Cần tạo điều kiện cho cơ quan báo chí hoạt động hiệu quả

THÔNG CHÍ (lược ghi) |

Sáng 20.6, tại lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2018), Thủ tướng Chính phủ đã gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí trong cả nước. Lãnh đạo một số cơ quan báo chí đã có ý kiến phát biểu. Dưới đây là một số ý kiến.

Nhà báo Thuận Hữu - Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân: Mong Thủ tướng, các bộ, ngành tạo điều kiện báo chí hoạt động hiệu quả

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Thuận Hữu nhấn mạnh, 93 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; đồng thời có nhiều đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, trước những mặt trái của cơ chế thị trường, các cơ quan báo chí cũng gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh, tiếp cận thông tin, một số cán bộ, phóng viên của các cơ quan báo chí còn chưa tuân thủ, chấp hành tốt các quy định của pháp luật và Luật Báo chí. Mong rằng trong thời gian tiếp theo Thủ tướng Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan báo chí hoạt động hiệu quả, xứng đáng là nhịp cầu nối của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động: Phóng viên Báo Lao Động cùng cán bộ CĐ bám sát địa bàn, thuyết phục công nhân trở lại làm việc

 
 

“Báo Lao Động luôn bám sát tôn chỉ mục đích bảo vệ quyền lợi của người lao động và đồng hành cùng doanh nghiệp. Doanh nghiệp có phát triển thì người lao động mới có công ăn việc làm.

Trong vụ ngừng việc tập thể của công nhân ở một số khu công nghiệp vừa qua, lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, cán bộ công đoàn và phóng viên Báo Lao Động luôn bám sát địa bàn, vận động, thuyết phục công nhân quay trở lại làm việc.

Nhờ có sự nỗ lực của cán bộ công đoàn các cấp và những thông tin từ báo Lao Động, 20.000 công nhân của hai khu công nghiệp Long Giang và Tân Hương thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã chủ động, đồng ý đi làm bù ngày chủ nhật (17.6) để khắc phục những thiệt hại của doanh nghiệp do một số vụ ngừng việc trước đó. Tại Bình Dương, các công nhân đã đi làm đầy đủ trở lại”.

Cũng tại buổi gặp gỡ với Thủ tướng, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển đã đưa ra đề xuất: “Trong bối cảnh báo chí, đặc biệt là báo in khó khăn, từ đầu năm 2018 tới nay, giá giấy đã tăng tới hai lần. Chúng tôi kiến nghị lên Thủ tướng xem xét giảm thuế cho các cơ quan báo chí để báo chí có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước tới đại bộ phận người dân, trong đó có đội ngũ CNLĐ”.

Nhà báo Phạm Văn Miên - Tổng Biên tập Báo Công An Nhân Dân: Nên khôi phục nhà máy giấy in báo!

 
 

Tại buổi gặp, Tổng Biên tập Báo Công An Nhân Dân đề xuất ngoài việc giảm, miễn thuế cho các báo, Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ giá giấy cho các báo, khôi phục nhà máy sản xuất giấy in báo. Bày tỏ băn khoăn với việc các báo đầu tư rất nhiều để phát triển báo điện tử nhưng các nhà mạng lại được lợi từ việc thu tiền từ người truy cập, Thiếu tướng Phạm Văn Miên đề nghị cần có quy định để các nhà mạng phải chia lại số doanh thu này cho các báo…

Nhà báo Phạm Văn Huấn - Tổng Biên tập Báo Quân Đội Nhân Dân: Cần giới thiệu hơn nữa nhiều gương người tốt, việc tốt

 
 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn đề nghị các cơ quan thuộc Chính phủ, ban, ngành tạo điều kiện để báo chí tuyên truyền lấy mặt tốt, các tấm gương tiêu biểu về yêu nước. “Cái tốt rất nhiều, nhưng việc tổ chức hội nghị, mô hình giới thiệu những mặt tốt, các tấm gương tốt cho báo giới còn hạn chế. Có tình trạng nhiều đơn vị, cá nhân có thành tích tốt nhưng ngại tiếp xúc với báo chí. Chính phủ có thể tổ chức nhiều hơn hội nghị người tốt, việc tốt, Như đại hội thi đua yêu nước tuyệt vời có hàng trăm mô hình tốt. 

THÔNG CHÍ (lược ghi)
TIN LIÊN QUAN

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

BTS |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, diễn ra ngày 20.6.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Báo chí là công cụ sắc bén bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc!

THÔNG CHÍ |

Phát biểu trong buổi gặp mặt kỷ niệm 93 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam ngày 20.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các thành tựu trong công tác xây dựng bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế- xã hội của đội ngũ người làm báo Việt Nam. Đồng thời, Thủ tướng cũng giao các nhiệm vụ trọng tâm để phát triển báo chí trong thời gian tới.

Tin tưởng đội ngũ làm báo vượt qua thách thức để hoàn thành nhiệm vụ

L.A |

Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, sáng 19.6.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

BTS |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, diễn ra ngày 20.6.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Báo chí là công cụ sắc bén bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc!

THÔNG CHÍ |

Phát biểu trong buổi gặp mặt kỷ niệm 93 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam ngày 20.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các thành tựu trong công tác xây dựng bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế- xã hội của đội ngũ người làm báo Việt Nam. Đồng thời, Thủ tướng cũng giao các nhiệm vụ trọng tâm để phát triển báo chí trong thời gian tới.

Tin tưởng đội ngũ làm báo vượt qua thách thức để hoàn thành nhiệm vụ

L.A |

Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, sáng 19.6.