Cần coi sách là người bạn đồng hành, người thầy cung cấp tri thức

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước nhắc nhở thiếu nhi cần chăm chỉ đọc sách, coi sách là người bạn đồng hành, người thầy cung cấp tri thức, hiểu biết để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Chiều 17.6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Nhà xuất bản Kim Đồng (17.6.1957 - 17.6.2022).

Theo TTXVN, phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, song hành với các giai đoạn lịch sử của cách mạng, Nhà xuất bản Kim Đồng không ngừng phát triển về mọi mặt, năng động, sáng tạo, trở thành nhà xuất bản hàng đầu được trẻ em yêu thích nhất.

Với hàng triệu trang sách xuất bản hàng năm, Nhà xuất bản Kim Đồng là một trong những đơn vị sự nghiệp công lập năng động, hiệu quả nhất trong ngành xuất bản của Việt Nam.

Chủ tịch nước biểu dương Nhà xuất bản Kim Đồng đã tiếp cận, chuyển mình thành công trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, làm thay đổi toàn bộ “ngành công nghiệp tri thức”.

Chủ tịch nước đề nghị Nhà xuất bản Kim Đồng cần có chiến lược phát triển đổi mới, sáng tạo; gắn liền với sứ mệnh của Nhà xuất bản trong giai đoạn tới; đem lại nhiều hơn nữa giá trị cho thanh thiếu niên, nhi đồng.

Tăng cường những xuất bản phẩm có giá trị nhân văn, giáo dục thế hệ trẻ, đóng góp xây dựng giá trị cốt lõi, nhân cách tốt đẹp cho thanh thiếu nhi Việt Nam. Đó là lòng yêu nước, lòng hiếu thảo, tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc, truyền thống Việt Nam, niềm tin và khát vọng phát triển đất nước, những góc nhìn sâu hơn và rộng hơn, đa diện, phong phú hơn về tri thức và về cuộc sống.

Những sản phẩm văn hóa xuất bản mang đậm chất văn hóa, lịch sử Việt Nam. Cùng với đó là chuyển mình thành công từ xuất bản thời đại giấy trở thành mô hình xuất bản thành công thời đại số, giúp giảm giá thành để tiên phong mang trí thức đến với trẻ em nghèo không có điều kiện tiếp cận sách giấy giá thành cao.

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 65 năm thành lập Nhà xuất bản Kim Đồng.
Chủ tịch nước dự kỷ niệm 65 năm thành lập Nhà xuất bản Kim Đồng.

Nhấn mạnh phát triển văn hóa đọc có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển trí thức, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, Chủ tịch nước nhắc nhở các cháu thiếu nhi chăm chỉ đọc sách, coi sách là người bạn đồng hành, người thầy cung cấp tri thức, hiểu biết để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò cơ quan chủ quản xuất bản, lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy sức mạnh hệ thống các cơ quan báo chí - xuất bản của Đoàn trong công tác truyền thông.

Phát động các phong trào, thúc đẩy, định hướng xây dựng văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi cả nước, đặc biệt quan tâm đến xây dựng văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi vùng dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn, vùng hải đảo, biên giới.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 65 năm Nhà xuất bản Kim Đồng

THEO TTXVN |

Chiều 17.6.2022, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 65 năm Nhà xuất bản Kim Đồng. 

Chủ tịch nước thăm đồng bào dân tộc, gia đình chính sách tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Chiều 14.6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết thắng (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách tại địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Croatia, Senegal trình Quốc thư

Thanh Hà |

Chiều 13.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng hòa Croatia, ông Ivan Velimir Starcevic; Đại sứ Cộng hòa Senegal, ông Abdoulaye Barro trình Quốc thư.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 65 năm Nhà xuất bản Kim Đồng

THEO TTXVN |

Chiều 17.6.2022, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 65 năm Nhà xuất bản Kim Đồng. 

Chủ tịch nước thăm đồng bào dân tộc, gia đình chính sách tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Chiều 14.6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết thắng (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách tại địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Croatia, Senegal trình Quốc thư

Thanh Hà |

Chiều 13.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng hòa Croatia, ông Ivan Velimir Starcevic; Đại sứ Cộng hòa Senegal, ông Abdoulaye Barro trình Quốc thư.