Cần Thơ: Bế mạc Đại hội, xác định mục tiêu trung tâm động lực vùng ĐBSCL

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Chiều ngày 25.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV đã bế mạc và ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Lê Quang Mạnh, người vừa được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho biết, Đại hội đã thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, yếu kém, phân tích sâu sắc nguyên nhân của những tồn tại này, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục có hiệu quả cho nhiệm kỳ tới.

Các văn kiện được thông qua tại đại hội là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân, đánh dấu bước trưởng thành của Đảng bộ trong việc vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, đã bế mạc và ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: P.V.
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, đã bế mạc và ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: P.V.

Đại hội biểu thị sự thống nhất và quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố trong 5 năm tới, đó là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ sớm trở thành trung tâm động lực vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Để thực hiện quyết tâm chính trị đó, cần phải tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và đồng thuận xã hội, đồng lòng thực hiện các chủ trương, quyết sách đã được đại hội thông qua. Các cấp ủy cần đổi mới phong cách lãnh đạo năng động, sáng tạo, sát thực tế, gương mẫu để phục vụ nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội của thành phố.

Ông Lê Quanh Mạnh, tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: P.V.
Ông Lê Quanh Mạnh, tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: P.V.

Trong 5 năm tới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hãy phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết một lòng, chung tay, góp sức xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14, đã bầu ông Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Mạnh sinh ngày: 14/4/1974, quê quán: huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ngày vào Đảng: 17/10/2001

* Quá trình công tác:

- 3/2004 – 2/2008: Phó phòng, Trưởng phòng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- 3/2008 – 2/2011: Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- 3/2011 - 4/2014: Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- 4/2014 - 6/2016: Vụ trưởng Vụ kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- 7/2016 - 3/2018: Vụ trưởng Vụ kinh tế địa phương và Lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- 3/2018 - 5/2019: Ủy viên Ban cán sự Đảng - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- 16/5 - 03/6/2019: Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

- 03/6/2019 đến nay: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV diễn ra từ ngày 23 - 25.9.2020 được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Quang Mạnh giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ đã bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 cùng 2 Phó Bí thư Phạm Văn Hiểu và Trần Việt Trường.

Cần Thơ từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng ĐBSCL

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Ngày 24.9, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội đại biểu lần thứ XIV TP.Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025...

Đại hội Đảng bộ TP.Cần Thơ: Mục tiêu trở thành đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL

TRẦN LƯU |

Ngày 24.9, Đảng bộ TP Cần Thơ chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, dự và chỉ đạo đại hội.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Ông Lê Quang Mạnh giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ đã bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 cùng 2 Phó Bí thư Phạm Văn Hiểu và Trần Việt Trường.

Cần Thơ từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng ĐBSCL

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Ngày 24.9, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội đại biểu lần thứ XIV TP.Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025...

Đại hội Đảng bộ TP.Cần Thơ: Mục tiêu trở thành đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL

TRẦN LƯU |

Ngày 24.9, Đảng bộ TP Cần Thơ chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, dự và chỉ đạo đại hội.