Cần Thơ: Khắc phục tình trạng thiếu thuốc khi khám, chữa bệnh bằng BHYT

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, do công tác đấu thầu tại các bệnh viện công lập chậm dẫn đến thiếu thuốc khi người dân khám, chữa bệnh bằng BHYT. Để giải quyết vấn đề này, UBND TP.Cần Thơ đã cho phép mua sắm trực tiếp trong khi chờ lựa chọn thầu.

Tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.Cần Thơ diễn ra vào chiều 7.7, đặt câu hỏi chất vấn, đại biểu Trần Hải Long nêu tình trạng thiếu vật tư, thuốc tại các bệnh viện công lập. Vấn đề này, ngành y tế cho biết nguyên nhân và giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho người dân tham gia BHYT khi khám, chữa bệnh.

Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đề nghị. Ảnh: Th.N
Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đề nghị cần nhanh chóng, có giải pháp khắc phục ngay việc thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện công lập. Ảnh: Th.N

Trả lời đại biểu Trần Hải Long, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ xác nhận, có tình hình thiếu thuốc tại các cơ sở bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố, nhưng chỉ thiếu cục bộ.

Theo ông Hiện, UBND TP.Cần Thơ đã có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu từ tháng 2.2022 nhưng do các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện công tác đấu thầu chậm, dẫn đến thiếu thuốc. Trước tình hình này, UBND TP.Cần Thơ đã cho phép mua sắm trực tiếp trong khi chờ lựa chọn thầu.

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện trả lời chất vấn của đại biểu .Ảnh: Th.N
Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện trả lời chất vấn của đại biểu Trần Hải Long về việc thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố. Ảnh: Th.N

"Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ đã cam kết từ tháng 6 đến tháng 8.2022 sẽ lựa chọn thầu nên UBND TP.Cần Thơ cho phép mua sắm trực tiếp trong 2 tháng. Tới đây, các cơ sở khám chữa bệnh phải đẩy nhanh công tác lựa chọn thầu đúng theo trình, tự thủ tục theo quy định để làm sao sớm có thuốc phục vụ cho người dân" - ông Hiện nói.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ cho rằng, hiện tình hình dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng cao. Do đó, đối tượng đã tham gia BHYT khi đi khám và điều trị phải mua vật tư y tế, thuốc men thì không nên. Các cơ sở y tế cần nhanh chóng có giải pháp khắc phục ngay tình trạng này.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Sẽ làm rõ những khuất tất ở dự án đường Trần Hoàng Na

Thành Nhân |

Cần Thơ - UBND quận Ninh Kiều cho rằng Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều kiểm tra, báo cáo không trung thực khi kiểm tra hiện trạng tuyến đường Trần Hoàng Na.

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP.Cần Thơ: Trả lời chất vấn "nói thẳng, nói thật"

Thành Nhân |

Cần Thơ - Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành chịu trách nhiệm về lĩnh vực, ngành mình quản lý. Trả lời chất vấn cần đi thẳng vào trọng tâm, “nói thẳng, nói thật”, đề ra những giải pháp hiệu quả, cụ thể và thỏa đáng để giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri đang quan tâm.

Thiếu thuốc cho bệnh nhân khám, chữa bệnh có BHYT, các địa phương vào cuộc xử lý

Thành Nhân - Phong Linh |

Trước tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị vật tư y tế… ở các bệnh viện công lập các tỉnh, thành ĐBSCL khiến người bệnh có bảo hiểm y tế vẫn phải bỏ tiền túi ra ngoài mua thuốc, các địa phương đã vào cuộc xử lý trước mắt để phục vụ bệnh nhân.

Muôn vàn lý do của doanh nghiệp chậm trả gốc lãi trái phiếu gửi về HNX

Đức Mạnh |

Chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán, do nhà đầu tư ở nước ngoài, lỗi kỹ thuật chuyển tiền... là những lý do mà doanh nghiệp phản hồi HNX về chậm trả gốc, lãi trái phiếu.

Kiểm soát vi phạm nồng độ cồn Hà Nội: Tài xế nữ cũng không bỏ qua

PHẠM ĐÔNG |

Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, ngoài các nam tài xế bị kiểm tra, xử phạt, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cũng rà soát nhiều trường hợp tài xế là nữ điều khiển phương tiện cơ giới.

Kho báu dược liệu khổng lồ ở Đắk Nông chưa được khai thác

Phan Tuấn |

Đắk Nông đang sở hữu những kho báu rất lớn về cây dược liệu ở dưới tán rừng tự nhiên.Thế nhưng, hiện nay, hầu hết các kho báu dược liệu quý giá chưa được chủ rừng khai thác, phát huy giá trị hiệu quả.

Bài học từ thế giới không tiền mặt của Thụy Điển

Thanh Hà |

Trong khảo sát gần đây, rất ít người Thụy Điển cho biết đã sử dụng tiền mặt trong 30 ngày trước đó và có tới 95% người từ 15-65 tuổi có ứng dụng thanh toán di động trong điện thoại.

Xe thư viện lưu động đưa kiến thức đến với học sinh vùng cao Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các chuyến xe thư viện lưu động đến với học sinh người dân vùng sâu, vùng xa, các trường học trong tỉnh, góp phần nâng cao kiến thức, nâng cao sự hiểu biết. 

Cần Thơ: Sẽ làm rõ những khuất tất ở dự án đường Trần Hoàng Na

Thành Nhân |

Cần Thơ - UBND quận Ninh Kiều cho rằng Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều kiểm tra, báo cáo không trung thực khi kiểm tra hiện trạng tuyến đường Trần Hoàng Na.

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP.Cần Thơ: Trả lời chất vấn "nói thẳng, nói thật"

Thành Nhân |

Cần Thơ - Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành chịu trách nhiệm về lĩnh vực, ngành mình quản lý. Trả lời chất vấn cần đi thẳng vào trọng tâm, “nói thẳng, nói thật”, đề ra những giải pháp hiệu quả, cụ thể và thỏa đáng để giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri đang quan tâm.

Thiếu thuốc cho bệnh nhân khám, chữa bệnh có BHYT, các địa phương vào cuộc xử lý

Thành Nhân - Phong Linh |

Trước tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị vật tư y tế… ở các bệnh viện công lập các tỉnh, thành ĐBSCL khiến người bệnh có bảo hiểm y tế vẫn phải bỏ tiền túi ra ngoài mua thuốc, các địa phương đã vào cuộc xử lý trước mắt để phục vụ bệnh nhân.