Cần Thơ: Thăng cấp bậc hàm năm 2022 cho hơn 1.000 chiến sĩ công an

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngày 1.6, Công an TP.Cần Thơ tổ chức lễ công bố và trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương cho cán bộ, chiến sĩ năm 2022.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc xét đề nghị thăng cấp bậc hàm, nâng lương đối với cán bộ chiến sĩ hàng năm, Công an TP.Cần Thơ đã hoàn thành công tác xét thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2022 cho 1.068 đồng chí đến niên hạn. Trong đó, đại diện lãnh đạo Bộ Công an ký quyết định cho 12 đồng chí, Giám đốc Công an thành phố ký quyết định cho 1.056 đồng chí.

Đại tá Trần Văn Dương - Phó Giám đốc Công an thành phố trao các quyết định nâng lương cấp bậc hàm Thượng tá.
Đại tá Trần Văn Dương - Phó Giám đốc Công an thành phố trao các quyết định nâng lương cấp bậc hàm Thượng tá.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đảng ủy, ban lãnh đạo Công an thành phố đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho 12 đồng chí và của Giám đốc Công an thành phố cho 341 đồng chí được thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá trở lên và nâng lương cấp bậc hàm thượng tá trong Công an nhân dân năm 2022.

Đại tá Trần Văn Dương - Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại buổi lễ.
Đại tá Trần Văn Dương - Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Dương - Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022.

Đại tá Trần Văn Dương cũng cho biết, đây là sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, công tác, cống hiến, phục vụ; là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Phó Giám đốc đề nghị các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương sĩ quan Công an nhân dân tiếp tục rèn luyện, phát huy năng lực, sở trường công tác, tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của người Công an nhân dân, thường xuyên rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến tâm sức, trí tuệ; hết lòng, hết sức vì nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Nút giao IC3 đã hết “nóng” khi mùa mưa đến

TẠ QUANG |

Cần Thơ – Nút giao IC3 được coi là điểm “nóng” khi vào mùa mưa. Đến nay, sau khoảng 3 tháng thi công nút giao này đã hoàn thành 100% tiến độ không còn cảnh ùn tắc, ngập úng.

Vụ phóng viên kiện Chánh thanh tra Sở TTTT TP.Cần Thơ: Toà bác yêu cầu khởi kiện

Thành Nhân |

Cần Thơ - Theo Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ, Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP.Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt ông Anh Hào là có căn cứ, có cơ sở và đúng thẩm quyền nên đã quyết định bác yêu cầu khởi kiện.

Cần Thơ phát triển du lịch gắn với kinh tế ban đêm

Mai Hương - Thành Nhân |

Tại TP.Cần Thơ, kinh tế ban đêm được xem là một trong những giải pháp quan trọng tăng sức hút với du khách, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, kinh tế ban đêm còn được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Nút giao IC3 đã hết “nóng” khi mùa mưa đến

TẠ QUANG |

Cần Thơ – Nút giao IC3 được coi là điểm “nóng” khi vào mùa mưa. Đến nay, sau khoảng 3 tháng thi công nút giao này đã hoàn thành 100% tiến độ không còn cảnh ùn tắc, ngập úng.

Vụ phóng viên kiện Chánh thanh tra Sở TTTT TP.Cần Thơ: Toà bác yêu cầu khởi kiện

Thành Nhân |

Cần Thơ - Theo Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ, Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP.Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt ông Anh Hào là có căn cứ, có cơ sở và đúng thẩm quyền nên đã quyết định bác yêu cầu khởi kiện.

Cần Thơ phát triển du lịch gắn với kinh tế ban đêm

Mai Hương - Thành Nhân |

Tại TP.Cần Thơ, kinh tế ban đêm được xem là một trong những giải pháp quan trọng tăng sức hút với du khách, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, kinh tế ban đêm còn được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.