Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường:

"Cần phát huy ý chí, khát vọng của người dân để phát triển kinh tế- xã hội"

BẢO TRUNG |

Ngày 9.12, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo Bí thư Tỉnh ủy những thành tích đơn vị đạt được trong năm 2019.

Trong năm, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã nỗ lực tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của đồng bào các dân tộc, tổ chức hoạt động thăm hỏi, động viên người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thu hút vai trò của họ trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng…

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh; B.T
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh; B.T

Phát huy dân chủ, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Minh chứng cụ thể là việc trong năm 2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tình đã tiếp nhận hơn 1.000 đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân và đã đề xuất các cơ quan chức năng xem xét giải quyết ổn thỏa, đúng theo quy định của pháp luật.

Đồng chí
Đồng chí Bùi Văn Cường – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh; B.T

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đánh giá cao những thành tích của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đạt được trong 2019 trên khắp các mặt. Tuy vậy, trong thời gian đến, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần tập trung tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước; chú ý quan tâm, phát huy ý chí, khát vọng của người dân để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, chương trình chung tay vì người nghèo..., nâng cao hoạt động giám sát, phản biện xã hội để người dân nêu ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Từ đó, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đặc biệt, nỗ lực xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh..., đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, Uỷ ban MTTQVN các cấp trong tỉnh đã tổ chức triển khai làm 75 ngôi nhà đại đoàn kết cho người nghèo; 4 công trình giếng nước ngọt cho đồng bào các xã khu vực biên giới và vùng đặc biệt khó khăn… với tổng trị giá hơn 4 tỉ đồng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Ông Bùi Văn Cường được bầu làm Trưởng Ban Kiểm phiếu của Quốc hội

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Chiều 22.11, với tỉ lệ tán thành cao, Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đại biểu Quốc hội làm Trưởng Ban Kiểm phiếu của Quốc hội.

Phải phát huy nội lực của từng người dân, từng dân tộc thiểu số

P.V |

Liên quan đến Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi mà Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp này, theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, Đề án được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này sẽ tạo bước chuyển biến mới tích cực cho phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

Bốn vấn đề cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định

Hà Anh (ghi) |

Ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao Ban soạn thảo và cơ quan thẩm định về sửa đổi Bộ luật Lao động đã chuẩn bị kỹ lưỡng công phu, trách nhiệm.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.

Ý nghĩa tục xin chữ ngày đầu năm mới

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Trải qua bao đời, đến nay người Việt vẫn duy trì tập tục xin chữ vào ngày đầu năm Tết cổ truyền của dân tộc.

Ông Bùi Văn Cường được bầu làm Trưởng Ban Kiểm phiếu của Quốc hội

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Chiều 22.11, với tỉ lệ tán thành cao, Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đại biểu Quốc hội làm Trưởng Ban Kiểm phiếu của Quốc hội.

Phải phát huy nội lực của từng người dân, từng dân tộc thiểu số

P.V |

Liên quan đến Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi mà Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp này, theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, Đề án được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này sẽ tạo bước chuyển biến mới tích cực cho phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

Bốn vấn đề cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định

Hà Anh (ghi) |

Ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao Ban soạn thảo và cơ quan thẩm định về sửa đổi Bộ luật Lao động đã chuẩn bị kỹ lưỡng công phu, trách nhiệm.