NGĂN CHẶN TIN XẤU, ĐỘC TRÊN MẠNG XÃ HỘI:

Cẩn trọng khi ấn nút like và share

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Tại kỳ họp lần này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội về công tác quản lý thông tin điện tử, trong đó có việc ngăn chặn thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Nhiều đại biểu cho rằng, để ngăn chặn tình trạng này, cần tuyên truyền để người dân và các đối tượng dùng mạng xã hội tỉnh táo trước mọi thông tin, cẩn trọng khi ấn nút like và share trên mạng.

Mạng là ảo nhưng thiệt hại là thật

Trao đổi với Lao Động, đại biểu Thái Trường Giang (đoàn Cà Mau) cho rằng, thông tin xấu, độc hại, bôi nhọ, bịa đặt, chưa được kiểm chứng thường được lan truyền nhanh, gây hoang mang dư luận.

Để từng bước quản lý, ngăn chặn tình trạng này, theo ông Giang, Bộ Thông tin và Truyền thông cần phối hợp với Công an, lực lượng an ninh mạng, tăng cường công tác thanh tra, xử phạt. Đồng thời cần tuyên truyền để người dân và các đối tượng dùng mạng xã hội phải thật tỉnh táo trước mọi thông tin, trước khi ấn nút share và like trên mạng.

“Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của mạng xã hội, nên phải thật tỉnh táo, kiểm chứng kỹ thông tin. Hơn nữa, hiện nay hoạt động buôn bán, kinh doanh trên mạng xã hội diễn ra rất phổ biến, tỉ lệ bị lừa đảo khi mua bán trên mạng xảy ra rất nhiều. Cơ quan quản lý có những quy định để quản lý chặt hơn nữa các trang mạng liên quan đến thương mại điện tử”, ông Giang nêu.

Ngoài ra, theo ông Giang, hiện nay chúng ta đã có Luật An ninh mạng, quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cùng quan điểm trên, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn TP.Hà Nội) cho rằng, không chỉ người dân mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng có thể là nạn nhân trên mạng xã hội. Đó là thực tế đang diễn ra, mạng là ảo nhưng thiệt hại của doanh nghiệp là thật. Thực tế một số đối tượng đã dùng mạng xã hội để “bôi bẩn” các sản phẩm hàng hoá gây hoang mang cho người tiêu dùng và mất uy tín của doanh nghiệp.

Tin đồn thất thiệt, dễ “giết chết” doanh nghiệp

Cùng vấn đề nêu trên, đại biểu Nguyễn Hữu Chính (đoàn Hà Nội) cho rằng, cần phải nhận thức rõ việc quản lý thông tin giả, tin thất thiệt là vấn đề rất nghiêm trọng, cấp bách. Vị đại biểu này nói, hiện nay cơ quan chức năng gần như chưa có giải pháp hiệu quả để ngăn chặn, xử lý tình trạng những thông tin xấu, độc tràn lan trên mạng. Đặc biệt, còn nhiều thông tin mang tính chất phản động, nói xấu chế độ, kích động bạo lực,... trên các mạng xã hội, dẫn đến nhận thức lệch chuẩn về thông tin, nhất là thế hệ trẻ và là một trong những nguyên nhân gây ra tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Do vậy, ông Chính kiến nghị cần tăng cường xây dựng những giải pháp hữu hiệu và tăng cường công tác quản lý để làm giảm và giải quyết triệt để tình trạng tin xấu, tin độc hại này.

Còn đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) cho rằng, việc bôi nhọ thông tin sản phẩm trên mạng đang là vấn đề khiến không ít doanh nghiệp bức xúc. Bởi chỉ một cá nhân, tổ chức nào đó lập tài khoản ảo, đăng tải các thông tin thất thiệt về hàng hóa, nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, thì doanh nghiệp bị tung tin sẽ bị ảnh hưởng, gây thiệt hại đến tài sản, thương hiệu, thậm chí nó có thể “giết chết” doanh nghiệp. Đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng, không loại trừ đối tượng cạnh tranh không lành mạnh, lợi dụng mạng xã hội để bôi nhọ, nói xấu doanh nghiệp đối thủ.

Với tình hình đó, để bảo vệ doanh nghiệp, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thì trách nhiệm quản lý nhà nước với thông tin trên mạng xã hội là hết sức quan trọng.

Cũng theo ông Hòa, thực tế rất ít vụ việc bôi xấu doanh nghiệp trên mạng xã hội được xử lý hình sự. Do đó, để ngăn chặn tình trạng này, ngoài việc phạt hành chính, cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm những người tung tin thất thiệt

CAO NGUYÊN - TRẦN VƯƠNG |

Sự phát triển với tốc độ “chóng mặt” của mạng xã hội, trang mạng điện tử trong kỷ nguyên kỹ thuật số, thông tin được chia sẻ một cách nhanh chóng, tạo nên sự cộng hưởng, lan toả mạnh mẽ, thúc đẩy cộng đồng hành động. Tuy nhiên, không gian mạng xã hội cũng có nhiều rủi ro do tính thiếu xác thực của thông tin.

Phạt hàng chục triệu đồng vì tung tin đồn nhảm trên mạng xã hội

TUỆ TUỆ |

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra trên 30 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Zalo, Facebook…, thiệt hại gần 4 tỉ đồng, nhiều đối tượng cũng bị xử phạt vì tung tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đăng ảnh người khác lên mạng xã hội được không?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email phamtrangx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Hiện nay, trên mạng xã hội, tôi thấy nhiều người có hành vi đăng ảnh của người khác mà không được người đó đồng ý. Hành vi đăng ảnh của người khác lên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của người đó có vi phạm pháp luật không?

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Xử lý nghiêm những người tung tin thất thiệt

CAO NGUYÊN - TRẦN VƯƠNG |

Sự phát triển với tốc độ “chóng mặt” của mạng xã hội, trang mạng điện tử trong kỷ nguyên kỹ thuật số, thông tin được chia sẻ một cách nhanh chóng, tạo nên sự cộng hưởng, lan toả mạnh mẽ, thúc đẩy cộng đồng hành động. Tuy nhiên, không gian mạng xã hội cũng có nhiều rủi ro do tính thiếu xác thực của thông tin.

Phạt hàng chục triệu đồng vì tung tin đồn nhảm trên mạng xã hội

TUỆ TUỆ |

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra trên 30 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Zalo, Facebook…, thiệt hại gần 4 tỉ đồng, nhiều đối tượng cũng bị xử phạt vì tung tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đăng ảnh người khác lên mạng xã hội được không?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email phamtrangx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Hiện nay, trên mạng xã hội, tôi thấy nhiều người có hành vi đăng ảnh của người khác mà không được người đó đồng ý. Hành vi đăng ảnh của người khác lên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của người đó có vi phạm pháp luật không?