Cần chấn chỉnh việc Đại biểu Quốc hội vắng mặt tại kỳ họp

Vương Trần |

Sáng 16.7, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành tổng kết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8.

Điểm mới lần này, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chính là việc không phải “Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tự nói cho nhau nghe” mà có đại diện Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo về nhiều nội dung liên quan; đại diện nhiều bộ ban ngành dự họp.

Các báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội, đại diện Chính phủ, đại diện Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như các ý kiến thảo luận đều đánh giá Kỳ họp thứ 7 diễn ra thành công, được dư luận đánh giá tốt. Tuy vậy, các báo cáo và ý kiến thảo luận cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều điểm tồn tại cũng như nêu các đề xuất để nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp tới.

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh, thời gian kỳ họp chỉ 3 tuần, ngắn nhất kể từ đầu khoá 14 nhưng Quốc hội đã thông qua nhiều đạo luật và vấn đề rất quan trọng, nhạy cảm.

Kỳ họp cũng cho thấy có nhiều cải tiến, nhiều điểm tiến bộ như các đại biểu thảo luận sôi nổi, nhất là đại biểu nữ, trẻ, dân tộc thiểu số... thể hiện trách nhiệm đại biểu.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại phiên họp. Ảnh Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại phiên họp. Ảnh Quochoi.vn

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Giàu, điều đầu tiên cử tri quan tâm là số đại biểu vắng mặt quá nhiều. Do đó nên xem ai vắng có lý do chính đáng, rõ ràng cứ không phải lấy quyền đại biểu rồi quên đi nghĩa vụ.

“Có vấn đề rất lớn nhưng khi lấy ý kiến thì phiếu thu về quá ít. Gần 500 đại biểu mà thu về có hơn 300 là thế nào? Thế là không ổn, vì ý kiến tham khảo rất quan trọng, quyết định đến điều chỉnh trong quá trình diễn ra kỳ họp” – ông Nguyễn Văn Giàu nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng thẳng thắn chỉ rõ, chưa có kỳ nào đại biểu vắng nhiều như tại Kỳ họp 7. Mỗi ngày vắng không dưới 30 người, từ 30 người tới 50, 60 người, có ngày trên dưới 100 người, có đoàn vắng 50%.

“TP.Hồ Chí Minh, TP.Hà Nội có hôm vắng 50%. Có đoàn có 7 người thì vắng 4, có 6 người thì vắng 3. Đây là thực tế, kỳ vừa qua đại biểu vắng nhiều nhất trong tất cả các kỳ họp. Nước ngoài không họp như chúng ta nhưng khi biểu quyết thì đại biểu đều tìm cách có mặt.

Họ rất nghiêm túc vì đó là quyền biểu quyết. Còn ta vắng cả khi biểu quyết, do đó cần rút kinh nghiệm” – Chủ tịch Quốc hội nói, đồng thời đề nghị đại biểu trách nhiệm hơn nữa trong việc cho ý kiến.

Báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến Quốc hội làm việc 22, 25 ngày, họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 21.10 và bế mạc vào ngày 20.11.

Một trong những vấn đề cần quan tâm tại kỳ họp tới, Tổng Thư ký đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan sớm khẳng định việc trình Quốc hội xem xét về phê chuẩn các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); sửa đổi, bổ sung các luật để thực hiện Hiệp định EVFTA và EVIPA.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội: Giảm đáng kể việc đóng dấu Mật một số tài liệu

Vương Trần |

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, nội dung kỳ họp nhìn chung đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, bảo đảm chất lượng. Đặc biệt kỳ họp này đã giảm đáng kể việc đóng dấu Mật một số tài liệu không thực sự cần thiết.

Việt Nam chủ trương “mở cửa bầu trời” để kết nối tour du lịch với Singapore

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý doanh nghiệp Singapore cần chú trọng hơn phát triển các loại hình dịch vụ khi làm ăn với Việt Nam. Việt Nam có chủ trương “mở cửa bầu trời” để kết nối các tour du lịch với Singapore, tăng cường thu hút khách du lịch.

Xã loại 2 thêm 1 Phó Chủ tịch, cả nước sẽ tăng khoảng 5.500 cấp phó

Vương Trần |

Theo phương án tăng thêm số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã loại II từ 1 lên 2 người, cả nước sẽ tăng khoảng 5.500 Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội: Giảm đáng kể việc đóng dấu Mật một số tài liệu

Vương Trần |

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, nội dung kỳ họp nhìn chung đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, bảo đảm chất lượng. Đặc biệt kỳ họp này đã giảm đáng kể việc đóng dấu Mật một số tài liệu không thực sự cần thiết.

Việt Nam chủ trương “mở cửa bầu trời” để kết nối tour du lịch với Singapore

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý doanh nghiệp Singapore cần chú trọng hơn phát triển các loại hình dịch vụ khi làm ăn với Việt Nam. Việt Nam có chủ trương “mở cửa bầu trời” để kết nối các tour du lịch với Singapore, tăng cường thu hút khách du lịch.

Xã loại 2 thêm 1 Phó Chủ tịch, cả nước sẽ tăng khoảng 5.500 cấp phó

Vương Trần |

Theo phương án tăng thêm số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã loại II từ 1 lên 2 người, cả nước sẽ tăng khoảng 5.500 Phó Chủ tịch UBND cấp xã.