Tại đây, ông Nguyễn Thành Dũng - Hiệu trưởng Trường Chính trị Đắk Lắk đã báo cáo Bí thư Tỉnh ủy, đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong 7 tháng đầu năm 2020.
Nhà trường đã tổ chức đào tạo 42 lớp với 3.069 học viên; 06 lớp liên kết đại học, cao học, cao cấp lý luận chính trị với tổng số 272 học viên; 4 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước với tổng số 262 học viên.
Về giảng dạy, nhà trường thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung và quy chế của Học viện quốc gia HCM. Công tác giảng dạy có nhiều đổi mới về phương pháp, sát với thực tế, đúng với giáo trình, quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước.
Đội ngũ cán bộ, viên chức nhà trường tích cực tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; tích cực tham gia Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”.
Lãnh đạo nhà trường cũng mong Tỉnh ủy Đắk Lắk cho chủ trương xây dựng mô hình chuẩn theo Thông báo kết luận của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia HCM. Bên cạnh đó, cho phép đơn vị đầu tư một số hạng mục về cơ sở vật chất; đầu tư kinh phí, trang thiết bị để trường xây dựng phòng họp trực tuyến để kết nối với học viện...
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường ghi nhận những kết quả đạt được của nhà trường trong những năm qua qua. Trong thời gian đến, nhà trường cần nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện Đề án mới đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, đào tạo cán bộ quản lý có chuyên môn, trình độ chính trị vững vàng.
Trường Chính trị tỉnh phải tính toán, thiết kế chương trình đào tạo theo nhu cầu của người học; đổi mới phương thức dạy và học, lấy người học làm trung tâm, khơi dậy sức sáng tạo, kiến thức thực tiễn, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng thời lượng trao đổi thảo luận và đổi mới việc thi cử.
Xây dựng đội ngũ giảng viên có đủ trình độ, đa dạng ngành đào tạo. Trường có thể hướng đến bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý cho doanh nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã để đáp ứng yêu, cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Toàn thể cán bộ, CNVC phải có khát vọng phát triển trường chính trị Đắk Lắk xứng tầm là trung tâm đào tạo nhân lực của cả vùng Tây Nguyên. Trong tương lai gần, trường cũng phải hướng đến việc vươn lên trở thành đơn vị đủ năng lực đào tạo, cấp bằng cao cấp lý luận chính trị cho học viên, Bí thư Bùi Văn Cường nhấn mạnh.
Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk hiện có 58 cán bộ, viên chức, 03 khoa và 02 phòng chức năng. Về trình độ chuyên môn có 04 tiến sĩ, 29 thạc sĩ, 18 cử nhân, 08 cao đẳng và trung cấp.