Tại phiên họp, bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho biết, cơ quan thẩm tra tán thành sự cần thiết ban hành Luật Tư pháp Người chưa thành niên; phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng liên quan tới trẻ em.
Đặc biệt, Chỉ thị số 28-CT-TW ngày 25.12.2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đã đề ra giải pháp: "Phát triển hệ thống tư pháp thân thiện và bảo vệ trẻ em".
Dự án Luật cũng cơ bản phù hợp với các nguyên tắc trong các văn bản pháp luật có liên quan như: Luật Trẻ em, Bộ luật Hình sự, Luật Thi hành án dân sự, Luật Trợ giúp pháp lý… tương thích với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên…
Chủ trì phiên họp, bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội - cho biết đây là Dự án Luật mới, phức tạp, được tách một phần từ Bộ luật Hình sự, Luật Thi hành án dân sự và một số quy định liên quan.
Do đó, bà Nga đề nghị các đại biểu cho ý kiến, nhất là với các vấn đề như: Phạm vi điều chỉnh của dự án Luật, tính khả thi của 12 biện pháp xử lý chuyển hướng, tính khả thi về vai trò của nhân viên công tác xã hội tham gia tố tụng, quy định tách vụ án… và các nội dung liên quan.
Hầu hết các ý kiến đều thống nhất với sự cần thiết phải xây dựng một đạo luật chuyên biệt cho người chưa thành niên, thể hiện bước tiến trong xây dựng pháp luật.
Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng nhiều quy định trong dự án Luật cần cụ thể, chi tiết hơn. Chẳng hạn như quy định về biện pháp xử lý chuyển hướng, đây là quy định mới nên cần hết sức chặt chẽ về điều kiện áp dụng, cần bổ sung thêm phương án áp dụng trong từng giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử để tăng tính khả thi…
Hay như quy định liên quan đến nhân viên công tác xã hội, những người này theo dự án Luật tham gia nhiều, có vai trò lớn trong tố tụng với người chưa thành niên phạm tội. Câu hỏi đặt ra là có phải tất cả nhân viên công tác xã hội đều đáp ứng yêu cầu tham gia tố tụng.
Có ý kiến lo lắng quy định này sẽ xung đột với quy định của Bộ luật Hình sự, có thể làm tình hình tội phạm liên quan tới người chưa thành niên gia tăng…
Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao - cho biết, đơn vị xây dựng dự án Luật tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của cơ quan thẩm tra cũng như các đại biểu.
Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ giải trình làm rõ các ý kiến bằng văn bản để hoàn thiện dự án Luật, đảm bảo đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.