Cần ràng buộc trách nhiệm khi tăng thêm quyền cho lực lượng công an xã

Phạm Đông |

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cần phải ràng buộc trách nhiệm cho lực lượng công an xã khi được trao thêm quyền hạn. Phải yêu cầu cao hơn, rõ ràng hơn về độ chính xác cũng như trách nhiệm để lực lượng này sát dân, sát cơ sở hơn.

Tỷ lệ xử lý tin báo tố giác tội phạm là chỉ tiêu quan trọng 

Chiều 20.10, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Tại tổ số 2, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ đề xuất bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm đối với lực lượng công an xã.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hiện nay nước ta có hệ thống công an xã khá hoàn chỉnh, có vị thế trong hệ thống công an cả nước và có chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ. Việc trao trách nhiệm xử lý ban đầu tố giác, tin báo tội phạm cho công an xã là cần thiết và đáp ứng kịp thời theo quy định của luật. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh tỷ lệ xử lý tin báo tố giác tội phạm là chỉ tiêu rất quan trọng mà Quốc hội đưa ra.

Chủ tịch nước cho rằng, đây là nhiệm vụ và cũng là yêu cầu đặt ra đối với lực lượng công an xã. Do đó, cần phải ràng buộc trách nhiệm cho lực lượng này, nếu không thì việc nắm tình hình sẽ không đến nơi đến chốn. Phải yêu cầu cao hơn, rõ ràng hơn về độ chính xác cũng như trách nhiệm công an xã, từ đó để lực lượng này sát dân, sát cơ sở hơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ khi đưa ra có rất nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí nhiều người phản đối, vì công an xã là hệ thống mới. Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự trong bối cảnh mới có quá nhiều vấn đề phức tạp, không những thành phố mà ở cả nông thôn. Vấn đề trộm cắp, tội phạm, kể cả tội phạm công nghệ cao ở nông thôn cũng phát triển. Vì thế, nhiệm vụ xử lý tin báo tố giác tội phạm thành nhiệm vụ chính trị của công an xã, rất cần thiết.

Chính vì vậy, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần yêu cầu công an xã nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, gắn với dân, lo cho dân. Bộ Công an cần tổng kết, đánh giá lại hoạt động của công an xã để phát huy mặt tốt, chấn chỉnh tồn tại trong hoạt động của lực lượng này, kể cả về cơ sở vật chất, phương thức hoạt động và cơ chế phối hợp với những lực lượng khác tại cấp cơ sở.

Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp ở cấp xã

Cho ý kiến về nội dung này, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, những năm gần đây, Bộ Công an đã chuyển công an chính quy làm công an xã, cho thấy lực lượng này đã có thay đổi căn bản về chất lượng. Tuy nhiên, tính pháp lý trên thực tế lại không có, vì vậy, cần thiết phải bổ sung để lực lượng công an xã được chính danh như công an phường, thị trấn.

Chỉ ra sự cần thiết, ông Lê Minh Trí cho biết, tình hình tội phạm hiện nay đang diễn biến phức tạp ở cấp xã. Nếu thay đổi và làm tốt ở cơ sở sẽ giảm được áp lực cho cả cấp huyện và cấp tỉnh.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí.
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí.

Ông Nguyễn Hoà Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao cho biết, trước đây, luật chỉ giao trách nhiệm xác minh tin báo tố giác tội phạm cho công an phường, thị trấn. Thực tế hiện nay, công an chính quy đã được đưa về xã nhiều, nếu có vụ án xảy ra mà lực lượng này không được bảo vệ hiện trường, không thu thập chứng cứ ban đầu thì có thể bỏ qua giai đoạn xác minh ban đầu.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cũng nhất trí với việc bổ sung thêm trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm đối với lực lượng công an xã. Theo tinh thần "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã nắm cơ sở", lực lượng công an chính quy đã được đưa về cơ sở, với mỗi xã từ 3-5 công an chính quy.

Từng là Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng, ông Lại Xuân Môn cho biết, tỉnh hết sức quan tâm đến lực lượng công an xã. Tỷ lệ tội phạm hay các vụ việc xảy ra ở bản làng, thôn xóm từ khi có công an chính quy xuống thì đã giảm. Vì vậy, nếu không bổ sung thêm trách nhiệm thì không đáp ứng được yêu cầu.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Xem xét cho công an xã kiểm tra, xác minh sơ bộ tin báo về tội phạm

Phạm Đông |

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, hiện nay chưa quy định công an xã được kiểm tra, xác minh sơ bộ trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm. Điều này dẫn đến công an xã chưa phát huy tốt được vai trò chính quy, giảm tải công việc cho công an cấp huyện.

Kiến nghị bảo đảm nguồn lao động, giải quyết nhà ở xã hội cho công nhân

Phạm Đông - Trần Vương |

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị kịp thời ban hành chương trình tổng thể về phục hồi và phát triển kinh tế. Có chính sách bảo đảm nguồn lao động cho các doanh nghiệp, từng bước giải quyết nhà ở xã hội cho công nhân gắn với các khu công nghiệp.

Năm 2022 tiếp tục mục tiêu thích ứng an toàn, phấn đấu tăng trưởng 6-6,5%

Vương Trần - Phạm Đông |

Dự kiến về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, Thủ tướng cho biết, mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, cùng với tập trung tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chỉ tiêu năm 2022, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt khoảng 6 - 6,5%.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xem xét cho công an xã kiểm tra, xác minh sơ bộ tin báo về tội phạm

Phạm Đông |

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, hiện nay chưa quy định công an xã được kiểm tra, xác minh sơ bộ trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm. Điều này dẫn đến công an xã chưa phát huy tốt được vai trò chính quy, giảm tải công việc cho công an cấp huyện.

Kiến nghị bảo đảm nguồn lao động, giải quyết nhà ở xã hội cho công nhân

Phạm Đông - Trần Vương |

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị kịp thời ban hành chương trình tổng thể về phục hồi và phát triển kinh tế. Có chính sách bảo đảm nguồn lao động cho các doanh nghiệp, từng bước giải quyết nhà ở xã hội cho công nhân gắn với các khu công nghiệp.

Năm 2022 tiếp tục mục tiêu thích ứng an toàn, phấn đấu tăng trưởng 6-6,5%

Vương Trần - Phạm Đông |

Dự kiến về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, Thủ tướng cho biết, mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, cùng với tập trung tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chỉ tiêu năm 2022, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt khoảng 6 - 6,5%.