Cán bộ thi hành án cần có ý thức giữ mình liêm chính, bảo vệ công lý, bảo vệ nhân dân

VƯƠNG TRẦN |

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình dự và phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019 do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 15.11.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao các kết quả và thành tích của Bộ Tư pháp, hệ thống thi hành án dân sự (THADS) đã đạt được trong thời gian qua.

Các đại biểu dự Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019. Ảnh Trần Vương
Các đại biểu dự Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019. Ảnh: Trần Vương

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng lưu ý đó một số điểm trong công tác này. Đó là còn một số sai sót, vi phạm của Chấp hành viên, công chức trong thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án. Số công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật tuy giảm so với năm 2017 nhưng vẫn còn nhiều (17 trường hợp). Số vụ việc và số tiền chuyển kỳ sau tuy giảm nhưng vẫn còn nhiều; một số việc tồn đọng từ nhiều năm qua chưa được giải quyết dứt điểm.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đề nghị trong thời gian tới, Bộ Tư pháp, hệ thống THADS cần tiếp tục chú ý, tập trung tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về THADS.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình trao Cờ thi đua cho các Cục THADS địa phương. Ảnh Trần Vương
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình trao Cờ thi đua cho các Cục THADS địa phương. Ảnh: Trần Vương

“Cùng với đó, cần tập trung công tác xây dựng ngành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chúng ta phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hệ thống thi hành án công minh, chính trực, khách quan, tuân thủ pháp luật, có bản lĩnh chính trị, có đầy đủ phẩm chất đạo đức. Phong cách sống gắn bó máu thịt với nhân dân. Ý thức giữ mình liêm chính, luôn có tinh thần bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ nhân dân.

Mặt khác, cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ” – Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Thanh tra Chính phủ: Tố cáo trong lĩnh vực hành chính tăng 5,6% so với năm 2017

Xuân Hùng - Thành Trung |

Năm 2018, tổng số vụ khiếu nại, tố cáo tăng 4,7% so với năm 2017, số đơn khiếu nại về lĩnh vực đất đai chiếm tới 61,8%.

Chánh án TAND tối cao: Tới 2021, ngành toà án sẽ giảm 1.200 biên chế

Xuân Hùng - Thành Trung |

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hoà Bình cho biết, hiện nay, tất cả các toà án đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2017-2021, số lượng biên chế phải giảm là 1.200 người.

Tổng Thanh tra Chính phủ: Qua việc tự kiểm tra nội bộ, phát hiện 25 vụ, 27 đối tượng tham nhũng

Xuân Hùng - Thành Trung |

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, năm 2018, riêng Cơ quan điều tra của lực lượng Công an nhân dân đã thụ lý điều tra 427 vụ án, 889 bị can phạm tội về tham nhũng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tổng Thanh tra Chính phủ: Tố cáo trong lĩnh vực hành chính tăng 5,6% so với năm 2017

Xuân Hùng - Thành Trung |

Năm 2018, tổng số vụ khiếu nại, tố cáo tăng 4,7% so với năm 2017, số đơn khiếu nại về lĩnh vực đất đai chiếm tới 61,8%.

Chánh án TAND tối cao: Tới 2021, ngành toà án sẽ giảm 1.200 biên chế

Xuân Hùng - Thành Trung |

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hoà Bình cho biết, hiện nay, tất cả các toà án đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2017-2021, số lượng biên chế phải giảm là 1.200 người.

Tổng Thanh tra Chính phủ: Qua việc tự kiểm tra nội bộ, phát hiện 25 vụ, 27 đối tượng tham nhũng

Xuân Hùng - Thành Trung |

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, năm 2018, riêng Cơ quan điều tra của lực lượng Công an nhân dân đã thụ lý điều tra 427 vụ án, 889 bị can phạm tội về tham nhũng.