Cần Thơ phải đi lên bằng chính nội lực của mình

Đạt Phan |

Ngày 10.12, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương, lãnh đạo TPHCM cùng lãnh đạo các địa phương trong khu vực ĐBSCL đã dự Hội nghị Công bố Quy hoạch Thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào thành phố Cần Thơ.

3 vùng phát triển, 5 trục động lực

Theo Quy hoạch đã được phê duyệt, mục tiêu phát triển đến năm 2030, TP Cần Thơ là cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL, là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Tây Đô; là trung tâm đô thị, trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao của vùng ĐBSCL; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu kết nối nội vùng, liên vùng và liên vận quốc tế.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL; thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á, trở thành thành phố thông minh đáng sống của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đạt Phan
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đạt Phan

Quy hoạch TP Cần Thơ xác định 5 trục động lực kinh tế và 3 vùng phát triển. Cụ thể, 5 trục động lực kinh tế với 2 trục ngang gồm: Tuyến phát triển dọc theo cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Tuyến hành lang kinh tế hiện hữu Tây sông Hậu, bao gồm các trục Quốc lộ 91, đường Vành đai phía Tây, đường tỉnh 920D và 3 trục dọc gồm: Dọc theo các tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; Đường liên vùng Ô Môn - Giồng Riềng; Quốc lộ 1A và tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

3 vùng phát triển gồm: Vùng đô thị phát triển mật độ cao phát huy kết nối sân bay, đường sắt, đường thủy, đường bộ. Vùng động lực phát triển kinh tế mới phía Bắc với công năng đô thị, đô thị sinh thái cao cấp, đô thị công nghiệp, cảng, thương mại, dịch vụ, logistics và vùng phía Tây cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng với những hình thức sinh kế mới như: chuyển đổi từ lúa sang cây trồng vật nuôi, kết hợp năng lượng mặt trời, công nghệ môi trường, du lịch sinh thái sông nước, trang trại.

Tại Hội nghị, TP Cần Thơ cũng giới thiệu các mục tiêu trọng tâm và danh mục kêu gọi đầu tư vào 56 dự án thuộc 10 lĩnh vực về hạ tầng công nghiệp; thương mại; phát triển đô thị; hạ tầng cấp nước; y tế; giáo dục; văn hóa; giao thông vận tải; tài nguyên môi trường; hạ tầng xã hội khác…

Đi lên bằng chính nội lực của mình

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, nhiều năm nay, Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm đến việc đầu tư phát triển của khu vực ĐBSCL nói chung và TP Cần Thơ nói riêng.

Riêng về hạ tầng giao thông, trong nhiệm kỳ này, phải làm bằng được cao tốc Bắc - Nam thông tuyến đến Cà Mau và hoàn thành tuyến cao tốc trục Đông - Tây từ Sóc Trăng đến An Giang. Bên cạnh đó là đầu tư nâng cấp, tái cấu trúc để phát triển cảng Cái Cui, nghiên cứu triển khai cảng Trần Đề, cảng Hòn Khoai cũng như tuyến đường sắt tốc độ cao TPHCM - Cần Thơ...

Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục nghiên cứu củng cố, nâng cấp các sân bay, hệ thống cảng thuỷ nội địa, tăng cường đầu tư hạ tầng văn hoá, giáo dục,... cho vùng ĐBSCL.

Nhà đầu tư tham quan, tìm hiểu thông tin về các dự án đầu tư vào TP Cần Thơ. Ảnh: Đạt Phan
Nhà đầu tư tham quan, tìm hiểu thông tin về các dự án đầu tư vào TP Cần Thơ. Ảnh: Đạt Phan

Thủ tướng nhấn mạnh, Cần Thơ là trung tâm của vùng ĐBSCL, có đầu mối kết nối giao thông thuận lợi, có nhiều trường đại học, cao đẳng,... Với điều kiện đó, Cần Thơ phải đi lên bằng chính nội lực của mình, bằng nguồn lực con người, thiên nhiên, truyền thống lịch sử văn hoá, trí tuệ, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Phải tập trung chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức gắn với bảo vệ môi trường, giảm phát thải.

Phải phát huy từ hệ thống giao thông kết nối giữa các vùng, kết nối giữa các tỉnh thành trong vùng để tạo không gian phát triển mới, phát triển các khu công nghiệp, khu dịch vụ, khu du lịch mới,... để nâng cao giá trị gia tăng của đất, giảm chi phí logistics. Kết hợp nguồn lực hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, huy động nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước,...

"Muốn làm được việc đó, chúng ta phải có môi trường đầu tư tốt, cải cách hành chính mạnh mẽ, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, mạnh dạn vay các quỹ đầu tư khác để có thêm nguồn lực. Từ thực tiễn triển khai, mạnh dạn đề xuất cơ chế chính sách, hướng đến cơ chế chính sách ưu tiên, ưu đãi đặc thù...", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đã hứa là phải làm

Nhắc nhở Cần Thơ là địa phương còn tình trạng giải phóng mặt bằng ì ạch, Thủ tướng yêu cầu địa phương phải đoàn kết, thống nhất, làm việc gì ra việc đó, tranh thủ vận động nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân. Trong giải phóng mặt bằng phải đảm bảo nguyên tắc nơi ở mới ít nhất phải bằng hoặc hơn nơi cũ để người dân đồng thuận.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao bảng ghi nhớ hợp tác với các nhà đầu tư. Ảnh: Đạt Phan
Lãnh đạo TP Cần Thơ trao bảng ghi nhớ hợp tác với các nhà đầu tư. Ảnh: Đạt Phan

Thông tin với các nhà đầu tư, Thủ tướng cho rằng, Cần Thơ là trung tâm ĐBSCL, một vùng đất trù phú, có truyền thống văn hoá lâu đời. Một khi nhà đầu tư đến đây đầu tư nghiêm túc, lâu dài, gắn với quy hoạch vùng, gắn với quy hoạch của Cần Thơ thì chắc chắn thành công.

Thủ tướng đề nghị, đã hứa là phải làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã thực hiện phải ra sản phẩm, ra của cải vật chất, bằng các chương trình dự án cụ thể, góp phần nâng cao đời sống nhân dân Cần Thơ và ĐBSCL trên tinh thần lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Đạt Phan
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ công bố quy hoạch, đến năm 2030 là trung tâm tăng trưởng của ĐBSCL

Đạt Phan |

Đến năm 2030, TP Cần Thơ sẽ là trung tâm tăng trưởng của vùng ĐBSCL; thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Tây Đô...

Cần Thơ thu hút đầu tư 56 dự án với hàng ngàn ha khu công nghiệp

Đạt Phan |

Ngày 7.12, UBND TP Cần Thơ có quyết định ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư vào TP Cần Thơ giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Danh mục này có 56 dự án thuộc các lĩnh vực: hạ tầng công nghiệp; thương mại - dịch vụ; phát triển đô thị; hạ tầng nông nghiệp; hạ tầng cấp nước; y tế; giáo dục; văn hóa; giao thông vận tải; tài nguyên môi trường và hạ tầng xã hội khác.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

PHONG LINH |

Theo quyết định phê duyệt Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 2.12, đến năm 2050, Cần Thơ sẽ trở thành thành phố thông minh đáng sống của Việt Nam.

Nhiều hãng tăng chuyến để giải cơn khát vé máy bay Tết Nguyên đán 2024

Xuyên Đông |

Nhiều hãng hàng không lên kế hoạch tăng chuyến bay dịp Tết Nguyên đán 2024.

Vụ đưa xe giường nằm vào nội đô đón khách, nhà xe thừa nhận vi phạm

Huân Cao |

TPHCM - Liên quan đến bài viết “Xe giường nằm vẫn ngang nhiên vào nội đô TPHCM”, các nhà xe Tuấn Hưng, Đồng Phát và Trí Nhân thừa nhận sai phạm và những thông tin phản ánh trên Báo Lao Động và đã yêu cầu tất cả tài xế không được đưa xe giường nằm vào nội đô.

Đề xuất bảo hiểm y tế thanh toán trực tiếp cho người bệnh tự mua thuốc

Hà Lê |

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

10 địa phương phải quyết liệt giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu 10 địa phương phải cố gắng, phấn đấu, nỗ lực, quyết liệt cao hơn trong giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia bởi trong thực tế cùng điều kiện tương đồng nhưng vẫn có những địa phương đạt tỉ lệ giải ngân cao hơn.

Giá xăng dự báo giảm mạnh trong phiên điều chỉnh tới

Anh Tuấn |

Theo dự đoán của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trong kỳ điều hành tới (thứ 5 ngày 14.12), giá xăng dầu dự báo giảm mạnh.

Cần Thơ công bố quy hoạch, đến năm 2030 là trung tâm tăng trưởng của ĐBSCL

Đạt Phan |

Đến năm 2030, TP Cần Thơ sẽ là trung tâm tăng trưởng của vùng ĐBSCL; thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Tây Đô...

Cần Thơ thu hút đầu tư 56 dự án với hàng ngàn ha khu công nghiệp

Đạt Phan |

Ngày 7.12, UBND TP Cần Thơ có quyết định ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư vào TP Cần Thơ giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Danh mục này có 56 dự án thuộc các lĩnh vực: hạ tầng công nghiệp; thương mại - dịch vụ; phát triển đô thị; hạ tầng nông nghiệp; hạ tầng cấp nước; y tế; giáo dục; văn hóa; giao thông vận tải; tài nguyên môi trường và hạ tầng xã hội khác.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

PHONG LINH |

Theo quyết định phê duyệt Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 2.12, đến năm 2050, Cần Thơ sẽ trở thành thành phố thông minh đáng sống của Việt Nam.