Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam

Thanh Sơn |

Sáng ngày 29.4, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động 1.5 và 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 29.4.2021, tại Hội trường Thành ủy trong không khí hân hoan và long trọng, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975- 30.4.2021); Ngày Quốc tế Lao động 1.5 và 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890- 19.5.2021).

Hôm nay, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, những đóng góp quan trọng làm nên đại thắng 30.4.1975 đầy hào hùng, vẻ vang của dân tộc. Ký ức hào hùng của bao thế hệ người Việt Nam nói chung và nhân dân Cần Thơ nói riêng.

Phát biểu trong chương trình họp mặt, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường nhấn mạnh: "Đại thắng Mùa Xuân 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Chúng ta hoàn thành được sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Không khí tại buổi lễ diễn ra long trọng. Ảnh: Thanh Sơn.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng cho biết: Trải qua 46 năm xây dựng và phát triển với truyền thống cách mạng vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cần Thơ đã đoàn kết một lòng, ra sức xây dựng và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; đặc biệt là đã có bước phát triển vượt bậc sau hơn 15 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương...

Với tinh thần hào khí trong ngày trọng đại, ngày lịch sử 30.4 mãi là ngọn lửa để chúng ta thực hiện khát khao xây dựng Tổ quốc Việt Nam phồn thịnh, văn minh, hiện đại. Với những thành quả đã đạt được song song đó là các giải pháp để phát huy mạnh mẽ truyền thống năng động và sáng tạo trong Đảng bộ, Chính quyền TP Cần Thơ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, giai đoạn nào.

Thanh Sơn
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Thắp lửa tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố

BẠCH CÚC - THANH SƠN |

Rạng sáng 29.4, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, viếng Tượng đài Bác Hồ nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2021), ngày Quốc tế Lao động 1.5 và 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2021).

Cần Thơ sẽ là đô thị xanh, hiện đại, thích ứng với sông nước vùng ĐBSCL

Bạch Cúc |

"Phát triển một đô thị bền vững, giảm nhẹ ô nhiễm môi trường, làm sao để tạo được một đô thị xanh, sạch, đẹp gắn với hiện đại nhưng phải thích ứng với sông nước vùng ĐBSCL" là mục tiêu trọng tâm mà Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đưa ra trong cuộc họp với Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên - WWF sáng ngày 28.4.

Cần Thơ sẵn sàng cho ngày Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021

Bạch Cúc |

Trước thềm diễn ra ngày Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, công tác chuẩn bị được tiến hành khẩn trương và nghiêm túc. Sáng 20.4, tại Đền thờ các Vua Hùng thành phố Cần Thơ đã diễn ra buổi tổng duyệt Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần Thơ: Thắp lửa tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố

BẠCH CÚC - THANH SƠN |

Rạng sáng 29.4, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, viếng Tượng đài Bác Hồ nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2021), ngày Quốc tế Lao động 1.5 và 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2021).

Cần Thơ sẽ là đô thị xanh, hiện đại, thích ứng với sông nước vùng ĐBSCL

Bạch Cúc |

"Phát triển một đô thị bền vững, giảm nhẹ ô nhiễm môi trường, làm sao để tạo được một đô thị xanh, sạch, đẹp gắn với hiện đại nhưng phải thích ứng với sông nước vùng ĐBSCL" là mục tiêu trọng tâm mà Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đưa ra trong cuộc họp với Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên - WWF sáng ngày 28.4.

Cần Thơ sẵn sàng cho ngày Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021

Bạch Cúc |

Trước thềm diễn ra ngày Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, công tác chuẩn bị được tiến hành khẩn trương và nghiêm túc. Sáng 20.4, tại Đền thờ các Vua Hùng thành phố Cần Thơ đã diễn ra buổi tổng duyệt Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021.