Cần Thơ có tân Chủ tịch UBND thành phố

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Ông Trần Việt Trường - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố.

Ngày 15.10, HĐND TP.Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) và bầu bổ sung Chủ tịch UBND thành phố.

Cụ thể, kỳ họp lần này tiến hành miễn nhiệm các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, bầu Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố tiến hành xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền như: Xem xét sửa đổi, bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố giai đoạn 2016 – 2020; điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố năm 2020.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Ảnh: N.T
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Ảnh: N.T

Tại kỳ họp, ông Trần Việt Trường - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ đại biểu bầu đạt 96,15%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Việt Trường đã cảm ơn các đại biểu HĐND thành phố đã dành sự tin tưởng, tín nhiệm, bầu ông giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016 - 2021; tiếp nối công việc của ông Lê Quang Mạnh vừa được Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ XIV bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy.

Ông Trần Việt Trường (bìa trái) và ông Lê Quang Mạnh (bìa phải) nhận hoa chúc mừng
Ông Trần Việt Trường (bên trái) và ông Lê Quang Mạnh (bên phải) nhận hoa chúc mừng. Ảnh: N.T

Ông Trần Việt Trường hứa sẽ cố gắng hết sức mình, tận tụy, trách nhiệm với công việc; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND thành phố theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Ông Trần Việt Trường (sinh ngày 15.4.1971), quê quán ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử, Thạc sĩ Chính trị học, Tiến sĩ Quân sự.

Ông Trần Việt Trường phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: N.T
Ông Trần Việt Trường phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: N.T

Trước năm 2005, ông là Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ. Đến tháng 1.2005, ông giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (Thành ủy viên), Bí thư Thành đoàn Cần Thơ.

Tháng 9.2010, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Đến tháng 12.2010, ông được bầu làm Bí thư Quận ủy Ninh Kiều. 2 năm sau ông được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ngày 8.10.2020, Bộ Chính trị có Quyết định số 2376-QĐNS/TW, quyết định chuẩn y ông giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 15.10.2020, kỳ họp thứ 18, HĐND TP.Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 họp và bầu ông Trường giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố.

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tăng vốn 200 tỉ đồng

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tăng vốn khoảng 200 tỉ đồng, cộng thêm 30 hộ dân bị ảnh hưởng nên nảy sinh nhiều vấn đề cần giải quyết.

Bất chấp COVID-19, CPI 9 tháng đầu năm ở Cần Thơ tăng 3,5%

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều sản phẩm, hàng hóa ở Cần Thơ vẫn đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: Phi lê đông lạnh tăng 18,81%, ximăng tăng 42,4%…; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 3,50% so với cùng kỳ năm 2019.

Cần Thơ: Nhiều dự án du lịch nghìn tỉ đã có chủ trương đầu tư

TRẦN LƯU |

Ngày 12.10, ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở VHTTDL TP.Cần Thơ cho biết, có 6 dự án du lịch vừa được TP trao chủ trương đầu tư, trong đó, có dự án lên tới hàng nghìn tỉ đồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tăng vốn 200 tỉ đồng

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tăng vốn khoảng 200 tỉ đồng, cộng thêm 30 hộ dân bị ảnh hưởng nên nảy sinh nhiều vấn đề cần giải quyết.

Bất chấp COVID-19, CPI 9 tháng đầu năm ở Cần Thơ tăng 3,5%

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều sản phẩm, hàng hóa ở Cần Thơ vẫn đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: Phi lê đông lạnh tăng 18,81%, ximăng tăng 42,4%…; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 3,50% so với cùng kỳ năm 2019.

Cần Thơ: Nhiều dự án du lịch nghìn tỉ đã có chủ trương đầu tư

TRẦN LƯU |

Ngày 12.10, ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở VHTTDL TP.Cần Thơ cho biết, có 6 dự án du lịch vừa được TP trao chủ trương đầu tư, trong đó, có dự án lên tới hàng nghìn tỉ đồng.