Đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương:

Cần nhanh chóng hỗ trợ người dân bản Sa Ná bị thiên tai ổn định cuộc sống

Xuân Hùng |

Ngày 8.8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã về bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) thăm bà con vùng lũ và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả đợt thiên tai vừa qua.

Cùng đi với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, có ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh  Thanh Hóa, lãnh đạo huyện Quan Sơn và một số đơn vị, cá nhân các nhà hảo tâm.

Sau khi vượt sông Luồng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đi bộ gần 2km, vào bản Sa Ná. Tại đây, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chính quyền địa phương.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương chuyển lời hỏi thăm, chia sẻ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói chung và nhân dân bản Sa Ná nói riêng.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương ân cần thăm hỏi, động viên đồng bào bản Na Sá, xã Na Mèo. Ảnh: X.H
Trưởng ban Tổ chức Trung ương ân cần thăm hỏi, động viên đồng bào bản Na Sá, xã Na Mèo. Ảnh: X.H

Đồng thời, biểu dương tinh thần vì nhân dân phục vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị vũ trang, nhân dân cả nước đã chung tay hỗ trợ nhân dân Thanh Hóa vượt qua những mất mát đau thương.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu cấp uỷ, chính quyền địa phương tích cực triển khai các biện pháp tìm kiếm người còn mất tích, hỗ trợ người dân tạm thời ổn định cuộc sống, chia sẻ, động viên và chăm lo đời sống người dân, nhất là gia đình có người mất và gia đình không còn nhà cửa.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu chính quyền địa phương phải nhanh chóng khảo sát, tái định cư, sớm xây dựng và hoàn thiện bản tái định cư ổn định cuộc sống cho nhân dân bị thiệt hại.

Đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương, động viên các lực lượng vũ trang đã rất nỗ lực hỗ trợ đồng bào bị nạn. Ảnh: X.H
Đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương, động viên các lực lượng vũ trang đã rất nỗ lực hỗ trợ đồng bào bị nạn. Ảnh: X.H

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu, chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa chậm nhất trong tháng 8 hoặc tháng 9 phải xây dựng xong điểm trường của bản Sa Ná và bản Son cho các cháu ổn định học hành. Đề nghị tổ chức tốt, khẩn trương, làm sao thuận lợi nhất cho các cháu đi học, không để các cháu thất học. Song song với đó là nhà văn hóa để bà con sinh hoạt, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý đối với địa phương về việc tổ chức việc tiếp nhận viện trợ một cách có trật tự, hiệu quả, nghiên cứu phân phối một cách hợp lý, công bằng. Không để lộn xộn, làm mất hình ảnh, tấm lòng của nhà hảo tâm của những người tốt...

 
Những ngày qua, các lực lượng chức năng rất nỗ lực giúp đồng bào bị nạn sau lũ. Ảnh: X.H

Sau buổi làm việc, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đi với đoàn công tác đã trao số tiền hơn 31 tỉ đồng, để hỗ trợ người dân vùng lũ Thanh Hóa.

Tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hoá, sáng 3.8 cơn lũ kép đã cuốn trôi và phá hỏng hơn 30 ngôi nhà của người dân và cướp đi sinh mạng 10 người (đến nay vẫn còn 8 người đang mất tích),  thiệt hại đối với người dân là rất lớn.

 
Nhiều doanh nghiệp, người dân và các tổ chức đã đến tận nơi chia sẻ mất mát với người dân vùng lũ. Ảnh: Lê Hoàng.

Theo báo cáo của tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 30.7 đến ngày 4.8, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, kết hợp với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới khu vực tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra giông lốc kèm theo mưa lớn, gây nhiều thiệt hại về người, nhà cửa, hoa màu; làm hư hỏng các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều,… ở các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Vĩnh Lộc,...

Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 679 tỉ đồng; trong đó thiệt hại về nhà ở khoảng 113,8 tỉ đồng; thiệt hại về cơ sở giáo dục khoảng 20 tỉ đồng; thiệt hại về nông, lâm nghiệp khoảng 33,5 tỉ đồng..., lớn nhất là thiệt hại về giao thông – khoảng 315 tỉ đồng.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tặng bằng khen người hùng quên mình bơi ra giữa dòng lũ cứu người

Quách Du |

Ghi nhận hành động dũng cảm của anh Phạm Bá Huy, người quên mình bơi ra giữa dòng nước lũ để cứu người tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã quyết định trao tặng bằng khen.

6 người trong gia đình bị lũ cuốn trôi: Nỗi đau tột cùng của người ở lại

Quách Du |

Mới bắt xe xuống thành phố đi làm phụ hồ được 1 buổi, anh Vân hay tin cả nhà 6 người đều bị lũ cuốn trôi mất tích. Tức tốc bắt xe, rồi băng rừng, lội suối trở về bản, anh Vân ngã quỵ trước ngôi nhà còn trơ lại móng, bố mẹ, vợ, 2 con nhỏ và chị gái của anh đã trôi theo dòng nước.

Lời kể của người dân bản Sa Ná - nơi 17 người mất tích do lũ cuốn

Quách Du - Xuân Hùng |

Trận lũ kinh hoàng đổ về lúc đầu sáng ngày 3.8, đã cuốn trôi 24 căn nhà cùng 17 người tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), 5 người may mắn được cứu sống, còn lại, 12 người hiện vẫn đang mất tích. Sau 1 ngày xảy ra trận lũ, PV Báo Lao Động đã băng rừng tiếp cận hiện trường, cảnh tượng tại đây thật kinh hoàng kèm theo nhiều tiếng khóc đầy thương tâm.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Tặng bằng khen người hùng quên mình bơi ra giữa dòng lũ cứu người

Quách Du |

Ghi nhận hành động dũng cảm của anh Phạm Bá Huy, người quên mình bơi ra giữa dòng nước lũ để cứu người tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã quyết định trao tặng bằng khen.

6 người trong gia đình bị lũ cuốn trôi: Nỗi đau tột cùng của người ở lại

Quách Du |

Mới bắt xe xuống thành phố đi làm phụ hồ được 1 buổi, anh Vân hay tin cả nhà 6 người đều bị lũ cuốn trôi mất tích. Tức tốc bắt xe, rồi băng rừng, lội suối trở về bản, anh Vân ngã quỵ trước ngôi nhà còn trơ lại móng, bố mẹ, vợ, 2 con nhỏ và chị gái của anh đã trôi theo dòng nước.

Lời kể của người dân bản Sa Ná - nơi 17 người mất tích do lũ cuốn

Quách Du - Xuân Hùng |

Trận lũ kinh hoàng đổ về lúc đầu sáng ngày 3.8, đã cuốn trôi 24 căn nhà cùng 17 người tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), 5 người may mắn được cứu sống, còn lại, 12 người hiện vẫn đang mất tích. Sau 1 ngày xảy ra trận lũ, PV Báo Lao Động đã băng rừng tiếp cận hiện trường, cảnh tượng tại đây thật kinh hoàng kèm theo nhiều tiếng khóc đầy thương tâm.