIII, Thừa thiên - Huế nêu các ý kiến về vấn đề xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Theo ông Hòa, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra 5 chương trình hành động và có 7 giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong giải pháp Tiếp tục nâng cao cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. "Nhiều xã trong cả nước đạt đủ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhiều vùng nông thôn đã thay ra đổi thịt, đời sống được nâng cao", ông Hòa nói.

Phiên
Phiên thảo luận chủ đề: Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Ảnh: Hải Nguyễn

Tuy nhiên đối với đô thị văn minh, đại biểu Hòa cho rằng vấn đề này không có tổng kết, chưa có tiêu chí. Do đó các cơ quan chức năng cần xác định rõ các tiêu chí để đánh giá đô thị văn minh, để các đô thị căn cứ vào các tiêu chí đó và phấn đấu dần, đồng thời hàng năm cần có sơ kết, tổng kết.

"Thực tế đô thị đang phát triển rất mạnh mẽ, nhưng bên cạnh những mặt được thì cũng phát sinh các vấn đề như ô nhiễm môi trường, tắc đường, kẹt xe. Tôi mong muốn Mặt trận quan tâm thêm đến vế này trong cả cuộc vận động” – ông Hòa nói.

Nói về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ông Hòa cho rằng đây là cuộc vận động lâu dài và có ý nghĩa. Qua tổng kết vừa rồi cho thấy cuộc vận động này đã gặt hái được nhiều thành công.

Các đại biểu, khách mời tham gia thảo luận. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đại biểu, khách mời tham gia thảo luận. Ảnh: Hải Nguyễn

Tuy nhiên đại biểu tỉnh Thừa thiên - Huế cho rằng, hàng Việt Nam phải làm sao để chất lượng tốt, giá cả hợp lý chứ không thể hàng tốt mà đắt thì không ai mua, ngược lại hàng xấu mà rẻ cũng không ai mua.

"Không thể bắt người Việt Nam dùng hàng xấu, hàng đắt được. Phải làm sao phấn đấu để hàng hóa chất lượng ngày càng nâng cao và giá cả rẻ và hợp lý thì người dân sẽ dùng", đại biểu nêu ý kiến.

“Bên cạnh việc vận động người dân dùng thì cán bộ cơ quan nhà nước cũng phải gương mẫu dùng. Cán bộ càng cao thì càng phải gương mẫu để tránh tình trạng vận động người dân dùng hàng Việt Nam còn cán bộ dùng hàng ngoại từ phương tiện đi lại, trang bị làm việc đến cả đồ tiêu dùng”, ông Hòa nói.

Sáng 19.9, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 chính thức khai mạc, tại Hà Nội. Với chủ đề của đại hội là “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, đại hội lần này có sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó có 999 đại biểu chính thức.

Nguyễn Hà - Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Bài phát biểu của Thủ tướng tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

B.T.S |

Sáng 19.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu tại Lễ khai mạc chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.

Thủ tướng: "Mặt trận cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động"

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Sáng 19.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Sáng 19.9, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 chính thức khai mạc, tại Hà Nội.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bài phát biểu của Thủ tướng tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

B.T.S |

Sáng 19.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu tại Lễ khai mạc chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.

Thủ tướng: "Mặt trận cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động"

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Sáng 19.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Thành Trung - Nguyễn Hà |

Sáng 19.9, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 chính thức khai mạc, tại Hà Nội.