Cân nhắc bổ sung quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài là chủ rừng

Xuân Hải |

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng đã nói như vậy tại phiên họp sáng 14.8, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) và dự án Luật Thủy sản (sửa đổi).

Giải trình về việc có ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung “nhóm hộ gia đình”, “người Việt Nam định cư ở nước ngoài” là chủ rừng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng cho biết: Việc quy định các loại chủ rừng liên quan đến quyền và trách nhiệm của chủ rừng được quy định tại Chương VIII của Dự thảo Luật.

Trong hệ thống pháp luật hiện hành, trách nhiệm pháp lý của nhóm hộ gia đình còn chưa được quy định rõ ràng; pháp luật về dân sự, hình sự cũng không quy định điều chỉnh đối tượng này, pháp luật về đất đai cũng không quy định giao, cho thuê đất đối với nhóm hộ gia đình. Do vậy, xin không bổ sung đối tượng “nhóm hộ gia đình” này là chủ rừng để bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Cũng theo ông Dũng, đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, mặc dù Luật Bảo vệ và phát triển rừng hiện hành quy định là một loại chủ rừng, Luật Đất đai quy định đối tượng này được Nhà nước giao, cho thuê đất.

“Tuy nhiên, do quỹ rừng của nước ta còn rất ít, khoảng 2,7 triệu ha, trong khi nhu cầu được giao đất, cho thuê đất của người dân địa phương là lớn nên cần ưu tiên giao cho người dân tại chỗ để phát triển sản xuất, bảo đảm việc làm, ổn định đời sống người dân nơi có rừng. Trong trường hợp cá nhân người Việt Nam định định cư ở nước ngoài có nhu cầu đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp thì vẫn có thể hợp tác, liên kết với các chủ rừng khác hoặc thành lập pháp nhân để đầu tư phát triển rừng” - ông Dũng nói.

Ông Dũng nhấn mạnh, Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Ban soạn thảo, xin phép không bổ sung quy định đối tượng này là chủ rừng trong Dự thảo Luật.

Liên quan vấn đề trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, quy định của Hiến pháp và Luật Đất đai cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài được làm chủ rừng. Tuy nhiên, trong báo cáo giải trình lại nói là đất rừng ít quá, chỉ giao cho người tại chỗ. Do đó cần phải cân nhắc thêm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đồng tình với quan điểm trên. “Cần cân nhắc quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài là chủ rừng để phù hợp với quy định của Luật Đất đai vì Luật Đất đai quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất, cho thuê rừng, được thực hiện dự án đầu tư trồng rừng. Do đó, cần cân nhắc quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài có phải là chủ rừng hay không sao cho phù hợp.” - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Trạm Cai Lậy đâu “thất thủ”, đúng hơn là sự “thất thủ” trước lòng dân

Thế Lâm |

Tài xế dùng tiền lẻ trả phí qua trạm, người dân tụ tập bày tỏ sự phản đối trạm thu phí Cai Lậy với mức phí quá cao (từ 35.000-180.000 đồng/lượt) và vị trí đặt trạm không hợp lí, khiến nhiều thời điểm phải “xả” trạm. Trạm thu phí Cai Lậy “thất thủ” ư? Không. Vì trên thực tế sang ngày 14.8 trạm đã hoạt động trở lại bình thường…

Thủ tướng nhắc nhở TCty Đường sắt: “Tư tưởng bao cấp vẫn còn đè nén”

TS |

Thông qua Tổ công tác của Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tổng công ty Đường sắt báo cáo, làm rõ 6 vấn đề được cả nước quan tâm, với yêu cầu cần thực sự đổi mới, thay đổi căn bản ngành vận tải này.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo về nguy cơ xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên

G.M |

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng: "Tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên đang ở mức rất gần với nguy cơ xung đột vũ trang".

Lùm xùm trạm thu phí Cai Lậy: “Đang xử lý, tắc thì xả trạm”

K.H |

Nhiều lái xe cho tiền vào chai lọ để trả phí gây ùn tắc tại trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang) nhưng Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Nguyễn Văn Huyện cho rằng, việc này cơ quan chức năng đang xử lý và nếu tắc dài thì sẽ xả trạm.

Có hay không chuyện hồ Tây bị san lấp để xây nhà?

Bảo Thắng |

3 ngày qua, dư luận xôn xao chuyện hồ Tây (Hà Nội) đang bị san lấp để làm khách sạn. Thông tin gây chấn động trên được cho là xuất phát từ tài khoản facebook của một nữ nhà thơ. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã lên tiếng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Trạm Cai Lậy đâu “thất thủ”, đúng hơn là sự “thất thủ” trước lòng dân

Thế Lâm |

Tài xế dùng tiền lẻ trả phí qua trạm, người dân tụ tập bày tỏ sự phản đối trạm thu phí Cai Lậy với mức phí quá cao (từ 35.000-180.000 đồng/lượt) và vị trí đặt trạm không hợp lí, khiến nhiều thời điểm phải “xả” trạm. Trạm thu phí Cai Lậy “thất thủ” ư? Không. Vì trên thực tế sang ngày 14.8 trạm đã hoạt động trở lại bình thường…

Thủ tướng nhắc nhở TCty Đường sắt: “Tư tưởng bao cấp vẫn còn đè nén”

TS |

Thông qua Tổ công tác của Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tổng công ty Đường sắt báo cáo, làm rõ 6 vấn đề được cả nước quan tâm, với yêu cầu cần thực sự đổi mới, thay đổi căn bản ngành vận tải này.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo về nguy cơ xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên

G.M |

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng: "Tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên đang ở mức rất gần với nguy cơ xung đột vũ trang".

Lùm xùm trạm thu phí Cai Lậy: “Đang xử lý, tắc thì xả trạm”

K.H |

Nhiều lái xe cho tiền vào chai lọ để trả phí gây ùn tắc tại trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang) nhưng Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Nguyễn Văn Huyện cho rằng, việc này cơ quan chức năng đang xử lý và nếu tắc dài thì sẽ xả trạm.

Có hay không chuyện hồ Tây bị san lấp để xây nhà?

Bảo Thắng |

3 ngày qua, dư luận xôn xao chuyện hồ Tây (Hà Nội) đang bị san lấp để làm khách sạn. Thông tin gây chấn động trên được cho là xuất phát từ tài khoản facebook của một nữ nhà thơ. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã lên tiếng.