Cán bộ thiếu rèn luyện không dám đối thoại vì sợ phê bình

Đức Thành - Xuân Hải |

Chiều nay, 7.11, Quốc hội thảo luận về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhiều đại biểu cho rằng một trong những nguyên nhân cơ bản nhất khiến việc khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài, gây phức tạp và bất ổn an ninh xã hội chính là do việc cán bộ chưa hoặc không lắng nghe, đối thoại với người dân.

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu cho rằng sẽ là thiếu sót và đương nhiên không có biện pháp khắc phục tương ứng tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài nếu chưa nhìn nhận việc thiếu sâu sát, gần dân, lắng nghe và đối thoại với nhân dân của một bộ phận không nhỏ cán bộ, là một trong những nguyên nhân chủ yếu của tình hình khiếu nại, tố cáo vừa qua.

Các báo cáo và chuyên đề nghiên cứu chỉ ra hầu hết những phức tạp, điểm nóng phát sinh từ cơ sở. Việc trong dân thì xảy ra hàng ngày, việc nhỏ có, việc lớn có, có việc bức xúc, phức tạp thành điểm nóng. Vấn đề là cán bộ có sâu sát gần dân nắm bắt các vấn đề, lắng nghe, chia sẻ, đối thoại và giải quyết vấn đề của dân ngay ở cơ sở khi vụ việc mới manh nha hay không?

Đối thoại chính thức được quy định trong các văn bản của Đảng và pháp luật Nhà nước. Quy định tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ với dân mỗi năm một lần là một phương thức góp ý xây dựng Đảng, làm công tác dân vận. Đối thoại cũng là thủ tục trong giải quyết khiếu nại khi người có thẩm quyền ngồi với dân giải quyết công việc của dân, giải thích tuyên truyền chủ trương, chính sách cho nhân dân, hoà giải, phòng ngừa từ xa các mâu thuẫn và điểm nóng trong nhân dân, nghe sáng kiến của dân, tạo sự đồng thuận chung để thúc đẩy phát triển KT-XH.

Về lý luận, tác dụng ý nghĩa của đối thoại như vậy, nhưng thực tiễn, chuyện ông Nguyễn Phú Cường – Bí tư Tỉnh uỷ Đồng Nai cách đây đúng một tuần đối thoại với gần 300 tiểu thương Đồng Nai. Sau vài giờ đối thoại, chính sách pháp luật đã được giải thích, chia sẻ, vụ việc cơ bản khép lại sau 11 năm khiếu nại. 300 tiểu thương hát vang bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” trước khi rời hội trường đối thoại. Nhiều vụ việc cũng được giải quyết sau những buổi đối thoại như thế ở một số địa phương như Thanh Hoá, Hà Nội...

Đó là thành công của vụ đối thoại điểm nóng, phức tạp. Còn đối thoại chủ động khi chưa có điểm nóng thì thế nào? Dẫn ví dụ ở Hà Nội, khi rà soát điểm nóng thì thấy có địa phương không có vụ việc nào như ở huyện Phúc Thọ, dù trước đây có nhiều điểm nóng, phức tạp.

Lý do là huyện tổ chức đối thoại nhiều năm trở lại đây. Đối thoại không chỉ góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự xã hội mà từ một huyện khó khăn, đi sau, đi chậm nay có 20/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu là một trong 5 huyện đi đầu được công nhận nông thôn mới của thành phố.

Đối thoại còn là cơ hội thử thách bản lĩnh, phẩm chất, năng lực cán bộ. Người năng lực yếu, bản lĩnh không cao, không nắm chắc công việc thì rất sợ đối thoại với dân. Cán bộ thiếu rèn luyện không dám đối thoại vì sợ buổi đối thoại có thể là diễn đàn để người dân phê bình, tố cáo cán bộ, thậm chí với chính người đang chủ trì buổi đối thoại.

Đối thoại không mất nhiều tiền và thời gian, nhưng lợi ích mang lại làm dân yên, dân tin, dân ủng hộ thì việc gì cũng thành công. Biết là vậy nhưng nhiều địa phương, nhiều ngành, nhiều cán bộ của ta vẫn xa dân, không chịu lắng nghe dân, không đối thoại với dân làm dân bức xúc, nhiều việc nhỏ thành việc to, điểm nóng.

Từ đó, đại biểu Ngọ Duy Hiểu kiến nghị "Bổ sung vào báo cáo nguyên nhân không sát dân, xa dân, không lắng nghe, đối thoại với dân là một trong những nguyên nhân chủ yếu của tình trạng khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân của người đứng đầu; xử lý nghiêm người đứng đầu không thực hiện tiếp dân và coi đây là một trong những nội dung công tác cần kiểm điểm trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao...".

Đức Thành - Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.